Thượng nghị sĩ gốc Việt ở Úc kêu gọi Facebook, Google bất tuân luật an ninh mạng

Một thượng nghị sĩ gốc Việt của bang Nam Úc vừa lên tiếng kêu gọi các công ty công nghệ như Facebook và Google từ chối tuân thủ luật an ninh mạng, vừa được quốc hội bù nhìn của CSVN thông qua hồi tháng trước.

Thượng nghị sĩ gốc Việt ở Úc kêu gọi Facebook, Google bất tuân luật an ninh mạng

Đài VOA hôm Thứ Sáu 13/07 dẫn lời Thượng nghị sĩ Tùng Ngô nhận định rằng, luật an ninh mạng sẽ được sử dụng để “che đậy các vi phạm nhân quyền và tham nhũng của chính phủ tại Việt Nam”. Trong một phát biểu trước Nghị Viện Nam Úc hôm 6 tháng 7, ông Tùng, người Úc sinh ra ở Việt Nam đầu tiên làm thượng nghị sĩ của bang này, nhận định rằng luật an ninh mạng cho phép nhà cầm quyền CSVN “quyền lựa chọn và định đoạt những sự biểu lộ tư tưởng nào qua kiểm duyệt bị cho là bất hợp pháp”. Ông cho rằng bộ luật mới do bộ công an soạn thảo “giúp chính phủ dễ dàng nhận ra và truy tố người dân với các hoạt động ôn hòa trực tuyến của họ”.

Trong phát biểu trước Nghị Viện Nam Úc, ông Tùng kêu gọi các công ty công nghệ hãy “dùng sức mạnh của mình” để chống lại nhà cầm quyền CSVN bằng cách bất tuân luật an ninh mạng.

Luật an ninh mạng cùng với luật đặc khu đã bị người dân trong nước Việt Nam phản đối mạnh mẽ bằng các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Tuy nhiên, ông Tùng Ngô, người từng là một thuyền nhân trước khi tới Úc vào đầu thập niên 1980, lo ngại rằng luật an ninh mạng không được chú ý đầy đủ. Theo ông, luật này sẽ gây ra “những hậu quả nghiêm trọng” tới mọi người Việt cả ở trong lẫn ngoài nước, những người đã lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền cộng sản về các vấn đề như nhân quyền và tham nhũng. Ông Tùng tin rằng điều quan trọng là ông dùng tư cách thành viên Nghị Viện Nam Úc của mình để đánh thức mọi người và làm cho họ ý thức về tác động của luật an ninh mạng lên người dân Việt Nam và người Việt hải ngoại – những người đang vận động để làm cho Việt Nam tốt hơn.

Huy Lam / SBTN




Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Cận cảnh 3 chiếc máy bay cuả tỉ phú từ Do Thái đến Hà Nội trong cùng 1 ngày 11/4/2024

11/04/2024

Phái đoàn Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Phú Bài, Huế 11/4/2024

11/04/2024

Ngày 4/11/2024, truyền thông Mỹ, Âu, Á, Phi Châu, Trung Đông đồng loạt đưa tin tỷ phú địa ốc VN Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, lừa đảo 44 tỉ USD

11/04/2024

Toàn cảnh ngày 10/4/2024 của Ngoại Trưởng Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội trước khi đến Huế & Sài Gòn

10/04/2024

Thử ăn 1 bánh xèo khổng lồ giá gân $50 USD ở Tây Ninh 4/2024

10/04/2024

Dân mạng Trung Quốc 2024 nói gì khi xem video Youtuber gốc Hoa quay giới trẻ TPHCM ăn chơi mỗi đêm

10/04/2024

Bộ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Italy tại sân bay Nội Bài, Hà Nội 9/4/2024

10/04/2024

Leave a Reply