Quý bà Hàn Quốc vung ngàn USD mua vui với trai đẹp

Kinh tế Hàn Quốc phát triển mạnh kéo theo nhiều biến động về đời sống văn hóa.
Trong đó, dễ thấy sự phủ sóng ngày càng rộng của loại hình kinh doanh host bar – nơi phụ nữ giàu có vung tay trả nhiều ngàn USD để bầu bạn với những anh chàng phục vụ ngoại hình hấp dẫn và rất tâm lý.

>>Đàn ông Hàn Quốc thích… đánh phấn, tô son
Sự lôi cuốn của những chàng trai vạm vỡ

Trong căn phòng với ánh sáng lờ mờ, hàng chục chàng trai vạm vỡ, tuấn tú và rất phong cách ngồi trước mặt những quý bà giàu có để họ lựa chọn. Ngoài hành lang quán bar, những “đồng nghiệp” khác cũng bắt đầu đến làm việc. Khi đó là 2h sáng.

Quán Bar 123 nằm kín đáo gần khu bưu chính Gangnam sang trọng của Seoul là một phần trong sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí mới mẻ này. Host bar phát triển bên cạnh những loại hình giải trí “chị em” đậm chất truyền thống như geisha của Nhật Bản hay kisaeng của Hàn Quốc. Tuy nhiên có một sự khác biệt vô cùng lớn là tất cả khách hàng ở đây đều là nữ.

Host bar cùng với những phòng uống rượu thông đêm mang đến cho các nữ khách hàng cơ hội lựa chọn bạn nam cho mình. Đôi khi giá cho mỗi đêm ở đây có thể lên tới nhiều ngàn USD.

Xuất hiện tại Bar 123 có cô Minkyoung, nhà quản lý lễ tân trong một khách sạn 5 sao. Cô cho biết, mỗi tháng mình tới đây một hoặc hai lần.

Minkyoung là một phụ nữ xinh xắn, ăn mặc rất thanh lịch. Nhìn cô người ta không nghĩ cô có thể trả tiền để bầu bạn với một người đàn ông không quen biết. Thế nhưng có lẽ sức hấp dẫn của host bar là rất lớn. Tại đây cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn và đặc biệt là khả năng kiểm soát của bản thân được thể hiện mạnh mẽ hơn.

Những chàng trai lịch thiệp nhảy với quý bà tại những host bar.

“Trong các quán bar thông thường, những gã uống rượu với tôi thường chỉ có một mục đích duy nhất là mối quan hệ một đêm. Nhưng tôi không muốn điều đó. Nó là lý do tôi tới đây. Tới để tìm niềm vui cho mình”, Minkyoung cho biết.

Nhân viên tại các host bar thế này có nhiệm vụ bầu bạn và giúp khách giải trí. Họ thường rót rượu, trò chuyện, nhảy hay hát karaoke cùng những nữ thượng đế giàu có.

Tại hầu hết các host bar, mua dâm được cho là một hành động bất hợp pháp. Tuy vậy, theo thông tin từ những nhân viên ở đây thì không phải không có hiện tượng khách hàng muốn trả tiền cho dịch vụ “đen”. Bài viết không đề cập đến những hoạt động “ngầm” đó mà chỉ phân tích về host bar với tư cách là một ngành kinh doanh vô cùng hot tại nền kinh tế hùng mạnh này.

Khách hàng của Bar 123 thường là những người giàu có, thậm chí là quyền lực. Tiền và độ chịu chi của họ cũng khiến người ta sửng sốt.

Có những quý bà sẵn sàng chi đến 97.000 USD để được bầu bạn với một nam nhân viên mình yêu thích.

Nền kinh tế bùng nổ đã bỏ rơi phụ nữ

Ông Kim Dong-hee là người đã tạo ra những nhu cầu đầu tiên cho dịch vụ host bars, với một đội hình nhân viên toàn phái mạnh.

Lý giải quan trọng cho sự hấp dẫn ngày càng lớn mạnh của loại hình kinh doanh này là sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Hàn Quốc. Trong vòng 50 năm, đất nước này đã vượt lên từ đống đổ nát của chiến tranh và trở thành thành viên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD.

Jasper Kim, người đứng đầu tổ chức nghiên cứu toàn cầu châu Á – Thái Bình Dương tại Seoul cho rằng kinh tế phát triển đã kéo theo nhiều sự mất mát vô hình.”Tôi cho rằng, khi mà sự phát triển quá nhanh kéo theo những thay đổi lớn thì người ta sẽ không biết phải đối mặt thế nào. Những chuẩn mực xã hội cơ bản do vậy mà cũng bị cuốn theo cùng với sự lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản.”

Jasper Kim cho rằng, thời gian làm việc kéo dài của Hàn Quốc đã khiến cho nhiều phụ nữ cảm thấy cô đơn. Trong khi đó, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã vô tình cô lập họ.

“Các nhân tố mang tính “con người” tồn tại trong xã hội Hàn Quốc trước kia giờ đã không còn nữa. Con người tập trung vào công nghệ, vào công việc mà không để tâm đến những mối quan hệ cần có trong cuộc sống”.

Host bar sạch: Điểm đến của người cần được lắng nghe

Ông Kim Dong-hee – người đã tạo ra một phần diện mạo cho dịch vụ host bar tại Seoul cũng đồng tình khi cho rằng, nhiều phụ nữ tìm đến host bar không phải với mục đích thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà chỉ để tìm nơi bầu bạn. Đó chính là lý do ông mở chuỗi quán bar “sạch” mang tên Red Model Bars.

“Đàn ông thường muốn thỏa mãn con mắt trong khi phụ nữ thì thích được tâm sự và lắng nghe. Đó là điều thôi thúc tôi mở một quán bar như vậy – một kiểu bar để đàm thoại”.

Red Model Bar khác với những host bar truyền thống ở quy định, khách hàng và nhân viên phục vụ không được tiếp xúc gần gũi với nhau. Họ sẽ ngồi đối diện nhau bên bàn. Không được ngồi quá gần, và đương nhiên không thể có sự hiện diện của những nhu cầu không đứng đắn.

Loại hình kinh doanh mới mẻ này phất lên cũng nhờ sự hào phóng của những nữ đại gia. Họ sẵn sàng trả nhiều tiền để được nói chuyện với những nam thanh niên điển trai bên bàn rượu. 3 chi nhánh mới của Red Model Bar được mở trong năm nay.

Ngồi bên chiếc bạn cuối quán bar là một trong những khách hàng quen thuộc, một người trồng hoa tên là Kim Nayu. Cô cho biết, ngày nào cô cũng đến đây để trò chuyện với người nhân viên cô cực kỳ quý mến, để nói về những vấn đề cô gặp phải trong công việc.

Chi phí cho mỗi buổi nói chuyện là 487-650 USD.

“Nói chuyện với bạn bè có lẽ không phải mất nhiều tiền. Nhưng họ thường không muốn lắng nghe. Họ quá bận và nếu có nói thì chỉ mải mê nói về bản thân. Còn ở đây, mọi người quan tâm và lắng nghe những tâm sự của tôi”.

“Tôi chi rất nhiều tiền cho việc này, nhưng đồng tiền bỏ ra cũng xứng đáng với những điều tôi mong muốn. Người ta thường trả tiền để đến gặp các chuyên gia tâm lý hay bác sĩ tâm thần để giãi bày. Còn tôi, tôi đến đây, với mục đích tương tự nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều”.

Người nhân viên phục vụ yêu thích của Nayu là Sung-il. Anh cho biết, thật khó để phân biệt một cách rạch ròi giữa đời tư và công việc của anh. “Thành thật mà nói, tôi đã thực sự bị cuốn vào những câu chuyện và những suy nghĩ chất chứa trong lòng khách hàng”.

Một trong những vị khách của Sung-il đã kể rất nhiều về anh cho chồng mình nghe và khi cả ba người gặp nhau thì họ đã trở thành bạn bè thân thiết.

Cuộc sống hối hả kéo theo quá nhiều áp lực, những khó khăn, thậm chí là bế tắc. Phụ nữ hiện đại là những người phải đối mặt với những điều khủng khiếp đó. Khi giàu, phụ nữ ít nghĩ đến tiền mà nghĩ nhiều hơn đến những nhu cầu tình cảm. Không ít người trong số đó sẵn sàng bỏ tiền, thậm chí là rất nhiều tiền chỉ để mua những niềm vui đơn giản. Đó cũng là điều khiến cho một ngành công nghiệp như host bar thỏa sức bùng nổ.

Theo Thái Anh
Vietnamnet/BBC

Leave a Reply