Samsung phải trả Apple 930 triệu USD sau phán quyết lịch sử

Cuộc chiến về bằng sáng chế giữa hai thương hiệu này sẽ vẫn tiếp diễn trong thời gian tới.
Vụ kiện bằng sáng chế lớn nhất trong lịch sử giữa Apple và Samsung tại thị trường Mỹ vừa kết thúc. Theo quyết định cuối cùng từ tòa án, Samsung sẽ phải trả khoản bồi thường lên đến 930 triệu USD. Bù lại, lệnh cấm bán các sản phẩm của Samsung tại Mỹ cũng sẽ bị hủy bỏ.

Tuy thoát lệnh cấm bán, nhưng 930 triệu USD tiền phạt cũng không phải là nhỏ đối với Samsung. Ảnh: Gsmarena. Trận chiến lớn nhất giữa hai ông lớn của làng công nghệ chính thức khai màn từ năm 2012. Phán quyết lần đầu của tòa án đòi Samsung phải bồi thường cho “Quả táo” hơn 1,05 tỷ USD vì thiệt hại về bằng sáng chế. Hãng điện tử Hàn Quốc ngay lập tức kháng cáo vì cho rằng mức thiệt hại trên thực tế vào khoảng 930 triệu USD. Với phán quyết vừa được đưa ra, vụ kiện lớn nhất lịch sử ngành di động đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, Apple lại mới đệ đơn kiện một vài thiết bị của Samsung, trong đó có Galaxy S3. Hai bên từng ngồi lại với nhau để cùng hòa giải trước nguy cơ phải mặt đối mặt tại tòa án nhưng không có kết quả. Vụ kiện mới này có thể sẽ bắt đầu được tòa xem xét vào cuối tháng này.

[youtube_wpress search=”1″] [youtube_wpress username=”CNETTV” nb_display=”3″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”samsung + apple” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” theme=”phim”]

Leave a Reply