Kiện tập thể liên quan người Mỹ Gốc Việt bị giam giữ bất hợp pháp

SANTA ANA, California (NV) – Với mục đích công bố vụ kiện tập thể liên quan người tị nạn Việt Nam từ lâu bị giam giữ bất hợp pháp và vô thời hạn, vi phạm luật liên bang, Hiệp Hội Thăng Tiến Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu (AAAJA) chi nhánh Atlanta, Orange County, và Hội Luật Sư Á Châu (ALC), cùng phối hợp với tổ hợp Luật Sư Reed Smith LLP và Davis Adam, LLC, tổ chức họp báo lúc 11 giờ sáng Thứ Tư, tại trụ sở của Southland Integrated Services (Hội Cộng Đồng Người Việt cũ), ở Santa Ana.

Mở đầu, Luật Sư Christopher Lapinig, Skadden Fellow, thuộc hiệp hội AAAJA- Los Angeles, chào mừng và giới thiệu các luật sư dân quyền trong ban tổ chức, gồm Luật Sư Phi Nguyễn, AAAJA- Atlanta; Luật Sư Laboni Hoq, AAAJA- LA; Anh Tùng Nguyễn, sáng lập viên APIROC; và Luật Sư Tuan Uong, tổ hợp luật sư Reed Smith.

Thứ hai từ phải, Luật Sư Phi Nguyễn, AAAJA- Atlanta phát biểu, và từ trái, Luật Sư Christopher Lapinig, Skadden Fellow, AAAJA- LA; Luật Sư Laboni Hoq, AAAJA- LA; anh Tùng Nguyễn, sáng lập viên APIROC; và Luật Sư Tuan Uong, tổ hợp luật sư Reed Smith. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Theo ban tổ chức, bắt đầu từ Tháng Ba, 2017, Cảnh Sát Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ (ICE) gia tăng nhanh chóng việc giam giữ người tị nạn Việt Nam, từ lâu đã được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Hành vi bất hợp pháp này mà ICE đang thực hiện trên toàn quốc Hoa Kỳ ảnh hưởng hủy hoại đến những người tị nạn Việt Nam đã trốn thoát sang Mỹ như những người tị nạn của chiến tranh Việt Nam. Họ đã sống ở Hoa Kỳ một phần lớn cuộc đời. Đến nay, ít nhất 50 người tị nạn Việt Nam đã bị giam giữ không theo đúng thủ tục. Nhiều người trong số những người bị giam giữ có vợ/chồng, con, cha mẹ, và người nhà là công dân Hoa Kỳ phụ thuộc vào họ để được hỗ trợ trong cuộc sống.

“Chính quyền Mỹ không giữ lời hứa với những người tị nạn. Họ bị giam giữ vô thời hạn, không được cứu xét theo đúng thủ tục luật pháp, vì thể chúng tôi đứng ra kiện chính quyền cho họ và những người cùng hoàn cảnh như họ,” Luật Sư Phi Nguyễn, một trong những luật sư đại diện cho bốn nguyên đơn người Việt, phát biểu.

Anh Tùng Nguyễn (giữa), Luật Sư Phi Nguyễn (phải) và Luật Sư Laboni Hoq, AAAJA- LA. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trong vụ kiện tập thể số Case No #8:18-cv-316, các nguyên đơn gồm có Hoàng Trình, Vũ Hà, Long Nguyễn và Ngọc Hoàng được luật sư của các hiệp hội nêu trên đứng ra đại diện để kiện các viên chức chính quyền có tên liệt kê, gồm Thomas D. Homan (ICE), Kirstjen M. Nielsen (Bộ Nội An), Jefferson B Sessions III (Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ), David Marin (ICE), và bà Sandra Hutchens (Cảnh Sát Trưởng Orange County), và một người bí danh DOE 1 (cai trại tù Adelanto Trung tâm ICE Processing).

Vụ kiện dựa trên hai tội danh chính.

Thứ nhất là giam giữ bất hợp pháp khi không tiên liệu được rằng sẽ đưa người bị bắt đi đâu, dựa theo một tiền lệ vụ Zadvydas vs. Davis, giam giữ quá sáu tháng, trong khi nhà cầm quyền Việt Nam từ chối không nhận.

Thứ hai là giam giữ bất hợp pháp không quyết định được nguy hiểm và rủi ro lên máy bay. Điều này vi phạm khoản 1231 và tiến trình xét xử theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, trừ phi chính quyền muốn bảo vệ cộng đồng và ngăn người bị bắt trốn bằng đường hàng không.

Từ trái, Luật Sư Tanya Phạm, luật sư di trú; anh Tùng Nguyễn, và Luật Sư Phi Nguyễn sau cuộc họp báo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Các nguyên đơn được xin thả, gồm Vũ Hà, Long Nguyễn và Ngọc Hoàng thuộc nhóm bị bắt giữ 90 ngày, và Hoàng Trình, loại 180 ngày.

Ban tổ chức giới thiệu anh Tùng Nguyễn, một người đến Mỹ năm 1991, hiện đang trong tình trạng có thể bị ICE bắt giữ bất cứ lúc nào, cho dù anh phạm pháp 25 năm trước khi mới 16 tuổi. Anh được Thống Đốc California Jerry Brown cứu xét cho thả ngay vì thấy các dữ kiện anh làm lại cuộc đời.

Từ khi ra tù anh hứa dâng hiến thời gian để giúp các người trẻ phạm pháp. Anh thành lập hội APIROC để làm việc chung với các luật sư dân quyền thuộc AAAJA, phục vụ cộng đồng.

“Tôi giúp liên lạc và phỏng vấn các người Việt trong tù cho những người trong vụ kiện mà Luật Sư Phi Nguyễn đại diện. Có người bị giam giữ 23 giờ một ngày, chỉ có một tiếng đồng hồ một ngày được thấy ánh sáng mặt trời,” anh tâm sự.

Cuộc họp báo nhấn mạnh tình trạng giam giữ những người Việt Nam vô thời hạn để trục xuất là vi phạm luật liên bang.

“Những ai nghĩ rằng mình ở trong tình trạng như đã nêu trong đơn kiện, xin liên lạc ngay với các luật sư dân quyền tại số điện thoại tiếng Việt 800-267-7395, để được giúp đỡ,” anh nhắn nhủ.

Anh cũng kêu gọi những người nghĩ mình trong tình trạng có thể bị trục xuất, hay đã nhận được giấy trục xuất, có thể tham dự một buổi hội thảo pháp lý, xin gọi số (714) 273- 8241.

Ở Orange County, xin liên lạc Sylva Kim, điện thoại (714) 587-2050.

Hiệp Hội Thăng Tiến Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu – Los Angeles, có chi nhánh ở Orange County, là cơ quan lớn nhất tại Hoa Kỳ lo về pháp lý và dân quyền cho người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương Qua Dịch Vụ Trực Tiếp, Kiện Tụng, Vận Động Chính Sách, Phát Triển Khả Năng Lãnh Đạo, và Phát Triển Năng Lực, Hiệp Hội Thăng Tiến Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu tập trung giúp các cộng đồng Á Châu và người gốc Thái Bình Dương để xây dựng một tiếng nói mạnh mẽ về dân quyền và công bằng xã hội. (Linh Nguyễn)




Lái máy bay Drone tới xem công trình cầu Bình Khánh tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành 27/3/2024

27/03/2024

Cận cảnh máy bay của 1 đại gia Việt Nam bay từ Anh Quốc hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội 27/3/2024

27/03/2024

Nam Bác sĩ trị hiếm muộn, thụ tinh nhân tạo ở TPHCM rất bận rộn nhưng quay video đóng hài độc lạ triệu views

26/03/2024

Theo chân Youtuber từ Hải Dương đến Indonesia 3/2024 khám phá bộ tộc người Việt Cổ

26/03/2024

Youtuber từ TPHCM về Đồng Tháp xem thử đứng ngồi nhúng nhảy trên lá sen tươi khổng lồ nhưng không bị chìm

26/03/2024

Độc lạ VN: Gặp bà mẹ nghèo thân hình nhỏ như em bé, 2 chân đi nạn, buôn bán kiếm sống giúp gia đình từ 15 tuổi sanh được con trai và gái

26/03/2024

Tham quan quán Cafe trưng bày hàng 100 máy bay mô hình kế Sân bay Tân Sơn Nhất 3/ 2024

25/03/2024

Lái xe tới Vĩnh Long gặp nữ Youtuber có 662 ngàn subscribers tính đến ngày 25/3/2024 được đài truyền hình Mỹ Warner Bros Discovery mời cộng tác lâu dài

25/03/2024

Đến Ninh Hoà 3/2024 ăn bánh dây độc đáo và ngắm biển Dốc Lết

23/03/2024

Ông Võ Văn Thưởng thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước VN 2024

20/03/2024

Vào bệnh viện ở Đà Nẳng 3/2024 thăm bà mẹ tí hon ung thư đại tràng bác sĩ bó tay, khuyên về nhà

19/03/2024

Lái xe đến Bình Phước 3/2024 thăm bà cụ 102 tuổi sinh năm 1922 biểu diễn hít đất

19/03/2024

Đi siêu thị ở TPHCM xem tình hình buôn bán và có mặt hàng gì mới lạ tháng 3/2024

19/03/2024

Vì sao Bà Trương Mỹ Lan tha thiết xin quan toà cho giữ lại “Biệt Thự Phương Nam” ở quận 3 TPHCM giá $35 triệu USD mua năm 2015

17/03/2024

Chiêm ngưỡng con King Kong khổng lồ sừng sững dưới chân núi Bà Đen 2024 do 2 anh em ở Tây Ninh tạo nên từ rơm, luá khô

17/03/2024

Bà phóng viên Mỹ gốc Hoa du lịch Việt Nam 2/2024 để tìm hiểu và so sánh với Trung Quốc

17/03/2024

Bác sĩ Mỹ nói vụ bà tỷ phú gốc Đài Loan sinh 1973 New York chết đuối do lái lùi chiếc Tesla xuống ao nước trang trại của bà ta ở Texas đêm 2/2024

17/03/2024

Ra hòn đảo ở Nha Trang 2024 tham quan ngôi Chùa cô đơn do 1 vị Sư dành cả cuộc đời 1 mình gánh đất xây dựng

17/03/2024

Lái xe đến Bình Dương 3/2024, xem cây đu đủ cao khổng lồ hay giúp người dân trong xóm ra sao

16/03/2024

Gặp bà Việt Kiều Mỹ trong khách sạn ở Sài Gòn 2024 gọi Youtuber TPHCM đến giúp trả tiền phòng 4 ngày

16/03/2024

Leave a Reply