Biểu tình Hong Kong thắng lợi bước đầu: Carrie Lam chính thức rút lại dự luật dẫn độ

Los Angeles Times đưa tin vào ngày 4 tháng 9: Sau 13 tuần người dân Hong Kong biểu tình, tranh đấu liên tục, đặc khu trưởng Carrie Lam đã chính thức tuyên bố thu hồi dự luật dẫn độ.



Đây là một nhượng bộ rất quan trọng, vì trước đó chính quyền Hong Kong dưới áp lực của Trung Cộng đã tuyên bố không làm theo yêu cầu của người dân. Trong một tuyên bố đưa ra vào lúc 6 giờ chiều ngày Thứ Tư 4 tháng 9 (giờ Hong Kong), bà Lam tuyên bố chính phủ chính thức thu hồi dự luật gây tranh cãi để làm giảm bớt nỗi lo ngại của người dân.

Bà Lam còn hứa thêm sẽ chỉ định 2 thành viên trong chính quyền để điều tra việc cảnh sát sử dụng bạo lực đàn áp người biểu tình. Đây cũng là một trong những yêu cầu của phe biểu tình.

Ba Lam muốn được đối thoại trực tiếp với người dân Hong Kong, mời những nhà trí thức, chuyên môn, lãnh đạo cộng đồng góp ý cho chính quyền.

Đây là một thắng lợi bước đầu lớn cho người dân biểu tình Hong Kong. Họ đã từng đưa ra 5 yêu cầu để chấm dứt biểu tình: thu hồi luật dẫn độ, điều ta độc lập hành động đàn áp người biểu tình của cảnh sát, trả tự do cho những người biểu tình bị bắt, ngừng gọi các biểu tình là nổi loạn, và quyền được bầu cử tự do toàn diện cho người dân Hong Kong.

Có người cho rằng sự nhượng bộ này là do chính quyền Trung Cộng muốn tình hình êm đẹp, khi họ đang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Cộng vào ngày 1 tháng 10 tới đây.

Nhà hoạt động sinh viên Joshua Wong cũng cảnh báo rằng anh không thấy sự nhượng bộ này là chân thành. Agnes Chow, nhà hoạt động nữ sinh viên cũng kêu gọi không nên ngừng tranh đấu. Theo cô, nếu người dân bỏ cuộc, Hong Kong sẽ chết (BBT).




Hình ảnh phái đoàn Hoa Kỳ tới Geneva để họp thương mại với Trung Quốc ngày 10/5/2025

10/05/2025

Ngày 9/10/2025, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trả lời phóng viên vì sao thương lượng thuế quan với Nhật Bản và Nam Hàn sẽ rất khó

10/05/2025

Cận cảnh khối Quân đội Việt Nam đi qua Quảng trường Đỏ tổng duyệt Lễ duyệt binh Nga ngày 7/5/2025

08/05/2025

Tân thủ tướng Canada nói thẳng với TT Trump “Canada không rao bán “

07/05/2025

TT Trump đầu hàng, đại diện Mỹ phải sang Thụy Sĩ thượng lượng thuế quan với Thuỵ Sĩ và sẽ gặp đại diện Trung Quốc 11/5/2025

07/05/2025

Con dâu thứ 2 cuả TT Trump, nhân viên đài FOX, được tỉ phú Elon Musk tiết lộ lí do ủng hộ Trump làm tổng thống Mỹ

06/05/2025

Vợ chồng cùng 2 con nhỏ từ Mỹ đến Bắc Kinh xem cuộc sống cuả Trung Quốc ra sao giưã bão thuế quan Trump 5/2025

06/05/2025

TT Trump giận dữ sau khi hãng máy bay Boeing đóng cửa 5 nhà máy ở Mỹ , dọn ra nước ngoài, làm mất 14 ngàn việc làm

05/05/2025

Hình TT Trump trong trang phục Đức Giáo Hoàng đăng từ tài khoản cuả Trump và Toà Bạch Ốc nhưng Trump nói là Tin giả

05/05/2025

Ngày 5/5/2025, các bệnh viện khắp nước Mỹ sa thải nhân viên, tạm dừng thanh toán trong bối cảnh chậm trễ tài trợ Medicaid

05/05/2025

Mẹ ruột cuả tỷ phú Elon Musk nói gì trên mạng X, khiến cổ phiếu xe điện Tesla lao đao

05/05/2025

Ở nước Úc 4/2025 có được Tự Do Ngôn Luận như cộng đồng người Việt chống VC tuyên truyền sau năm 1975 ?

05/05/2025

TT Trump huy động gần 7 ngàn lính Mỹ diễn binh trong ngày sinh nhật ông 79 tuổi ngày 14/6/2025 ?

05/05/2025

Toàn cảnh Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng kỷ niệm 77 năm Ngày Hồng quân Liên Xô tại Quảng Trường Đỏ, Moscow, Nga ngày 5/5/2025

05/05/2025

Thiếu tướng CSVN: Mỹ – Trung đấu khẩu, đàm phán thương mại, “Ông nói Gà , Bà nói Vịt”

04/05/2025

Youtuber từ Việt Nam sang Trung Quốc ngày 4/5/2025 xem cuộc sống thực tế của người dân địa phương giữa bão thuế quan Mỹ

04/05/2025

Tham quan biệt phủ rộng 3 ngàn 500 mét vuông cuả đại gia Quận 6, TPHCM rao bán $300 tỷ đồng

03/05/2025

Phản ứng cuả người đạo Công Giáo thế giới khi xem TT Trump đạo Tin Lành mặc trang phục Công Giáo cuả Đức Giáo Hoàng

03/05/2025

Ngày 3/5/2025, TT Trump đạo Tin Lành đăng 1 tấm hình cuả chính ông trong bộ trang phục Đức Giáo Hoàng

03/05/2025

TT Trump lên kế hoạch diễu binh diễu hành quân sự Mỹ nhân dịp Sinh Nhật ông ta 79 tuổi ngày 14/6/2025

03/05/2025

Leave a Reply