Virginia: Cãi nhau, ông gốc Việt bắn chết con gái và con rể

Một ông gốc Việt vừa bị bắt vì bị tố cáo bắn chết con gái và con rể tại Annandale, Virginia, hôm Thứ Tư, theo trang web insidenova.com.

Nghi can Hiệp Văn Lê. (Hình: Fairfax County Police Department)

Cảnh sát Fairfax County nói rằng ông Hiệp Văn Lê, 67 tuổi, và ông Đặng Ngô, 45 tuổi, cãi nhau ở trong căn nhà trên đường Beverly khoảng 1 giờ 30 chiều.

“Hai người cãi nhau dữ dội, và cô Sophia Lê, 40 tuổi, con gái ông Hiệp, cũng bị dính vào,” cảnh sát nói.

Và trong lúc cãi nhau, ông Hiệp lấy súng ra, bắn chết cả con gái và con rể, theo cảnh sát.

Người con rể bị bắn chết bên ngoài căn nhà, trong khi cô con gái bị bắn bên trong nhà, và bị thương.

Một người trong gia đình liền gọi cảnh sát.

Theo nhật báo The Washington Post, cô Sophia được đưa đến bệnh viện, và qua đời tại đây.

Cảnh sát phải huy động SWAT Team, điều trực thăng đến hiện trường, và cảnh báo hàng xóm ở yên trong nhà.

Khi đến nơi, cảnh sát thấy ông Hiệp vẫn còn trong nhà.

Ông bị truy tố hai tội giết người cấp độ hai.

Cảnh sát nói rằng, khi xảy ra sự việc, có ba người con của ông Hiệp trong nhà, hai cô gái trẻ và một con trai tuổi thiếu niên.

Cả ba không bị hề hấn gì.

Đây là án mạng thứ chín và thứ 10 ở Fairfax County trong năm nay. (Đ.D.)

Leave a Reply