Thị trưởng Canada kêu gọi các thành phố từ chối nhận tài trợ từ Trung Quốc

Đối với thị trưởng thành phố Port Coquitolam của Canada, nói không với sự bảo trợ của một chính quyền đã bắt giữ công dân Canada, gây thiệt hại cho doanh nghiệp Canada và tiếp tục đàn áp nhân quyền tại đất nước của họ là một nguyên tắc, theo Epoch Times.

Người Canada kêu gọi Trung Quốc thả hai công dân Canada là Michael Spavor và Michael Kovrig trong một phiên điều trần dẫn độ giám đốc điều hành Huawei, trước Tòa án tối cao tại Vancouver vào ngày 6 tháng 3 năm 2019. (Ảnh: Lindsey Wasson/Reuters)

Đó là lý do tại sao thị trưởng Brad West không từ bỏ việc kêu gọi Liên minh các thành phố BC (UBCM) của Canada từ chối nguồn tiền Trung Quốc sau khi liên minh này quyết định cho phép Lãnh sự quán Trung Quốc tài trợ cho hội nghị của mình trong năm nay.

“Tôi không tin rằng bất kỳ chính phủ nước ngoài nào cũng viết một tấm séc cho UBCM để đổi lấy quyền tiếp cận với các thị trưởng và các ủy viên hội đồng thành phố trong giai đoạn này”, ông West nói.

CanadaThị trưởng thành phố Port Coquitolam, ông Brad West. (Ảnh: Thành phố Port Coquitolam)

“Tôi nghĩ thực tế chính phủ nước ngoài duy nhất làm điều này là Trung Quốc và điều này thậm chí còn gây rắc rối hơn, vì chúng ta đang ở trong một tình huống, mà Trung Quốc tham gia vào các hành động hoàn toàn thù địch với lợi ích của Canada”.

Kể từ khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính Huawei vào tháng 12/2018, Bắc Kinh đã bắt giữ 2 công dân Canada, cùng với một người Canada khác hiện đang được báo cáo là bị giam giữ tại Trung Quốc. Bắc Kinh đã dừng việc nhập khẩu hạt cải dầu và thịt của Canada, cùng với một số sản phẩm khác. Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đã từ chối yêu cầu nói chuyện của Thủ tướng Canada và Bộ trưởng ngoại giao về vấn đề này.

“Ngoài ra, chúng tôi đã thấy được những gì diễn ra ở Hồng Kông, chúng tôi đã biết việc giam giữ lên tới 1 triệu người Hồi giáo của chính phủ Trung Quốc [tại Tân Cương]. Vì vậy, kết hợp tất cả lại với nhau, tôi không thể hiểu lý do tại sao một số thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố nghĩ rằng họ nên mong đợi thức ăn miễn phí, đồ uống miễn phí và xoa vai với các quan chức chính phủ Trung Quốc”, ông West nói.

UBCM đã cho phép Trung Quốc tài trợ cho hội nghị thường niên của mình kể từ năm 2012. Năm nay, với 6.000 USD, lãnh sự quán Trung Quốc là nhà tài trợ và sẽ được phép tổ chức tiệc chiêu đãi, nơi các thị trưởng, ủy viên hội đồng có thể tới tham dự.

Sau những lo ngại của thị trưởng West và những người khác, giám đốc điều hành của UBCM đã xem xét vấn đề tài trợ vào tuần trước. Liên minh cuối cùng đã quyết định vẫn cho phép Trung Quốc tài trợ trong năm nay, đồng thời thông báo lựa chọn một ban hội thẩm để quyết định có cho phép họ tài trợ trong những năm tới hay không.

“Là một tổ chức dựa trên chính sách, chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​từ thành viên đầy đủ của chúng tôi về mô hình tài trợ hội nghị. Hội đồng đánh giá sẽ hướng dẫn quy trình đó và đưa ra các khuyến nghị cho ban điều hành kịp thời để thực hiện các thay đổi cho hội nghị UBCM năm 2020”, chủ tịch của UBCM, Arjun Singh cho biết.

Nhưng Thị trưởng West nói rằng họ không cần phải chờ kết quả của một bản danh sách lấy ý kiến để quyết định rằng nhận tiền từ một “chính phủ thù địch” là sai.

“Thị trưởng và các ủy viên Hội đồng thành phố không chịu trách nhiệm đối với các mối quan hệ quốc tế và tôi không biết họ nghĩ nó phục vụ mục đích gì. Tôi có thể hiểu chính phủ Trung Quốc có được gì từ nó”, ông West nói.

Theo ông West, việc tiếp cận với các quan chức được bầu này sẽ cho Trung Quốc cơ hội mở rộng ảnh hưởng và “xây dựng sức mạnh mềm của mình”.

“Thực tế là UBCM đã không từ chối tiền Trung Quốc”, ông nói thêm, “phản ánh rằng Bắc Kinh đã thành công trong việc đạt được ảnh hưởng và xây dựng mối quan hệ, vì có một số người không muốn làm họ thất vọng, và vì vậy họ đang cố gắng hết sức bảo vệ những gì tôi tin là không thể bảo vệ được”.

Ông West cũng trích dẫn những nhận xét được đưa ra bởi người đứng đầu cơ quan Tình báo an ninh Canada, Richard Fadden trong năm 2010, người đã cảnh báo rằng một số quan chức ở tỉnh British Columbia bị nghi ngờ là chịu ảnh hưởng của chính phủ nước ngoài. Fadden nói thêm rằng Trung Quốc là hung hăng nhất trong số những người cố gắng giành ảnh hưởng với các quan chức Canada.

Kể từ khi thể hiện quan điểm của mình, thị trưởng West nói rằng ông đã nhận được hàng trăm tin nhắn ủng hộ.




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply