Westminster United nộp hơn 11,000 chữ ký đòi bãi nhiệm Trí Tạ, Kimberly Hồ, và Charlie Nguyễn

WESTMINSTER, California (NV) – Nhóm Westminster United vừa nộp 11,211 chữ ký hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một, để xin tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm ba vị dân cử thành phố, bao gồm thị trưởng, phó thị trưởng, và một nghị viên.

Đó là thông tin do ông David Johnson, phát ngôn viên nhóm Westminster United, nhóm đòi bãi nhiệm Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, cho biết tại cuộc họp báo ở phòng họp cộng đồng Westminster tối Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một.

Ông nói thêm: “Sau khi hội đủ điều kiện, chúng tôi bắt đầu thu gom chữ ký vào khoảng thời gian ngày Lễ Độc Lập năm nay. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều cử tri nói nhiều ngôn ngữ khác nhau.”

“Mặc dù chỉ cần 8,736 chữ ký, nhưng chúng tôi thu được 11,211 chữ ký để có thể xin bãi nhiệm ba người này. Hầu hết số chữ ký này có được, khoảng 90%, là nhờ sự giúp đỡ của tỉ phú Hoàng Kiều, qua các poster quảng cáo và quảng cáo trên truyền hình,” ông Johnson nói tiếp.

Ông nói thêm: “Hầu hết các cố gắng bãi nhiệm không bao giờ gom đủ chữ ký, nhưng chúng tôi rất thành công và hoàn tất trước thời hạn 6 Tháng Mười Hai. Chúng tôi rất cảm động. Tất cả các chữ ký đều được xác nhận sơ khởi, thành ra, đây là một thành công. Hy vọng, cuộc bầu cử bãi nhiệm sẽ được thực hiện vào Tháng Ba hoặc Tháng Tư năm tới.”

Vẫn theo ông Johnson, trong số chữ ký có được, 50% là của người da trắng, 33% là người Việt, và 17% là người Hispanic.

Nhân viên thành phố kiểm các chữ ký hôm Thứ Hai. (Hình: David Johnson cung cấp)

“Chúng tôi có cả cử tri Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, và cuộc bãi nhiệm này không liên quan gì đến chủng tộc cả, mà là công việc phục vụ cư dân thành phố,” người đại diện Westminster United nói tiếp.

Về sự khởi đầu của sự kiện này, ông Johnson kể: “Những người xin bãi nhiệm ba dân cử này ban đầu là người Việt. Sau đó, họ mời chúng tôi tham gia. Và mọi sự bắt đầu từ đó.”

Ông cho biết, vào Thứ Tư, có thể bà Christin Cordon, thư ký thành phố, sẽ hoàn tất kiểm tra chữ ký.

Sau đó, cảnh sát sẽ hộ tống bà chở số chữ ký này lên nộp cho Cơ Quan Bầu Cử Orange County (ROV).

Bà Camilla Overbeek, thư ký và là thành viên của Westminster United, giải thích thêm: “Sau khi ROV nhận được số chữ ký này, họ có 30 ‘business day’ để kiểm tra tính xác thực của chúng. Tôi nói ‘business day’ có nghĩa là phải trừ ra các ngày cuối tuần và các ngày lễ, mà ngày lễ này là bao gồm cả liên bang, tiểu bang, và quận hạt. Vì thế, để cho chắc ăn, tôi nghĩ họ sẽ hoàn tất vào khoảng cuối Tháng Mười Hai hoặc đầu Tháng Giêng năm tới.”

“Sau đó, ROV sẽ thông báo cho thư ký thành phố biết. Kế đến Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ bỏ phiếu chọn ngày tổ chức bầu cử bãi nhiệm,” bà Overbeek giải thích thêm. “Trong lá phiếu bầu, cử tri có hai lựa chọn, một là đồng ý bãi nhiệm dân cử nào đó, kế đến là chọn ứng cử viên thay thế vị này. Có nghĩa là bầu hai lần trong một lá phiếu.”

Về chuyện ứng cử, ông Johnson nói thêm: “Có một số người yêu cầu tôi ứng cử, tôi nói không, và tôi khuyến khích người khác ra. Nếu cuối cùng không có ai có vẻ ‘đủ sức’ thắng, có thể tôi sẽ ra.”

Ông David Johnson: “Chúng tôi có cả cử tri Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, và cuộc bãi nhiệm này không liên quan gì đến chủng tộc cả.” (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Những ai muốn ứng cử thay thế những người này phải ghi danh với thư ký thành phố.

“Chúng tôi chỉ ủng hộ bãi nhiệm, đó là mục tiêu của Westminster United. Chúng tôi không ủng hộ ứng cử viên nào hết,” ông Johnson khẳng định.

Liên quan đến chuyện bị tố cáo thu gom chữ ký một cách sai trái, ông Johnson giải thích: “Có một số bài báo nói rằng chúng tôi vi phạm và sẽ có người báo cho Biện Lý Cuộc Orange County để điều tra. Tôi xin khẳng định, chúng tôi không làm gì sai trái, và cho tới nay, biện lý chưa bao giờ tiếp xúc với chúng tôi.”

“Có một số người còn dùng ‘robot call’ nói rằng chúng tôi làm việc cho Cộng Sản, tôi xin bảo đảm với quý vị rằng đây chỉ là lời đồn ác ý. Chúng tôi không bao giờ làm việc cho Cộng Sản,” ông Johnson nói thêm.

Theo trang nhà westminster-united.com của nhóm Westminster United, có 28 lý do để bãi nhiệm ba vị dân cử nêu trên, bao gồm tình trạng vô gia cư gia tăng, quản trị kém có thể làm cho thành phố phá sản, tình trạng gia đình trị, chuẩn thuận dự án có lợi cho dân cử, đòi chụp mũ người khác ý kiến là Cộng Sản, ngăn cản đồng viện đại diện người dân, giảm số lượng nhân viên công lực, thiên vị tội phạm ấu dâm để trả thù chính trị,…

Ông Trí Tạ đắc cử chức nghị viên lần đầu năm 2006 và tái đắc cử năm 2010. Năm 2012, ông trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại Mỹ do cử tri trực tiếp bầu lên, với nhiệm kỳ 2 năm. Năm 2014 và năm 2016 ông tiếp tục tái đắc cử. Năm 2018, ông tái đắc cử chức này với nhiệm kỳ 4 năm.

Bà Kimberly Hồ đắc cử lần đầu năm 2016 và trở thành nữ nghị viên gốc Việt đầu tiên ở Westminster.

Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đắc cử lần đầu năm 2018, sau hai lần tranh cử không thành công vào năm 2012 và năm 2014. (Đỗ Dzũng)




Thêm ca tử vong do thực phẩm chức năng Nhật Bản 3/27/2024

28/03/2024

Lái máy bay Drone tới xem công trình cầu Bình Khánh tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành 27/3/2024

27/03/2024

Cận cảnh máy bay của 1 đại gia Việt Nam bay từ Anh Quốc hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội 27/3/2024

27/03/2024

Nam Bác sĩ trị hiếm muộn, thụ tinh nhân tạo ở TPHCM rất bận rộn nhưng quay video đóng hài độc lạ triệu views

26/03/2024

Theo chân Youtuber từ Hải Dương đến Indonesia 3/2024 khám phá bộ tộc người Việt Cổ

26/03/2024

Youtuber từ TPHCM về Đồng Tháp xem thử đứng ngồi nhúng nhảy trên lá sen tươi khổng lồ nhưng không bị chìm

26/03/2024

Độc lạ VN: Gặp bà mẹ nghèo thân hình nhỏ như em bé, 2 chân đi nạn, buôn bán kiếm sống giúp gia đình từ 15 tuổi sanh được con trai và gái

26/03/2024

Tham quan quán Cafe trưng bày hàng 100 máy bay mô hình kế Sân bay Tân Sơn Nhất 3/ 2024

25/03/2024

Lái xe tới Vĩnh Long gặp nữ Youtuber có 662 ngàn subscribers tính đến ngày 25/3/2024 được đài truyền hình Mỹ Warner Bros Discovery mời cộng tác lâu dài

25/03/2024

Đến Ninh Hoà 3/2024 ăn bánh dây độc đáo và ngắm biển Dốc Lết

23/03/2024

Ông Võ Văn Thưởng thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước VN 2024

20/03/2024

Vào bệnh viện ở Đà Nẳng 3/2024 thăm bà mẹ tí hon ung thư đại tràng bác sĩ bó tay, khuyên về nhà

19/03/2024

Lái xe đến Bình Phước 3/2024 thăm bà cụ 102 tuổi sinh năm 1922 biểu diễn hít đất

19/03/2024

Đi siêu thị ở TPHCM xem tình hình buôn bán và có mặt hàng gì mới lạ tháng 3/2024

19/03/2024

Vì sao Bà Trương Mỹ Lan tha thiết xin quan toà cho giữ lại “Biệt Thự Phương Nam” ở quận 3 TPHCM giá $35 triệu USD mua năm 2015

17/03/2024

Chiêm ngưỡng con King Kong khổng lồ sừng sững dưới chân núi Bà Đen 2024 do 2 anh em ở Tây Ninh tạo nên từ rơm, luá khô

17/03/2024

Bà phóng viên Mỹ gốc Hoa du lịch Việt Nam 2/2024 để tìm hiểu và so sánh với Trung Quốc

17/03/2024

Bác sĩ Mỹ nói vụ bà tỷ phú gốc Đài Loan sinh 1973 New York chết đuối do lái lùi chiếc Tesla xuống ao nước trang trại của bà ta ở Texas đêm 2/2024

17/03/2024

Ra hòn đảo ở Nha Trang 2024 tham quan ngôi Chùa cô đơn do 1 vị Sư dành cả cuộc đời 1 mình gánh đất xây dựng

17/03/2024

Lái xe đến Bình Dương 3/2024, xem cây đu đủ cao khổng lồ hay giúp người dân trong xóm ra sao

16/03/2024

Leave a Reply