Thị Trưởng Garden Grove Nguyễn Quốc Bảo bị đồng hương đả đảo

GARDEN GROVE – Vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 10 tháng Hai, 2014, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã họp phiên thường lệ để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong thành phố

, trong đó có việc Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) ký hay không ký tên trong bản lên tiếng phản đối thành phố Riverside (Nam California) kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, và vì vấn đề này, Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã bị đồng hương phản đối kịch liệt, hô đả đảo và bỏ phòng họp ra về.

Thị Trưởng Nguyễn Quốc Bảo nhìn về hướng ông Phát Bùi khi Nghị Viên này lên tiếng phản đối HĐTP Riverside kết nghĩa với Cần Thơ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Thị Trưởng Nguyễn Quốc Bảo bị đồng hương đả đảo
Khoảng 30 đồng hương Việt Nam có mặt trong phòng họp cùng với một số cư dân địa phương và vài cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam. Trên bàn chủ tọa có Thị Trưởng Bảo Nguyễn, các Nghị Viên Chris Phan, Steve Jones, Phát Bùi và Chris Beard.
Sau nghi thức khai mạc, HĐTP giải quyết một số vấn đề sau đó lần lượt mời các người đã ghi danh lên phát biểu về vấn đề yêu cầu HĐTP Garden Grove lên tiếng với thành phố Riverside không nên kết nghĩa với thành phố Cần Thơ của Việt Nam.
Các ông Phan Kỳ Nhơn (Đại diện Ủy Ban Chống CS và Tay Sai), TS Phạm Kim Long (nhân sĩ), anh Justin Phan (Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu), anh Lý Vĩnh Phong (đại diện văn phòng Dân Biểu Alan Lowenthal, ông Phan Ngọc Lượng (đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ), cô Nguyễn Thị Cẩm Vân (người Cần Thơ), ông Trương Ngọc Sơn (Cựu Thiếu Tá Chánh Án Tòa Án Quân Sự trước 1975), chị Nguyễn Thanh Vân (đại diện giới phụ nữ quốc gia), ông Peter A. Katz (cựu chiến binh Hoa Kỳ) bà Trần Thanh Hiền (đại diện Cộng Đồng NVQG Nam Cali), và một vài người khác đều lên tiếng nói cho HĐTP Garden Grove biết.
Tất cả đều nói rằng vì sao họ phản đối việc thành phố Riverside kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, Việt Nam; vì sao họ đến đây đề nghị HĐTP Garden Grove cũng làm như thành phố Westminster, Santa Ana, Fountain Valley đã làm là lên tiếng với thành phố Riverside, đề nghị họ rút lại việc kết nghĩa với Cần Thơ, một thành phố không có tự do, dân chủ, nhân quyền không được tôn trọng.
Riêng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, một cư dân tại phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ mới qua Hoa Kỳ và đến đây đem theo một sấp hồ sơ tố cáo chính quyền và các cơ quan luật pháp tại Cần Thơ đã tạo ra hồ sơ giả mạo khi chồng chị đang trong cơn hôn mê để cưỡng đoạt toàn bộ tài sản của gia đình chị, mà lẽ ra sau khi chồng chị qua đời chị là người được thừa kế. Chị đã khiếu nại khắp nơi từ địa phương đến trung ương Hà Nội 8 năm qua nhưng không có kết quả. Vừa khóc chị vừa nói cho HĐTP Garden Grove biết sự thật về sự tham nhũng, thối nát, ăn cướp tài sản công dân một cách trắng trợn của chính quyền thành phố Cần Thơ, chị yêu cầu HĐTP Garden Grove đừng quan hệ với Việt cộng, đừng làm như thành phố Riverside.
Người cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông Peter A. Katz từng tham chiến tại Việt Nam lên tiếng ca ngợi quân lực VNCH, ca ngợi tinh thần của đồng bào Việt Nam và theo ông, sự đòi hỏi của người Việt tại đây là chính đáng, HĐTP Garden Grove nên đáp ứng nguyện vọng của họ.
Sau các lời phát biểu, Nghị Viên Phát Bùi, người đưa ra Bản Lên Tiếng để đề nghị HĐTP cùng ký tên gửi HĐTP Riverside yêu cầu thành phố này rút lại quyết định kết nghĩa đã ký với Cần Thơ. Nghị Viên Phát Bùi đưa ra những lập luận vững chắc, những viễn kiến không tốt đẹp một khi cộng sản Việt Nam kết nghĩa được với một thành phố của Hoa Kỳ, và những gì sẽ xảy ra.
Trong lúc nghị viên Phát Bùi trình bày, Thị Trưởng Bảo Nguyễn quay mặt sang phía Nghị Viên Phát Bùi nhìn chằm chằm vào mặt người đồng viện. Kế tiếp, Nghị Viên Chris Phan trình bày, vị Nghị Viên xuất thân từ một sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ, hiện đang là Phó Biện Lý Quận Cam đã có sự suy nghĩ như bạn đồng viện Phát Bùi, ông ủng hộ và sẵn sàng ký tên vào Bản Lên Tiếng. Sau đó, HĐTP tạm nghỉ và rời phòng họp.
Lúc 9 giờ 20 phút tối, Thị Trưởng và HĐTP tiếp tục họp và nghe Nghị Viên Steve Jones cũng như Nghị Viên Chris Beard phát biểu.
Mặc cho các lời đề nghị rất chính đáng, mặc cho những giọt lệ rơi của chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, Thị Trưởng Bảo Nguyễn bỏ ngoài tai, lên tiếng bác bỏ việc ký tên vào bản lên tiếng. Ông Bảo Nguyễn nói rằng, “Thành phố này không cần can thiệp vào việc làm của thành phố khác, HĐTP Garden Grove chỉ lo việc nội bộ của thành phố mình mà thôi.” Và ông nói tiếp rằng sau 40 năm rồi mà cộng đồng người Việt tại sao cứ mãi hận thù? Coi Riverside kết nghĩa với Cần Thơ là thân cộng là sai lầm.
Nhưng thật ra, không có ai phát biểu rằng HĐTP Riverside thân cộng cả, và việc này không phải là việc hận thù. Khi thấy rõ lập trường của Thị Trưởng Nguyễn Quốc Bảo, hầu hết những người Việt đứng lên phản đối, bỏ phòng họp đi ra, trong lúc vừa đi vừa hô “Đả đảo Bảo Nguyễn.”
Ra phía ngoài, mọi người túm lại bày tỏ sự tức giận, hối hận vì đã bỏ phiếu cho Bảo Nguyễn thành Thị Trưởng. Một người nói, “Người Việt mình quan niệm rằng người Việt phải bỏ phiếu cho người Việt là vô cùng sai lầm! Đây là bài học đích đáng cần ghi nhớ.”
Trong phòng họp còn ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Phan Ngọc Lượng ngồi lại. Nghị Viên Chris Phan đề nghị, ai đồng ý thì ký, không ép buộc những người không đồng ý phải ký vào Bản Lên Tiếng. Cả Thị Trưởng và bốn Nghị Viên đồng ý với ý kiến của Nghị Viên Chris Phan.
Như vậy Bản Lên Tiếng do Nghị Viên Phát Bùi soạn thảo đã được ba Nghị Viên (3/5) là Phát Bùi, Chris Phan và Chris Beard ký và sẽ gửi cho HĐTP Riverside dù không có chữ ký của Thị Trưởng Bảo Nguyễn và Nghị Viên Steve Jones.
Đến đây những người Việt còn lại rời phòng họp. Đồng hồ chỉ 9 giờ 32 phút tối.

Leave a Reply