Có gì trong căn nhà đắt nhất nước Mỹ được rao bán 250 triệu USD ?

Với 21 phòng tắm và 12 phòng ngủ, 2 thang máy, ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ đang được rao bán với giá 250 triệu USD (hơn 5.500 tỷ đồng).

Căn nhà đắt nhất nước Mỹ đang được rao bán ở Los Angeles. Mức giá được đưa ra cho căn nhà này là 250 triệu USD, tổng diện tích hơn 3000m2.

Căn nhà có 12 phòng ngủ, 21 phòng tắm, 2 thang máy. Ngoài ra, ngôi nhà có sân ngoài trời có thể ngắm khung cảnh Los Angeles.

Bên trong căn nhà có sân chơi bowling, trung tâm thể dục, phòng massage, hồ bơi, bồn tắm Jacuzzis, nhà hát với 40 chỗ ngồi cao cấp làm từ da của Hermes.

Trong phòng trưng bày có 130 tác phẩm nghệ thuật, hàng trăm xe cổ trị giá 130 triệu USD.

dat 1

Căn nhà có một bể bơi ở tầng 2 và khoảng sân rộng

dat 2

Từ khoảng sân này có thể ngắm Losangles

dat 3

Phòng chiếu phim, rạp hát với 40 ghế da cao cấp

dat 4

Bộ sưu tập xe cổ trong nhà

dat 5

Phòng thư giãn với những hộp kẹo cao ngất

dat 6

Bộ sưu tập tranh nghệ thuật

dat 7

Phòng làm việc

dat 9

Phòng chơi bowling

dat 8

Phòng ăn

Nghi Dung (Theo DM)

Leave a Reply