Bannon rời Tòa Bạch Ốc, sẽ trợ giúp hay trở thành kẻ thù của Trump qua Breitbart News


Sephen Bannon (giữa) tại Tòa Bạch Ốc cùng Chánh Văn Phòng Reince Priebus đang nghe Tổng Thống Donald Trump phát biểu trong tháng Tư (Mark Wilson/ Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN – Sự ra đi của ông Stephen K. Bannon được Tòa Bạch Ốc thông báo vào sáng thứ Sáu đã không gây ngạc nhiên cho nhiều người, nhất là những ai đã theo dõi tình hình nội bộ chính phủ Trump và nhận thấy có sự đấu đá từ nhiều tháng trước.

Stephen Bannon từng là chiến lược gia của Tổng Thống Donald Trump, giúp mang đến cho Trump sự hỗ trợ của thành phần quá khích cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc da trắng.

Bannon từng là một nhà đầu tư ngân hàng và càng thành công hơn nữa qua Breitbart News, một cơ sở truyền thông trên mạng chuyên đưa tin thuật lợi cho phía khuynh hữu, và đặc biệt là đả kích dữ dội nhắm vào khuynh tả.

Sự việc Bannon rời chính phủ Trump không những không làm cho ông ta giảm uy thế, mà còn tạo thêm một thế lực mới cho ông và cho Breitbart News trong lãnh vực truyền thông đang biến chuyển tại Hoa Kỳ. Thế lực của Breitbart từng được dùng để củng cố cho sức mạnh của ông Trump, nay thế lực này chuyển từ thân thiện sang kẻ thù của Trump và những viên chức của tổng thống, đặc biệt các con của ông Trump, những người từng không ưa thích ông Bannon từ ngày đầu, như anh con rể Jared Krushner.

Từ ngày trước khi được Trump chiếu cô và đưa vào hàng ngũ viên chức nội bộ, ông Bannon đã là kẻ dẫn đầu trong phong trào “ưu tiên Mỹ” và thượng tôn da trắng. Ông làm được như vậy một lần là nhờ sự yểm trợ của gia đình đại gia Mercer và những triệu phú, tỉ phú thuộc khuynh hướng bảo thủ.

Ngay sau khi rời Tòa Bạch Ốc, ông Bannon đã mau chóng trở về Breitbart News của gia đình Mercer và giữ chức cũ là chủ tịch của công ty. Bannon đã lèo lái Breitbart News trong mấy năm trước khi rời cơ sở truyền thông cực hữu này để gia nhập ban tranh cử của ông Trump vào tháng Tám năm ngoái.

Chỉ vài giờ sau khi hết giữ chức chiến lực gia của Trump, ông Bannon đã chủ tọa một cuộc họp của ban biên tập của Breitbart News.

Ngay sau cuộc họp, tổng chủ bút Alex Marlow của Breitbart News liền tuyên bố trong một thông báo, “Phong trào bình dân-quốc gia chủ nghĩa đã càng mạnh hơn ngày hôm nay.” Thông báo này đăng hàng tít lớn “Stephen K. Bannon, người hùng của phong trào bình dân, đã trở về nhà Breitbart.”

Những nguồn tin thân cận với Bannon cho biết ông ta có thể thành lập thêm một cơ sở truyền thông mới với sự trợ giúp của gia đình Mercer.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Weekly Standard, Bannon cho biết ông cảm thấy “phấn khởi.”
“Giờ đây tôi tự do,” ông nói. “Tôi có lại hai bàn tay đặt trên những vũ khí của tôi. Có người gọi tôi là Kẻ Man Rợ Bannon. Tôi chắc chắn sẽ đập tan nát những đối thủ.”

Sự ra đi của Bannon là một dấu hiệu cho thấy chánh văn phòng John Kelly đang củng cố quyền lực tại Tòa Bạch Ốc, giúp Tổng Thống Trump loại trừ tình trạng đấu đá giữa các cá nhân không cùng chí hướng và tệ nạn tiết lộ tin tức là ngoài.

Ngoài Bannon, từ đầu năm đến nay ông Trump đã sa thải hai người từng giúp ông đắc cử tổng thống, là Reince Priebus và Michael Flynn. Thế nhưng sự ra đi của Bannon được xem là quan trọng nhất trong ba người.

Trong mấy ngày trước khi rời Tòa Bạch Ốc, ông Bannon đã bày tỏ những quan điểm về thế giới khác với ông Trump, và ông vẫn đụng độ với Jared Kushner, rể của Trump. Bannon cũng không lấy lòng được John Kelly, một tướng quân đội rất muốn dẹp sạch những người cũ để tránh sự việc tiết lộ tin tức, mà nhân vật bị nghi ngờ nhất là ông Bannon.

Trước sự việc Bannon bị loại bởi các đối thủ tại Tòa Bạch Ốc, một nhân vật thân cận với ông ta đã nói với nhật báo Washington Post, “Những đồng minh của Steve (Bannon) trong phong trào quốc gia bình dân đang sẵn sàng tiến tới cổng địa ngục với ông, để đánh những tên Dân Chủ ở West Wing (Cánh Tây Tòa Bạch Ốc) và những kẻ theo khuynh hướng toàn cầu hóa như Jared Kushner, Ivanka Trump, Gary Cohn và H.R. McMaster.”

“Tất cả những kẻ này phải lo lắng, vì nỗ lực phá hoại của họ đối với tổng thống sẽ bị bại lộ. Nếu họ nghĩ rằng những gì vừa xảy ra cho Steve (Bannon) là tàn bạo, hãy đợi xem ông ta những gì ông ta sẽ làm bên ngoài Tòa Bạch Ốc.”

Leave a Reply