Bà mẹ Mỹ tại Brooklyn, New York chia sẻ kinh nghiệm dạy học tại nhà trong đại dịch Corona

Là chuyên gia giáo dục tại Viện Packer College, Katharine Hill (sống tại Brooklyn, New York) chia sẻ phương pháp giáo dục con tại nhà trong đại dịch.

Khi trường học trên toàn thế giới đóng cửa vì Covid-19, phụ huynh gấp rút thu thập tài liệu giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu và tìm cách giúp trẻ học trực tuyến hiệu quả. Nhiều người có thể đang choáng ngợp hoặc bối rối không biết nên quản lý con như thế nào trong thời gian khó khăn này.

Các con tôi bắt đầu học tại nhà từ ngày 16/3, khi Tổng thống Donald Trump thông báo khủng hoảng do Covid-19 có thể kéo dài đến tháng 8. Mặc dù là chuyên gia giáo dục có 20 năm kinh nghiệm và hai bằng thạc sĩ trong lĩnh vực giáo dục, tôi mất nhiều thời gian để xây dựng lịch trình và kế hoạch học tập cho con. Đồng cảm với phụ huynh trên thế giới, tôi quyết định chia sẻ một số kinh nghiệm dạy và quản lý trẻ học tại nhà.

Đầu tiên, bạn nên biết rằng các bài học hoặc chương trình dạy tại trường là không hoàn hảo, ngay cả với giáo viên giỏi nên hãy thoải mái hơn với bản thân khi dạy con tại nhà. Trẻ em vật lộn với các bài giảng, đôi khi cảm thấy thất vọng vì không hiểu bài cho dù giáo viên có chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng đến mức nào. Điều quan trọng là phân tích các hoạt động, thái độ của trẻ để cải thiện bài học tiếp theo.

Sự nhất quán giúp học sinh tập trung tốt hơn nên hãy bắt đầu một ngày với lịch trình cụ thể. Những giáo viên giỏi thường bắt đầu năm học mới bằng cách giới thiệu kế hoạch học tập, từ đó thúc đẩy niềm mong đợi của học sinh. Ngoài ra, lịch trình học giúp người thân trong gia đình chia sẻ nhiệm vụ giáo dục trẻ, giảm nhẹ gánh nặng cho phụ huynh nhưng không lơi lỏng kế hoạch học tập đã vạch sẵn.

Một lịch trình phù hợp thường bắt đầu vào 8h sáng và kết thúc vào 5h30 chiều, trong đó, thời gian ăn trưa và nghỉ trưa nên 1-1,5 tiếng. Lịch trình này bao gồm việc học, giải lao, tham gia các hoạt động mở như liên lạc với bạn bè qua Internet, đọc sách, xem video khoa học.

Đồ họa: Nadia Hafid.

Đồ họa: Nadia Hafid.

Lịch trình học nên được thiết kế linh hoạt, phù hợp với tính cách hoặc trình độ của trẻ. Nếu trường của con bạn dạy học trực tuyến, hãy tận dụng khóa học, bài tập để hình thành lịch trình học mỗi ngày và bổ sung bài tập thêm khi cần thiết. Những khóa học trực tuyến thường không chiếm hết cả ngày của trẻ và phụ huynh có thể đan xen thêm hoạt động.

Với những đứa trẻ lớn, phụ huynh có thể yêu cầu con tự xây dựng lịch trình học để thúc đẩy khả năng làm chủ, sắp xếp thời gian cá nhân. Khi trẻ không làm theo lịch trình, hãy hỏi con lý do thay vì yêu cầu. Được lắng nghe giúp trẻ mở lòng và cảm thấy thoải mái hơn, từ đó phụ huynh và trẻ có thể tìm ra phương án học tập thích hợp. Cha mẹ có con cái chênh lệch tuổi tác sẽ gặp khó khăn hơn trong việc sắp xếp lịch học. Bạn nên bảo con lớn kèm cặp hoặc giảng bài cho em.

Nếu trường học không dạy trực tuyến và bạn muốn tự giảng dạy cho con, hãy kết hợp giao tiếp bằng mắt và giảng dạy. Khi dạy, hãy nhìn vào mắt trẻ hoặc quan sát biểu cảm khuôn mặt, hành động của trẻ để đánh giá thái độ, mức độ nhận thức. Sau khi giảng, bạn hãy yêu cầu con nhắc lại những ý chính trong nội dung bài học. Đừng quên kiên nhẫn, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống vì việc giảng dạy cho trẻ nhỏ không dễ dàng.

Khi con làm bài tập, bạn hãy chú ý đến thời gian học của con. Trẻ tiểu học cần nghỉ ngơi sau 25 phút làm bài tập nên bạn có thể đặt đồng hồ bấm giờ. Khi hết thời gian, hãy cho con đi lại xung quanh, uống nước, ăn bánh hoặc chơi đùa với thú cưng để lấy lại sự tập trung. Bạn không nên cho con chơi điện tử, đọc sách, truyện vì nó sẽ phân tán tư tưởng của trẻ.

Với trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học, phụ huynh có thể cung cấp tài liệu học tại nhà dựa theo những lĩnh vực cụ thể.

Bài tập trên giấy: Dù hiện nay, các khóa học trực tuyến rất phổ biến, việc viết trên giấy vẫn được đánh giá giúp trẻ ghi nhớ tốt hơn, hiểu bài sâu sắc hơn. Bạn có thể in bài tập online ra giấy cho trẻ làm. Với học sinh tiểu học hoặc mẫu giáo, trẻ có thể tập viết, luyện chính tả trên giấy.

Đọc hiểu: Trong thời gian hạn chế ra ngoài, việc đọc sách có thể khiến trẻ em bớt nhàm chán, tăng khả năng đọc hiểu hoặc tăng vốn từ vựng. Hiện nay, nhiều trang web, phần mềm giúp trẻ cải thiện khả năng đọc hiểu trên Internet để phụ huynh tham khảo như Storyline Online, Storynory, Raz-Kids.

Viết: Phụ huynh có thể yêu cầu trẻ viết một câu chuyện, kể lại một ngày hoặc miêu tả người thân, đồ vật trong nhà. Những bài viết có thể về chủ đề bất kỳ, phụ thuộc vào sở thích của trẻ.

Toán học: Ngoài bài tập trên lớp hoặc bài tập trong sách ôn tập, trẻ có thể tham gia các trò chơi toán học trên Internet để giải trí hoặc rèn luyện khả năng tư duy. Những trò chơi có thể kể đến như DragonBox, Greg Tang, Math Learning Center. Ngoài Toán học, ở bộ môn Khoa học, trẻ có thể tìm kiếm video tài liệu trên trang web khoa học National Geographic Kids.

Tú Anh (Theo NY Times)




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply