Biến xác người chết thành chất lỏng, hợp pháp ở California

SACRAMENTO – Thống Đốc Jerry Brown của California vừa mới thông qua dự luật Hạ Viện AB 967, một dự luật mang một cái tên không có chi đáng chú ý nhưng thật ra có thể mang đến thay đổi lớn trong ngành an táng trong những năm sắp tới.


(TV5 Monde)

Dự luật được soạn thảo bởi Dân Biểu Tiểu Bang Todd Gloria (Dân Chủ-San Diego). Theo luật này, việc các cư dân California làm hóa lỏng tử thi của họ sau khi chết, trong một chất dung dịch sẽ trở nên hợp pháp. Dự luật đã được thống đốc ký vào ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017.

Trong tiếng Anh, tiến trình này được gọi bằng những từ ngữ như water cremation (hỏa táng nước), aquamation, resomation, bio-creamation, hoặc flameless cremation (hỏa táng không lửa). Phương thức này được coi là một cách thức có lợi hơn nhiều cho môi trường sinh thái nhiều, để hủy một thi thể sau khi chết. Dự luật được bảo trợ bởi Qico, Inc., một công ty chuyên môn về hình thức táng xác này. AB 967 sẽ có hiệu lực sớm nhất là vào ngày 1 tháng Bảy, 2020.

Ông Jack Ingraham, giám đốc điều hành Qico, nói với tạp chí điện tử Inverse, “Nhiều người coi việc hỏa táng nước là một cách lựa chọn đầy lòng tôn trọng hơn, và chúng tôi mừng vì có nhiều người có thể được táng xác như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một xu hướng cho tương lai. Theo tôi nghĩ, trong vòng từ 10 năm cho tới 20 năm, việc hỏa táng sẽ được coi là một tiến trình dựa vào nước, và toàn thể tiến trình thiêu bằng lửa sẽ được thay thế.”

Không có chất lỏng thực sự được trả lại cho những người thân còn sống, chỉ có chất calcium còn lại, tức là xương. Ông Ingraham nói, “Xương cốt được nghiền nát ra tro, rồi được trả lại cho gia đình.” Ông nói thêm rằng tiến trình này cũng làm tăng khoảng 20-30 phần trăm cho lượng tro được trả lại cho gia đình.
Hiện nay, những cách lựa chọn chính lưu duy nhất có sẵn là mai táng hoặc hỏa táng. Cả hai cách đều không đặc biệt có lợi cho môi trường. Quan tài chiếm nhiều khoảng không gian quý giá, và được làm bằng gỗ phân hủy về mặt sinh học. Việc hỏa táng đòi phải đạt những mức nhiệt độ lên tới 1000 độ Fahrenheit, và điều này không giúp tiết kiệm năng lượng. Rồi cũng có một cách lựa chọn là “bắn” một tử thi lên không gian trong một chiếc hỏa tiễn, và điều này cũng không có lợi cho môi trường, vì các lý do hiển nhiên.

Ngược lại, lối táng xác bằng nước là phân hủy thi thể, DNA và mọi thứ, trong một cái bồn chất lỏng, biến xác thành một dung dịch tương đối vô hại, gồm nước hơi có chất kiềm (alkaline) có thể được trung hòa và được trả lại cho trái đất. California là tiểu bang mới đây nhất biến thủ tục này thành hợp pháp, cùng với 14 tiều bang khác.

Tiến trình hóa học đằng sau hỏa táng nước được gọi là thủy phân alkaline. Trong đó xác được đút vào trong một dung dịch potassium hydroxide và nước được đun nóng tới chừng 200 độ Fahrenheit. Đây là nhiệt độ còn thấp hơn so với nước đun sôi, và như vậy tiết kiệm năng lượng.

Tăng nhiệt độ và áp suất sẽ giúp cho xác được phân hủy càng nhanh hơn. Thường thì phải mất khoảng bốn giờ để làm phân hủy một bộ xương bằng hỏa táng nước. Đến cuối tiến trình, vật dạng chất rắn duy nhất có thể được để lại là một đống xương mềm. Thứ xương này được nghiền thành một chất bột vô trùng, được trả lại cho những người thân trong gia đình của người quá cố gắng mang về nhà.

Còn thịt, máu, và ruột thì sao? Tất cả những thứ khác bị hòa tan vào một chất lỏng màu xanh lục nâu, có chất base hơn so với lúc khởi đầu tiến trình. Ông Ingraham nói, “Đó là điều xảy ra trong một cuộc chôn cất tự nhiên trong lòng đất, chỉ trong một khung thời gian nhanh hơn.”

Phương pháp này đã được áp dụng cho loài thú cưng. Không những cách đó đỡ hao năng lượng hơn so với các phương pháp khác, mà còn tiêu diệt những chất gây bệnh có thể đe dọa tính mạng, như vi khuẩn, vi khuẩn, và prion gây ra chứng bệnh truyền nhiễm spongiform encephalopathy (bệnh não dạng bọt biển, một loại bệnh bò điên), không phải luôn luôn bị vô hiệu hóa bằng nhiệt.

Ý nghĩ về việc làm cho xác hóa lỏng là khá kỳ quặc, nhưng California không phải là tiểu bang đầu tiên biến việc đó thành hợp pháp. Trước California đã có Oregon, Minnesota, Maryland, Maine, Kansas, Illinois, Florida, Colorado, Georgia, Wyoming, Idaho, và Nevada.




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply