Phụ nữ Việt mang vào Texas 22 pound thịt bò, heo, gà sống

Phụ nữ Việt mang vào Texas 22 pound thịt bò, heo, gà sốngẢnh: U.S. Customs and Border Protection

Các nhân viên thuế quan ở Texas đã chặn một thường trú nhân Hoa Kỳ trở về từ Việt Nam, và khám phá ra trong hành lý của bà này có chứa những món hàng cấm bất thường, đó là 22 pound thịt sống.

Hãng tin UPI hôm Thứ Tư 15/02 dẫn nguồn tin từ Cục Thuế Quan Và Biên Phòng CBP của Hoa Kỳ cho biết, các chuyên gia nông nghiệp tại phi trường quốc tế Dallas Fort Worth, đã lục soát hành lý của người phụ nữ khi bà đến từ Việt Nam hôm 4 tháng 2. Họ khám phá ra bà đang vận chuyển 22 pound bộ phận động vật gồm thịt, óc, tim, lưỡi và đầu của những con vật như heo, gà và bò. Giám đốc cảng CBP ở Dallas- ông Cleatus Hunt Jr.- nói các chuyên gia nông nghiệp của CBP làm việc rất cẩn thận, nhằm ngăn ngừa việc đưa mầm bệnh vào Hoa Kỳ. Theo ông Hunt, các loại sản phẩm thịt này có thể mang theo những căn bệnh nguy hại, dẫn đến những ảnh hưởng tàn khốc đối với nông nghiệp Hoa Kỳ.

Các bộ phận động vật bị thu giữ đã được tiêu hủy trong một tiến trình gọi là “tiệt trùng bằng hơi nước”.

Người phụ nữ này là một thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Hiện chưa rõ bà có bị truy tố về tội nào hay không.

Huy Lam / SBTN

Leave a Reply