Tổng thống Trump tạo ‘thử thách’ mới cho chủ tịch Hạ viện

Tổng thống Trump yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nêu lý do bà không khăng khăng xóa bỏ các rào cản vật lý hiện có, hay phản đối việc xây dựng các dự án tường mới đang diễn ra gần San Diego, California.

Trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Hai, Tổng thống Trump đã khẳng định rằng đất nước cần một “Bức tường vững chắc” để ngăn chặn đoàn di dân caravan diễu hành vượt qua biên giới Guatemala-Mexico hồi thứ Sáu tuần trước, khi các cánh cổng đã bị bỏ ngỏ bởi cơ quan chức năng, những người đang cố tìm cách tránh xung đột.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelocy và Tổng thống Donald Trump trong một cuộc tranh luận. Ở giữa là Phó Tổng thống Mike Pence. (Ảnh: Kevin Lammarque/ Reuters)

Đoàn lữ hành, gồm khoảng 1.000 người di cư Trung Mỹ, nằm trong 2 nhóm “đột nhập vào Mexico và đang tiến về hướng chúng ta”, Tổng thống Trump nói.

“Nếu Nancy Pelosi nghĩ rằng Bức tường là “vô đạo đức”, sao bà ấy không yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ tất cả các Bức tường đang tồn tại giữa Mỹ và Mexico, thậm chí cả những cái mới được xây tại San Diego với sự kêu gọi mạnh mẽ của họ”, Tổng thống Trump viết trên Twitter, “Hãy để hàng triệu “người lạ” không kiểm soát tràn vào nước Mỹ”.

Tổng thống Trump thách thức bà Nancy Pelosi, hãy giải thích lý do vì sao không cản các bức tường khác. (Ảnh: Twitter)

Bà Nancy Pelosi trước đó đã gọi đề xuất bức tường biên giới phía Nam của Nhà Trắng là “vô đạo đức”. Tổng thống Trump đã phản biện trong một bài phát biểu toàn dân: “Một số người cho rằng xây bức tường là vô đạo đức. Vậy thì tại sao các chính trị gia giàu có xây tường, hàng rào và cổng xung quanh nhà của họ?”. (Chi tiết)

Bà Pelosi đã không đưa ra phản hồi cho “thử thách” mới của ông Trump.

Trong tháng này, một số thành viên Dân chủ như Dân biểu Texas, bà Veronica Escobar tuyên bố “chúng tôi biết rằng các bức tường không hiệu quả”. Bà Escobar dường như đang ra dấu hiệu bà ấy có thể hỗ trợ xóa bỏ một số rào cản được gọi là những bức tường “xấu xí” và “tượng đài cho sự phân ly”, theo Fox News.

Mặc dù Chủ tịch Hạ viện đảng Dân chủ phản đối đề xuất “Bức tường”, nhưng các thành viên trong đảng của bà đã thừa nhận họ cần những bức tường.

Tờ San Diego Union-Tribune đưa tin, các rào cản vật lý, bao gồm tường rào và hàng rào đang vây quanh có chiều dài ước tính 46 dặm trên đường biên 60 dặm tường rào thuộc thành phố lân cận Mexico. Dự kiến vào tháng Hai sẽ có một công trình hàng rào được khởi công xây dựng có chiều dài khoảng 14 dặm tường bổ sung, và 15 dặm tường thay thế sẽ được thi công trong mùa hè này. Đầu tháng này, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, dân biểu California Juan Vargas của đảng Dân chủ, đã thừa nhận rằng những biện pháp phòng vệ vật lý này có hiệu quả và tăng cường an ninh cho cư dân địa phương.

“Ý tôi là, bạn đi tới biên giới và bạn thấy hàng dài người đang chờ đợi để vào. Vì vậy, chúng tôi có một vấn đề là có một đoàn người rất lớn đang chờ đợi để vào [nước Mỹ]. Bạn biết đó, đang có một “cuộc đấu” thực sự ở đó, thành thật mà nói. Có những nơi chúng tôi đã phải dựng hàng rào, những nơi nó có ý nghĩa đối với một số yếu tố an ninh”, Vargas nói.

Tuy nhiên, Vargas khẳng định, yêu cầu của Nhà Trắng về tài trợ nhiều hơn cho bức tường biên giới – vấn đề đã dẫn đến sự bế tắc về mặt lập pháp khiến việc chính phủ liên bang đóng cửa một phần – là không cần thiết.

Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Bảy, một kế hoạch đã được đưa ra, trong đó có một số nhượng bộ với đảng Dân chủ liên quan tới vấn đề nhập cư nhằm đàm phán để có được 5.7 tỷ USD tài trợ cho “Bức tường”.

Tổng thống đã đưa ra một đề nghị với đảng Dân chủ bằng đề xuất gia hạn 3 năm bảo vệ cho 700.000 người nhận được Sắc lệnh di trú (Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA). Đề nghị này còn gồm sự bảo vệ cho 300.000 người nhận được Quy chế bảo vệ tạm thời (Temporary Protected Status – TPS) bảo vệ người nhập cư từ các quốc gia được chỉ định.

Đảng Dân chủ tại Nghị viện, bao gồm bà Pelosi, ngay lập tức bác bỏ đề xuất này từ chính quyền Tổng thống Trump và gọi đó là một đề xuất “không triển vọng”.

Bà Pelosi đã khẳng định không tài trợ cho đề xuất Bức tường biên giới của Tổng thống Trump trong bất kỳ trường hợp nào, và nói hồi đầu tháng này rằng “một bức tường, theo quan điểm của tôi, là một sự vô đạo đức” và “cách kém hiệu quả nhất để bảo vệ biên giới và tốn kém nhất”. Tuy nhiên, một số thành viên đảng Dân chủ cấp cao cũng giống như Dân biểu Vargas báo hiệu rằng, họ vẫn mở tường tại một số khu vực khác.

Các quan chức biên phòng cũng đã nói rằng các bức tường có hiệu quả. “Chúng tôi chắc chắn cần một bức tường. Bạn hỏi bất kỳ chốt điểm biên giới nào họ cũng sẽ nói với bạn như vậy”, Cảnh sát trưởng tại Biên phòng Carla Provost nói với Fox News hồi tháng trước.

Thành Minh




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply