Máy điện toán bầu cử trục trặc ở 2 tiểu bang Virginia & Philadelphia

Máy tính ở Virginia và Philadelphia được thông báo gặp trục trặc, khiến nhiều cử tri tỏ ra tức giận khi phải chờ đợi để được bầu tổng thống Mỹ.

  • 22h43icon

    Phụ nữ xếp hàng viếng mộ nhà nữ quyền nổi tiếng trong Ngày bầu cử

    2016-11-08T153023Z-1759792708-8053-2801-

    Người dân nối dài để thăm mộ bà Susan B. Anthony, lãnh đạo phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ Susan B. Anthony tại nghĩa trang Mount Hope, Rochester, New York vào Ngày bầu cử. Ảnh: Reuters

    2016-11-08T153133Z-942888156-H-9674-3735

    Họ dán những miếng đề can “Tôi đã bỏ phiếu” lên bia mộ nhà nữ quyền. Ảnh: Reuters

    2016-11-08T152920Z-939764552-H-3781-4605

    Nước Mỹ chưa có nữ tổng thống trong lịch sử. Ảnh: Reuters

  • 22h40icon

    Máy tính bầu cử tại một số bang gặp vấn đề

    Nhiều điểm bỏ phiếu tại thành phố New York đã phải mở cửa muộn, tạo ra hàng dài người chờ đợi. Máy tính bầu cử tại bang Virginia cũng gặp vấn đề, trong khi bang Pennsylvania nhận được các lời đe dọa từ một số cử tri.

    Chris Calvert, một cử tri tại khu vực bầu cử số 48 của bang Philadelphia, cho biết cả hai máy tính tại nơi bỏ phiếu đều đã hỏng.

    “Không ai có thể thực hiện quyền công dân của mình, hàng trăm người đang rất tức giận”, USA Today dẫn lời Calvert. Luật liên bang Mỹ yêu cầu điểm bỏ phiếu phải cung cấp phiếu bầu cử bằng giấy trong trường hợp như vậy.

    Hàng nghìn người giám sát gian lận bầu cử tổng thống Mỹ
    Nhiều cơ quan giám sát đang theo dõi từng diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đề phòng xảy ra gian lận và tình trạng bạo lực.
  • 22h20icon

    Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đi bầu cử

    Ông Biden cùng vợ đi bỏ phiếu đi bỏ phiếu tại trường trung học Alexis I. du Pont ở Wilmington, bang Delaware. “Tin xấu là tôi sẽ không rời đi”, ông Biden nói đùa, thêm rằng ông sẽ tiếp tục chiến đấu với tình trạng bất bình đẳng về thu nhập sau khi hết nhiệm kỳ.

    Sau khi dành chưa đầy một phút để bỏ phiếu, phó tổng thống Mỹ nói thật là “một ngày đẹp trời để đi bỏ phiếu”.

    Phó tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đi bỏ phiếu ở bang Delaware. Ảnh: NewsThisSecond

    Phó tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đi bỏ phiếu ở bang Delaware. Ảnh: NewsThisSecond

  • 22h17icon

    Phụ nữ mặc vest đi bỏ phiếu

    Bộ vest của Hillary Clinton dần mang ý nghĩa chính trị. Ngay cả ca sĩ Beyonce và các vũ công cũng mặc vest khi biểu diễn tại sự kiện vận động cho Clinton ở bang Ohio ngày 4/11. Phụ nữ trên khắp nước Mỹ hôm nay phát động phong trào mặc vest đi bỏ phiếu để thể hiện sự ủng hộ với bà Clinton.

    Phụ nữ Mỹ mặc âu phục đi bầu cử để thể hiện sự ủng hộ với bà Hillary Clinton. Ảnh: Instagram

    Phụ nữ Mỹ mặc âu phục đi bầu cử để thể hiện sự ủng hộ với bà Hillary Clinton. Ảnh: Instagram

  • 22h00icon

    Bang có nhiều đại cử tri nhất bắt đầu bỏ phiếu

    California, có 55 đại cử tri, bắt đầu bỏ phiếu lúc 10h00, tức 22h00 giờ Hà Nội. Alaska, Idaho, Nevada, Washington cũng mở cửa các điểm bầu cử vào 10h00.

  • 21h20icon

    Hai phụ nữ ngực trần biểu tình ở nơi Donald Trump bỏ phiếu

    Hai phụ nữ biểu tình ở nơi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump dự kiến bỏ phiếu tại New York.

Leave a Reply