Đảng Việt Tân Nam California gây quỹ yểm trợ đấu tranh quốc nội

Ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân, phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

ANAHEIM, California (NV) – Bữa cơm gây quỹ, do đảng Việt Tân Nam California tổ chức để yểm trợ các hoạt động đấu tranh dân chủ của đồng bào quốc nội, diễn ra lúc 11 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật, 21 Tháng Năm, tại nhà hàng Golden Sea Banquet ở Anaheim.

Trước số đông người tham dự, gồm các đảng viên, thân hữu và quan khách, ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân, phát biểu: “Tình trạng CSVN leo thang đàn áp đồng bào trong nước, nhất là sau biến cố cá chết hàng loạt do nước biển bị ô nhiễm do công ty Formosa gây ra. Chúng tôi xin chia sẻ về tình hình Việt Nam trong bối cảnh đấu tranh trong hai ba năm trước mặt.”

Ông cho biết: “Dù trong tình huống như thế, bối cảnh đấu tranh cũng mở ra những cơ hội và những thử thách cho công cuộc đấu tranh dân chủ.”

Đảng Việt Tân Nam California gây quỹ yểm trợ đấu tranh quốc nội
Màn hợp ca bài “Triệu Con Tim” của nhạc sĩ trúc Hồ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Về những cơ hội mở ra, ông nói: “Trước tiên, chúng ta nhận thấy khả năng kiểm soát xã hội của CSVN càng ngày càng sút giảm so với 10 năm trước đây.”

Lý do, theo ông, là các trang mạng xã hội giúp cho người dân trong nước, biết và thấy được những điều mà trước đây họ không hề được biết vì bị bưng bít.

Ông cho biết năm 2009, ở Việt Nam chỉ có 200,000 người sử dụng Facebook, nhưng đến năm 2017, con số này lên đến trên 30 triệu người. Ông xem Facebook như một vũ khí chiến lược để đồng bào thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, và tự do tụ họp.

“Thêm vào đó, đảng viên đảng Cộng Sản không còn tin tưởng vào lãnh đạo nữa, vì bản chất ung thối của CSVN, là tham nhũng từ trên xuống dưới, ngay cả đến hàng thứ trưởng trong chính quyền cũng mất niềm tin,” ông Điềm nói.

“Cơ hội thứ hai là khả năng tự phát, tinh thần đấu tranh và sức phản kháng của người dân. CSVN sợ nhất là áp lực của quần chúng, chúng ta phải mạnh mẽ hỗ trợ đồng bào về phương diện này,” ông khẳng định.

“Cơ hội thứ ba là hiện nay CSVN đang phải đối diện với Trung Cộng về kinh tế. Trong khi đó, nạn tham nhũng càng ngày càng trầm trọng hơn,” ông nói.

Bên cạnh những cơ hội mở ra, theo ông, là những thử thách mà người Việt sẽ phải đối đầu.

“Thử thách đầu tiên là chúng ta thiếu cán bộ trầm trọng. Đây là yếu tố mà những người đấu tranh dân chủ đều biết. Thứ hai là đồng bào quốc nội tuy không còn sợ hãi, dám gióng lên tiếng nói phản kháng trước những vấn đề về nhân sinh, nhưng khi phải đấu tranh chính trị thì hình như có một bức tường vô hình ngăn cản,” ông nhận xét.

“Tuy thế, tôi không đồng ý là đồng bào vô cảm, nhưng họ chưa dám đấu tranh là vì họ còn bị hoang mang, sợ guồng máy công an. Vì nếu có làm, họ cũng không biết phải làm gì,” ông nói thêm.

“Thử thách thứ ba là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tình hình chính trị trong nước đang thay đổi, dù chỉ là trong một thời gian ngắn. Bằng chứng là trong Đại Hội Đảng 12, phe nắm đảng, tức nắm guồng máy chính quyền là Nguyễn Phú Trọng, đã thành công trong việc ‘đuổi’ Nguyễn Tấn Dũng, người nắm guồng máy kinh tế. Trong 18 tháng qua, viễn ảnh phe nắm đảng có thể làm chủ tình hình,” ông nhấn mạnh.

Đảng Việt Tân Nam California gây quỹ yểm trợ đấu tranh quốc nội
Người tham dự mua các món hàng đấu giá. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

 

Trước đó, ông Trần Trung Dũng, đại diện đảng Việt Tân, đảng bộ Bắc Mỹ, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Một năm sau vụ Formosa, tình hình đất nước có thay đổi. Tháng Tư, 2016 đánh dấu sự hèn hạ, phản bội dân tộc. CSVN chọn phục vụ ngoại bang thay vì bảo vệ người dân. Hy vọng trong tương lai nhiều người được thức tỉnh, không thờ ơ, ích kỷ. Hy vọng sự dấn thân của mọi người càng ngày càng nhiều hơn.”

Về phía người tham dự, đa số đều nói lên sự ủng hộ đồng bào quốc nội. Sự quan tâm đến đất nước được thể hiện qua những số tiền đóng góp của mọi người, mọi giới hiện diện.

Buổi gây quỹ trên 25 bàn, ngòai phần văn nghệ đấu tranh, chiếu phim về cuộc tranh đấu của đồng bào Giáo Phận Vinh, và sự vận động của Linh Mục Đặng Hữu Nam, còn có cuộc bán đấu giá để giúp phần gây quỹ.

Quan khách và dân cử gốc Việt tham dụ có ông Nguyễn Văn Lực, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego; ông Bùi Thế Phát, phó thị trưởng Garden Grove kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; Nghị Viên Garden Grove Thu-Hà Nguyễn; ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai; nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc hệ thống truyền hình SBTN. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các hội đoàn trẻ và một số nhân sĩ khác.

Cô Xuyến Đông, ủy viên trung ương đảng Việt Tân, chia sẻ: “Thay đổi ở Việt Nam phải đến, và phải đến từ đồng bào trong nước. Chúng ta ở hải ngoại chỉ hỗ trợ họ về tinh thần và vật chất, tạo hy vọng, cũng như làm việc với chính giới quốc tế. Chúng ta cần phải bền bỉ.”

Một đảng viên Việt Tân khác, cô Trinity Hồng Thuận, cho biết: “Tôi cảm thấy trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, người Việt hải ngoại đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ tinh thần và tài chánh cho đồng bào trong nước.”

Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc SBTN, tâm sự: “Gây quỹ cho quốc nội là chuyện cần làm, nhất là trong giai đoạn quan trọng này, giúp những nạn nhân của thảm họa môi trường, giúp họ lên tinh thần. Hy vọng các hội đoàn khác cũng gây quỹ giúp cho quốc nội.”

Luật Sư Đỗ Phủ, phó tổng giám đốc đài SBTN, cho biết: “Tôi rất vui tham dự cùng anh em Việt Tân. Đây là một tổ chức phục vụ cho quyền lợi người Việt.”

Ban tổ chức công bố Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu quyên góp được $2,200.

“Chúng em giúp Tổng Hội Sinh Viên phụ trách Làng Việt Nam trong Hội Chợ Tết Sinh Viên. Chúng em có hộp quyên tiền cho đồng bào quốc nội trong dịp đó,” em Tâm Đoàn, đoàn trưởng, cho biết.

Em Thùy Ân Trần, 19 tuổi, cư dân Anaheim, chia sẻ: “Mình là người Việt Nam, phải biết nguồn gốc, nghĩ đến đồng bào và giúp cho cộng đồng Việt Nam.”

Leave a Reply