Cộng đồng người Mỹ gốc Việt chuẩn bị ‘dàn chào’ thủ tướng CSVN

Biểu tình chống Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng khi ông đến gặp Tổng Thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc ngày 7 Tháng Bảy, 2015. (Hình: AFP/Getty Images)

WASHINGTON, DC (NV) – Cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp nơi sẽ biểu tình chống Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc khi ông đến Tòa Bạch Ốc vào ngày 31 Tháng Năm tới đây.

“Nhiều cộng đồng người Việt các nơi sẽ cử phái đoàn về thủ đô Washington, DC để cùng với cộng động người Việt Nam tại vùng này biểu tình chống ông Nguyễn Xuân Phúc,” ông Đinh Hùng Cường, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Washington, DC, Maryland và Virginia, cho nhật báo Người Việt biết qua điện thoại.

Theo ông, ngoài cộng đồng người Việt vùng thủ đô Hoa Kỳ và phụ cận, ít nhất có thêm các cộng đồng New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Georgia, và Florida đã loan báo sẽ có phái đoàn tới hợp sức biểu tình.

Bức thư của cộng đồng này gửi các cộng đồng bạn về chuyện phối hợp hành động chung gọi ông Nguyễn Xuân Phúc là “Một tên Cộng Sản với guồng máy cai trị độc ác và tàn bạo, đã chà đạp, đánh đập lương dân vô tội, và giam giữ những nhà đấu tranh dân chủ tại quê nhà.”

Cuộc biểu tình dự trù diễn ra vào lúc ông Phúc đến Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng Thống Donald Trump mà Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói rằng để “đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với các nước lớn, trong đó có Hoa Kỳ.”

Lần nào các lãnh đạo cấp cao CSVN đến Tòa Bạch Ốc cũng đều bị người Việt Nam biểu tình chống đối.

Ngày 7 Tháng Bảy, 2015, Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đến cũng bị các cộng đồng người Việt khắp nước Mỹ, thêm cả Canada, biểu tình lên án người đứng đầu một quốc gia độc tài đảng trị, chà đạp quyền con người.

Theo Bộ Ngoại Giao Việt Nam, ông Phúc thăm Mỹ từ ngày 29 đến 31 Tháng Năm và được tổng thống Mỹ tiếp trong ngày cuối cùng.

Ngoài ra, ông Phúc sẽ “gặp gỡ một số thượng nghị sĩ và thành viên nội các Hoa Kỳ, dự tọa đàm và gặp gỡ các doanh nghiệp Hoa Kỳ, phát biểu tại Heritage Foundation, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.”

Khi đến New York, ông Phúc “sẽ gặp tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập tổ chức này.”

Tuy Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của các loại hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam, Washington hằng năm đều lên án Hà Nội vi phạm nhân quyền trong các bản tường trình về tự do tôn giáo và nhân quyền. Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) năm nào cũng yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt (CPC) vì tệ trạng đàn áp tôn giáo vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.

Hôm Thứ Ba, 23 Tháng Năm, Mỹ và Việt Nam có cuộc đối thoại nhân quyền tại Hà Nội.

Đại diện phía Mỹ là bà Virginia Bennett, phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ, trong khi đại diện phía Việt Nam là ông Vũ Anh Quang, vụ trưởng Vụ Các Tổ Chức Quốc Tế thuộc Bộ Ngoại Giao.

Chưa thấy có tin tức gì liên quan đến cuộc đối thoại được công bố. Người ta chỉ thấy rất nhiều người tham gia các cuộc vận động nhân quyền, dân chủ hóa Việt Nam bị nhà cầm quyền CSVN cho lực lượng công an thường phục canh gác quanh nhà, cấm ra khỏi cửa.

Tuy nhiên, hôm Thứ Tư, 24 Tháng Năm, bà Virginia Bennett có gặp một số nhà bất đồng chính kiến và đại diện xã hội dân sự tại Sài Gòn. (TN)

Leave a Reply