Quang Dũng chia sẻ vì sao sau ly hôn bao nhiêu năm anh vẫn một mình

Nam ca sĩ tiết lộ thêm, trong chương trình được diễn ra tại Mỹ vào ngày 14.5, anh sẽ đưa con trai Bảo Nam đến xem và xuất hiện trong liveshow kỷ niệm của mình.


Thận trọng hơn trong chuyện tình cảm

Chia sẻ tại buổi họp báo liveshow của mình vào chiều 6.3 với báo điện tử Một Thế Giới, ca sĩ Quang Dũng cho biết bản thân anh quá bận rộn nên việc hàng tuần anh phải bay đi, bay lại giữa 2 nước Mỹ và Việt Nam khiến anh không có thời gian để ý đến chuyện tình cảm cá nhân.

Nam ca sĩ tiết lộ thêm, trong chương trình được diễn ra tại Mỹ vào ngày 14.5, anh sẽ đưa con trai Bảo Nam đến xem và xuất hiện trong liveshow kỷ niệm của mình. Dù rất muốn bé về Việt Nam góp mặt trong hai đêm nhạc tại TP.HCM và Hà Nội, nhưng vì Bảo Nam đang bận lịch học tại trường, hai bố con chỉ có thể gặp nhau khi anh sắp xếp công việc sang Mỹ và thực hiện liveshow tại đây.

“Để được ở gần con, trong suốt nhiều năm qua, cứ cách 1-2 tuần tôi lại bay đi bay về để sắp xếp công việc ca hát trong nước và sang Mỹ thăm con. Việc này lặp đi lặp lại nhiều đến mức, tôi có cảm giác như mình là người sống ở hai nước. Ngay cả làm liveshow, tôi cũng phải làm ở cả Mỹ và Việt Nam”, Quang Dũng cho hay.

Cũng trong buổi họp báo, trả lời câu hỏi của báo điện tử Một Thế Giới, Quang Dũng cho biết bản thân anh và Bảo Nam luôn biết cách chia sẻ cho nhau, tâm sự với nhau khi cả 2 bố con ở bên nhau. Sau ly hôn, bản thân Quang Dũng cũng dè dặt hơn với chuyện tình cảm và anh may mắn khi có một căn nhà tại Mỹ cách không xa với gia đình của ông bà ngoại Bảo Nam. Chính vì thế, việc nhờ ông bà ngoại chăm sóc con trai mình mỗi khi mình bay về Việt Nam là điều khiến anh khá an tâm mỗi khi xa nhà. Chính vì công việc bận rộn và anh muốn dành thời gian cho Bảo Nam nhiều hơn nên chuyện tình cảm của riêng mình anh cũng ít chú ý tới. “Với tôi, giờ chỉ có “mối tình âm nhạc” thôi, còn chuyện riêng, chuyện tình cảm cá nhân thì tôi không muốn đề cập cũng như nghĩ tới thời gian này. Tôi dành mọi thời gian trống để có thể ở bên con trai và mỗi khi đi công tác xa thì con trai lại hỏi “Cha đi sớm về với con”, thì tôi cảm thấy xót xa, chỉ muốn hoàn thành thật nhanh để về với con. Thời gian cũng eo hẹp nên cũng không có thời gian để ý chuyện tình cảm cá nhân nữa”. – Quang Dũng vui vẻ cho hay.

Mỗi khi nhắc về chuyện tình cảm cá nhân của mình, Quang Dũng chỉ cười và cho rằng quá bận việc và muốn chăm sóc Bảo Nam cho thật tốt

Tuy nhiên tránh tối đa về chuyện tình cảm khi chia sẻ với báo chí, Quang Dũng cho rằng anh chỉ muốn khán giả chú ý tới anh ở những sản phẩm âm nhạc chứ không phải những câu chuyện tình để làm nền. Quang Dũng cũng tiết lộ trước khi tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, anh được khán giả yêu mến, ủng hộ nhiều nên cũng dễ dàng hơn trong việc tổ chức. “Tôi cảm thấy khá may mắn vì vẫn được khán giả trong nước lẫn hải ngoại yêu mến. Ở hải ngoại, tôi vẫn đi diễn đều đặn ở các tiểu bang. Riêng cát-sê, ca sỹ Việt Nam ra hải ngoại hay ca sỹ hải ngoại trở về Việt Nam đều có mức cao hơn”.

Chia sẻ về nội dung trong liveshow của mình, ca sĩ Quang Dũng cho biết mỗi đêm diễn sẽ được dàn dựng cũng như chọn bài vở khác nhau, nhưng vẫn dựa trên tinh thần chung mà cả ekip thống nhất. Những ca khúc quen thuộc của nam ca sĩ sẽ được làm mới lại nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, tình cảm mà Quang Dũng đã tạo được dấu ấn trong suốt 20 năm sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, phần song ca cùng các khách mời cũng chính là những điểm nhấn ấn tượng hứa hẹn sẽ tạo nhiều bất ngờ dành cho khán giả.

Thừa nhận ‘cố tình’ làm đêm nhạc tại Mỹ một phần vì con trai

Trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, Quang Dũng gây chú ý khi tổ chức một đêm nhạc trong chuỗi chương trình liveshow của mình tại nhà hát City Nation Grove ov Anaheim, California (Mỹ) vào ngày 14.5, Quang Dũng cho biết ngoài việc tổ chức tại đây vì muốn tri ân khán giả, những khán giả tại hải ngoại luôn ủng hộ anh trên chặng đường âm nhạc, một phần anh cố tình tổ chức để có “cơ hội được ở gần con trai Bảo Nam nhiều hơn”.

Trong liveshow của mình được tổ chức ở ba nơi, vào ngày 18.3 tại nhà hát Hòa Bình (TPHCM), 31.3 tại Cung hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) thì tại Mỹ, đêm nhạc có sự xuất hiện của Bảo Nam ở vị trí “đặc biệt”. “Ngoài việc đến xem và xuất hiện ở liveshow của mình tại Mỹ, tôi muốn Bảo Nam lắng nghe những tình cảm mà tôi dành cho con luôn ở rất gần. Trong đêm nhạc, tôi sẽ làm người dẫn chuyện cho chính mình để có thể giãi bày những tâm sự, những góc khuất của sự nghiệp, cuộc đời mình thông qua các ca khúc mà mình thể hiện, có sự xuất hiện của chính con trai mình.” – ca sĩ Quang Dũng tâm sự.

Chia sẻ thêm về liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, Quang Dũng tiết lộ anh sẽ biểu diễn khoảng 26 ca khúc, trong đó có 30% là ca khúc mới được sáng tác bởi nhiều nhạc sĩ trẻ nổi tiếng hiện nay. Phần còn lại là những bài hit quen thuộc từng tạo nên tên tuổi của nam ca sĩ. “Đây sẽ là một sô diễn giản dị thôi, kể lại câu chuyện của tôi, một chàng trai sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, đông anh em ở Quy Nhơn, một thân một mình vào TP.HCM lập nghiệp, thực hiện giấc mơ mang tên mình. Giấc mơ ca hát đã thành hiện thực với 14 album CD, hai album DVD và những chương trình riêng tại TP.HCM, Hà Nội, Quy Nhơn, Úc hay Mỹ… Tuy là giản dị nhưng sẽ là điều tôi tâm huyết, ấp ủ bao nhiêu năm nay trong sự nghiệp âm nhạc…”

Vì tính cổ điển của chương trình nên phần dàn dựng sẽ phù hợp để không phá đi vẻ đẹp của dàn giao hưởng nhưng những công nghệ mới trong dàn dựng vẫn sẽ được đưa vào để khán giả thấy thú vị và không nhàm chán. Những ca sĩ khách mời trong chương trình đều là những giọng nữ có nhiều kỷ niệm ca hát, đủ để cùng kể chuyện với Quang Dũng: Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Lệ Quyên, Thanh Thảo và Phạm Thu Hà.

Dạ Thảo

Leave a Reply