Ông Nguyễn Ngọc Quang, cựu thuyền nhân và là đồng sáng lập viên của tổ chức Bạch Đằng Giang Foundation, vừa xác nhận trên trang Facebook cá nhân là tất cả những người tôi nêu tên đều đã nhập cư lậu vào Canada.
Radio Đáp Lời Sông NúiLittle Saigon Radio – Nam CaliViên Thao Radio SanJose, Bắc CaliRadio Sàigon Dallas 1600AMRadio Sàigon Houston 900AMViệt Washington DC Nationwide Viet Radio VirginiaThời Báo Radio Canada BBC Tiếng Việt – UKSBS Radio AustraliaNHK World Nhật Bản – Japan VSAM1040 – ViệtSóngRadio Atlanta Việt Florida RadioSài-Gòn HD Radio – Seattle-TacomaNgụy Vũ Radio bang VirginiaViệt Radio 1560 AM HoustonVOA Tiếng Việt – VoiceOfAmericaRFA – Đài Á Châu Tự DoRFI – Tiếng Nói QuốcTế Từ France Radio Tiếng Nước TôiNguyễn Ngọc Ngạn RadioBolsa Radio Nam CaliSàigon Radio HảiNgoại Nam CaliVNCR – Radio VietNam CaliRadio Việt Nam Hải Ngoại
YourChannel: Wrong Shortcode
Ông Quang tự giới thiệu: “Tôi tên là Nguyễn Ngọc Quang, là cựu thuyền nhân đã từng vượt biên qua Thái Lan ngày 28/3/1989, có số UNHCR ID là : PST 11823, bị cưỡng bức về Việt Nam ngày 12/9/1996. Tôi đã từng là trưởng ban đại diện thuyền nhân khu biệt giam A 5-6 trại tỵ nạn Sikiew.”
Ông Quang xác nhận rằng Bà Lê Thị Ba đã “cùng bị nhốt chung với tôi ở khu biệt giam A 5-6 trại Xỉ Khíu (Sikiew) và bị trói tống lên máy bay vất về việt nam cùng ngày và cùng chuyến bay với tôi đó!”
Ông Quang nói về Nguyễn Ngọc Huy: “…Tôi là thầy dạy em Huy lớp 10, 11 và 12 trong trại tỵ nạn. Sau khi bị vất về Việt Nam thì em ấy cũng không khác gì những số phận nghiệt ngã khác… Nguyễn Ngọc Huy được [Bạch Đằng Giang Foundation] chọn cấp học bổng đưa qua du học Ấn Độ.”
Ông Quang không biết nhiều về Ông Võ Văn Dũng (Dũng Loa) nhưng xác nhận là người này đã hồi hương và “phải sống lưu vong trên chính mảnh đất anh ấy sinh ra.”
Ông Quang cho biết là Ông Nguyễn Hữu Huân “…nằm chung với tôi trong khu biệt giam A 5-6” và đã bị cưỡng bức hồi hương cùng ngày với Ông Quang.
Như vậy, rõ ràng cả 4 trường hợp này, cùng với vợ con của họ, không hợp lệ cho chương trình định cư nhân đạo của Canada.
Chương trình này chỉ áp dụng cho số hơn 100 cựu thuyền nhân sống lưu lạc ở Thái Lan từ năm 1996 cho đến ngày được chính phủ Canada cứu xét định cư. Chương trình này không giải quyết cho các cựu thuyền nhân đã hồi hương, dù là tình nguyện hay bị cưỡng bức, và sau đó quay lại Thái Lan. VOICE biết rõ điều này và đã cố tình đưa lậu người vào Canada.
Tất cả những gì tôi nêu ra trong video “VOICE đưa lậu người vào Canada, những bằng chứng không thể chối cãi” đều được Ông Quang xác nhận.
Hãy đăng ký, like và share kênh vì sự thật cần phải phổ biến “mạnh”!
Liên Lạc:
Email: [email protected]
Nhân chuyến về thăm Bắc Cali, Trịnh Hội và Nam Lộc ghé thăm nhật báo Cali Today và nhân dịp này nói về tổ chức Voice