SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Gavin Newsom vừa ký đạo luật yêu cầu các đại học công lập của California cung cấp thuốc phá thai cho sinh viên, bắt đầu từ năm 2023.
Theo đài KTLA, từ hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Mười, California là tiểu bang đầu tiên yêu cầu đại học cấp thuốc phá thai cho nữ sinh.
Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ của California cho rằng đạo luật mới này sẽ bảo vệ quyền lợi đi phá thai của cư dân, trong khi các tiểu bang theo Cộng Hòa đang làm ngược lại.
Tác giả của đạo luật là Thượng Nghị Sĩ Connie Leyva (Dân Chủ-Chino) cho biết: “Tôi rất mừng vì Thống Đốc Newsom không theo đường lối sai lầm của những tiểu bang khác và không ngăn cản quyền phá thai của cư dân. Đây là một quyền rất quan trọng với bất cứ ai, trong đó có sinh viên.”
Cựu Thống Đốc Jerry Brown tuy cũng theo Dân Chủ, nhưng không ký một dự luật tương tự hồi năm ngoái, cho rằng không cần thiết vì đã có quá nhiều dịch vụ phá thai ngoài khuôn viên trường.
Đạo luật mới của California sẽ không dùng tiền của tiểu bang, mà dùng tiền quyên góp để tạo chi phí. Tiểu bang hy vọng sẽ thu được hơn $10 triệu.
Hiện nay, California đang có hơn 400,000 nữ sinh tại các đại học công lập. Vì vậy, bắt đầu từ năm 2023, tất cả 34 trường thuộc hai hệ thống University of California (UC) và California State University (Cal State) phải cấp thuốc phá thai cho những nữ sinh mang thai từ 10 tuần trở xuống và phải uống hai viên.
Các tổ chức tôn giáo và các nhóm chống phá thai phản đối đạo luật này. Trong khi đó, hệ thống UC vẫn chưa có tiếng nói về chuyện này. (TL)