Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo mở rộng danh sách đen các cá nhân có liên quan đến chiến dịch can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 do Kremlin hậu thuẫn.
Các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 15 thành viên của một cơ quan tình báo quân đội Nga và 4 công ty liên quan đến vụ can thiệp bầu cử. Theo tuyên bố của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC), động thái này là nhằm đáp lại việc Nga liên tục coi thường các quy tắc quốc tế, theo Reuters.
Hồi tháng 9, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh ban hành các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.
Ông Michael Dobson, người từng nghiên cứu chính sách trừng phạt Nga tại OFAC và hiện đang làm việc tại công ty luật Morrison & Foerster cho rằng đó là một hành động mạnh mẽ. Ông nói với Reuters: “Chính quyền [Trump] không rời mắt khỏi hoạt động tình báo của Nga và vai trò của họ trong các hoạt động ác tính trên khắp thế giới”.
Các cá nhân bị trừng phạt bao gồm một số sĩ quan tình báo bị cáo buộc tham gia vào việc trộm thông tin của các quan chức Đảng Dân chủ và gây bất hòa trên phương tiện truyền thông với mục đích phá vỡ các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.
Danh sách này bao gồm Elena Alekseevna Khusyaynova, người bị buộc tội vào tháng 10 tại Virginia vì đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 của Hoa Kỳ, và được nêu tên trước tòa án với tư cách là kế toán viên của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đầu năm nay.
Bộ Tài Chính cũng chỉ ra, vì mối quan hệ, cựu sĩ quan tình báo Boyarkin đã báo cáo trực tiếp với ông Deripaska và giúp cung cấp hỗ trợ tài chính cho một đảng chính trị ở Cộng hòa Séc trước cuộc bầu cử ở Montenegro năm 2016. Bộ Tài Chính cũng xử phạt hai sĩ quan tình báo Nga, Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, vì bị cáo buộc tham gia vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông ở Salisbury hồi tháng 3.
Nhã Phúc