Nhiều người ở Mỹ 🇺🇸 tốn bao nhiêu tiền mua hầm tránh bom từ Bắc Hàn

LOS ANGELES – Các công ty sản xuất hầm trú ẩn tránh bom ở California cho biết rằng công việc kinh doanh của họ đang phát đạt, có thể nói như vậy, sau khi Cộng Sản Bắc Hàn đưa ra những lời đe dọa tấn công bằng vũ khí hạt nhân.




Ông Ron Hubbard, chủ tịch công ty Atlas Survival Shelters, nói với đài truyền hình Fox 11, “Thật là loạn, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Điều đó xảy ra trên khắp nước Mỹ. Hôm này tôi đã bán nhiều hầm trú ẩn ở North Carolina, Tennessee, Texas, Oklahoma, Louisiana, Oregon, Washington, Arizona, và California.”

Công ty này, có trụ sở tại Montebello ở mạn đông Los Angeles, bán những hầm trú ẩn có giá từ $10,000 tới $100,000 Mỹ kim. Ông Hubbard nói với đài ấy rằng những hầm trú ẩn được thiết kế để được chôn sâu 20 bộ dưới mặt đất, và có thể duy trì những người sống sót trong một năm, tùy thuộc vào kích thước và kiểu mẫu.
Ông nói với đài rằng ông đã bán được hơn 30 đơn vị trong những ngày gần đây, trong số đó có các khách hàng ở Nhật Bản.

Bloomberg đưa tin rằng Vivos, một hãng khác sản xuất hầm trú ẩn ở Del Mar, California, gần San Diego, cũng đang làm ăn khấm khá, thương vụ gia tăng thấy rõ.

Ông Robert Vicino, sáng lập viên và giám đốc điều hành của Vivos, nói với Bloomberg, “Nhiều người đã quyết định mua hầm tránh bom. Chúng tôi đã có hàng ngàn đơn đặt hàng.” Vivos trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “còn sống”.

Vivos bán các kiểu hầm để dùng riêng hoặc dùng chung. Công ty đã xây dựng những cộng đồng mà người ta có thể sống sót trong lòng đất ở Hoa Kỳ và Âu Châu, trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Kiểu mới nhất, xPoint, phủ trên diện tích 9,000 mẫu ở South Dakota, với 575 hầm trú ẩn tự túc. Các tiện nghi theo kế hoạch bao gồm một rạp hát cộng đồng, những vườn trồng vây thủy canh, bãi tập bắn, nhà hàng và quán bar. Những hầm trú ẩn trong cộng đồng đang có sẵn để cho thuê với giá trả trước là $25,000. Ông Vicino nói với Bloomberg rằng khoảng 50 đơn vị đã được cho thuê hoặc dành sẵn.

Mới đây Bắc Hàn bắn thử nghiệm hai chiếc hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa, mà họ nói là có khả năng đánh vào đất liền ở Mỹ. Vụ bắn thử ấy đã làm bùng lên căng thẳng với Hoa Kỳ

Hôm thứ Ba, Tổng Thống Donald Trump viết trên Twitter, “Bắc Hàn không gây bất kỳ mối đe dọa nào đối với Hoa Kỳ. Họ sẽ gặp phải lửa, phẫn nộ, và nói thẳng ra, quyền lực mà thế giới này trước đây chưa bao giờ từng thấy.”

Đáp trả lại, Bắc Hàn đe dọa bắn hỏa tiễn tới Guam, một vùng lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo quân sự đang hoàn thành những kế hoạch để nhắm mục tiêu vào những hỏa tiễn cách chưa tới 25 dặm từ hòn đảo này.

Leave a Reply