Một thị trấn ở Nam California sắp trở thành thủ phủ cần sa của nước Mỹ

NIPTON – Một thị trấn nhỏ nằm trong vùng sa mạc Nam California chẳng bao lâu nữa sẽ được biết là thủ phủ cần sa của Hoa Kỳ. Mới đây công ty American Green, một trong những nhãn hiệu lớn nhất chuyên phân phối cần sa, đã mua Nipton với giá $5 triệu Mỹ kim



Nipton nằm sát ranh giới California và Nevada, cách 90 phút lái xe từ Las Vegas và khoảng 5 tiếng từ Westminster. Thị trấn này nằm giữa sa mạc Mojave Desert, một thời từng thịnh vượng nhờ kỹ nghệ khai thác quặng mỏ. Hiện nay Nipton chỉ có 16 người sinh sống. Thị trấn này bao gồm một trạm buôn bán, một quán cà phê, khách sạn, mấy suối nước khoáng, và phần còn lại là đất sa mạc.

Không ai trong thị trấn này biết chính xác tại sao American Green lại chọn Nipton làm dự án mới của công ty. Ông Jim Eslinger cho biết ông đến đây là để tránh xa mọi người.

“Tôi thích cảnh hoàng hôn với sự khô khốc ở đây, cùng với vẻ yên tĩnh, chứ không thích gì cảnh xô bồ hối hả của cuộc sống tại thành phố lớn. Đây là nơi để thoát ly tất cả cuộc sống như vậy,” ông nói với đài quốc gia ABC.

Ông Eslinger nói dân chúng ở Nipton không thực sự quan tâm nhiều tới cuộc sống bên ngoài, đặc biệt là tiền bạc.

Thị trấn này bắt đầu thay đổi trong bốn năm qua, sau khi một nhà máy năng lượng mặt trời trị giá hàng tỷ Mỹ kim được xây dựng trong thị trấn.

Ông Eslinger nói, “Dân số chúng tôi là từ 11 đến 80 người và tôi, và Ann đã tính dọn đi vì thị trấn càng ngày càng trở nên quá đông dân.”

Mặc dù có thêm nhiều người tới ở thị trấn này, ông Eslinger nói rằng những cư dân như ông sống ở loanh quanh đó và để ý thấy mọi sự trở lại bình thường. Tuy nhiên, ông hiểu rằng lần này mọi sự có thể thay đổi vĩnh viễn.

“Có khi thay đổi là điều tốt, có khi thay đổi là điều không tốt cho lắm. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận điều không thể tránh được của những gì có thể xảy ra,” ông cho biết.

American Green dự định đầu tư $2.5 triệu vào Nipton. Họ hy vọng sẽ hoàn thành dự án trong 18 tháng sắp tới. Công ty không tiết lộ nhiều chi tiết cụ thể về viễn kiến của họ, nhằm làm cho Nipton trở thành một điểm đến của cần sa. Tuy vậy một trong những kế hoạch đầu tiên là việc đóng chai nước có pha cần sa, từ các suối khoáng chất của thị trấn. Thứ nước này sẽ không chứa thành phần hoạt chất trong cần sa, do đó bạn không thể say khi uống thứ nước này.

Leave a Reply