Trước bầu cử, Trump chống ‘lobbyist,’ nay dùng họ làm phụ tá

WASHINGTON DC (NV) – Tổng thống tân cử Donald Trump lúc tranh cử, chủ trương chống “lobbyist,” tức những người vận động hành lang tại Quốc Hội, cho đó là hình thức thối nát của hệ thống chính trị tại Hoa Kỳ.

Ông Jeffrey Eisenach, hoạt động vì quyền lợi của Verizon, nay là trưởng nhóm chuyên lo việc tuyển chọn nhân sự cho cơ quan FCC. (Hình: Getty Images/Win McNamee)

Tuy nhiên, theo báo NY Times, chỉ vài ngày sau khi được chính thức công nhận thắng cử, ông Trump bắt đầu mướn một số “lobbyist” lão thành vào dàn cố vấn của mình.

Ông Jeffrey Eisenach, chuyên viên cố vấn suốt nhiều năm qua hoạt động vì quyền lợi của Verizon cùng các thân chủ ngành viễn thông khác, nay là trưởng nhóm chuyên lo việc tuyển chọn nhân sự cho Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC).

Nhà vận động hành lang Michael Catanzaro, mà thân chủ của ông gồm Devon Energy và Encana Oil and Gas, được chọn phụ trách chương trình “năng lượng độc lập.”

Ông Michael Torrey, nhà vận động điều hành một công ty từng kiếm được hàng triệu đô la nhờ giúp đỡ cho các doanh nghiệp thuộc ngành kỹ nghệ thực phẩm, gồm Hiệp Hội Nước Giải Khát Hoa Kỳ và tập đoàn sản xuất sữa Dean Foods, nay được chọn để giúp thiết lập nhóm nhân sự mới cho Bộ Nông Nghiệp.

Nhiều chỉ trích từ cả phía Dân Chủ lẫn Cộng Hòa cho rằng việc thu nhận những cố vấn có ràng buộc với các ngành kỹ nghệ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có thể ông Trump không giữ đúng lời những gì ông đã hứa.

Ông Peter Wehner, người từng phục vụ dưới thời các chính phủ Ronald Reagan và George Bush trước khi trở thành người soạn diễn văn cho cựu Tổng Thống George W. Bush, nhận định: “Ông ấy (Trump) đã thất bại trong thử nghiệm đầu tiên và sẽ phải chịu trách nhiệm đối với việc làm đó.”

Dàn cố vấn trong nhóm chuyển tiếp giúp tân tổng thống thành lập tân nội các, cũng như bổ nhiệm khoảng 4,000 nhân vật chính trị để nắm chức vụ chỉ huy nhiều cơ quan trong chính phủ.

Tổng Thống Barack Obama sau khi thắng cử đã định ra những qui định, cấm các cá nhân từng phục vụ với tính cách “lobbyist” trong năm trước không được phục vụ với tính cách cố vấn chuyển tiếp trong lãnh vực họ từng đại diện cho thân chủ tư nhân.

Ngoài ra, sau khi chính phủ mới bắt đầu nắm quyền, họ cũng không được phép vận động hành lang ở những bộ phận của chính phủ mà họ giúp thành lập.

Bà Martha Joynt Kumar, giám đốc một tổ chức vô vụ lợi có tên gọi là White House Transition Project, người từng nghiên cứu các cuộc chuyển tiếp tổng thống trong suốt hai thập niên, nhận định: “Làm vậy để bảo đảm rằng họ (lobbyist) không thể đặt tay vào để làm lệch cán cân.” (TP)

Leave a Reply