Phát hiện tuyến đường bí mật đưa nhiều người Việt di cư vào châu Âu

Lực lượng bảo vệ biên phòng Lithuania đã phát hiện được tuyến đường bí mật mà nhiều người Việt di cư dùng để vào châu Âu.

Tuyến đường này đi qua Lithuania, vốn nằm rất xa về phía bắc so với lộ trình những người di cư khác thường dùng để vào châu Âu. Năm 2015, gần 1,5 triệu người di cư đã vào châu Âu bằng cách vượt Địa Trung Hải và xuyên qua các nước Balkan.

Phát hiện lộ trình bí mật đưa nhiều người Việt vào châu Âu
Ảnh: Express

Express dẫn lời lực lượng biên phòng Lithuania cho biết, các nhóm tội phạm thường đưa lậu người từ Belarus (quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu – EU) tới Lithuania, nước thành viên của EU.

Renatas Pozela thuộc lực lượng biên phòng Lithuania nói: “Tuyến đường chuyển tiếp đi qua Lithuania đã được sử dụng rất nhiều năm. Chúng tôi đã chứng kiến những nỗ lực mở các hành lang mới của người tị nạn Syria và Iraq, những người đang muốn tới các quốc gia Scandinavia”.

Hàng trăm người đã đi qua tuyến đường này để vào châu Âu là người Việt, một số trong đó làm việc ở Nga. Do kinh tế suy thoái, nhiều lao động phải tìm việc làm ở châu Âu. Họ đi từ Nga tới Belarus, rồi nhờ các nhóm chuyển lậu đưa vào EU.

Theo ông Poleza, giới chức Lithuania không thể làm gì để ngăn chặn người di cư do thiếu quan hệ đối tác với Nga.

  • Hoài Linh

Leave a Reply