Đắk Lắk: Kêu khóc “vang trời dậy đất” vì bị cưỡng chế đất, phá tài sản

Cấp quyền sử dụng đất (giấy bìa đỏ, sổ đỏ) chồng lên đất của dân rồi sau đó cưỡng chế, phá tài sản của dân đặng lấy đất của dân giao cho Chi cục thủy sản là một doanh nghiệp khiến cho người dân kêu khóc vang trời dậy đất. Đó là thực trạng của mấy chục hộ dân ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

Theo bà Hoa, một trong hàng chục hộ dân ở xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vào hôm 26/01/2018, đã phải kêu khóc vang trời dậy đất khi chứng kiến hàng ngàn cây cà phê và sầu riêng của gia đình bị nhà cầm quyền san ủi, phá sạch đặng lấy đất giao cho Chi cục Thủy sản Đắk Lắk.

Cali Today tìm hiểu thì được biết, nguồn gốc đất của gia đình bà Hoa cùng hàng chục hộ dân nơi đây có từ những năm 1970 đến cuối những năm 1990, có hộ gia đình được ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu rồi tách ra làm giấy bìa đỏ. Nhìn chung, vùng đất này hầu hết là đất do người dân khai hoang để trồng cà phê, sầu riêng và các loại cây công nghiệp.

Năm 2005, Nhà nước kêu gọi hiến đất để xây dựng đập (hồ chứa nước) Krông Búk Hạ theo Quyết định số: 1992/2005/QĐUB huyện Krông Pắk do ông Trần Ngọc Thanh là Chủ tịch ký ngày 01-8-2005. Do diện tích đất của bà con dính vào dự án nên bà con đồng ý giao đất. Nói Quyết định thu hồi do ông Trần Ngọc Thanh ký là có đền bù cho dân một ít chứ thực ra chỉ hỗ trợ là chính và dân cũng không nói năng gì vì đã đồng ý giao đất.

Sau khi đập Krông Búk Hạ làm xong, vào năm 2013, Chủ tịch Ủy ban huyện Krông Pắk ra công văn số: 334/CV-UB thì diện tích đất dư thừa các hộ dân sẽ được trả lại. Theo các hộ dân chia sẻ thì Công văn số 334/CV-UB có ghi rõ ràng là những vùng đất nào ngập nước thì thôi, còn những vùng nào không ngập tuy rằng người dân đã nhận đền bù nhưng đời sống còn khó khăn nên cho lại. Ví dụ; thu hồi 10ha thì vùng ngập nước chừng 5ha, còn lại 5ha thì không ngập nên chia làm 3, 4 khu trả lại cho người dân. Tuy nhiên, những khu xung quanh thì được Nhà nước trao Công văn số: 334/CV-UB còn khu nơi bà Hoa và hàng chục hộ dân đang ở thì chờ hoài không thấy mình được nhận Công văn 334/CV-UB. Các hộ dân cũng không nói năng gì, cũng bỏ tiền, cầm bìa đỏ đi vay ngân hàng, bỏ công bỏ sức ra san lấp làm bằng đất để làm ăn. Cuộc sống khó khăn nhưng các hộ dân cố gắng lao động để thoát nghèo.

Cảnh rượt đuổi, ngăn chặn người dân để cưỡng chế đất, ủi tài sản (ảnh; Facebook Trinh Ho Van)

“Tôi trồng cà phê năm 2012, còn bà con cũng trồng trọt, làm ăn không nói năng gì hết.”- Lời của bà Hoa.

Tuy nhiên, cuộc sống của các hộ dân không được ổn định bao lâu. Bà Hoa chia sẻ tiếp:

“Năm 2014, tự nhiên có một doanh nghiệp tới cắm bảng có dòng chữ là Công ty Thủy sản Nha Trang tới giành đất. Dân ở khu tôi không đồng ý. Tháng 6/2014, phía công ty Thủy sản này đến cúng kiếng, khai trương trên đất ở khu tôi, dân đuổi đi”

Chưa dừng, ngày 12/12/2015. Ủy ban tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định lấy 19.6209m2 đất cấp cho Chi cục thủy sản tỉnh Đắk Lắk theo giấy bìa đỏ số: 821588 và số: 821589 chồng lên đất của các hộ dân.

“Năm 2015, Ủy ban xã Ea Phê họp dân nói đất này là đất của công ty thủy sản, đưa ra cái bìa đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất là ngày 12/12/2015, trong khi đó dân ở khu tôi còn 5 bìa đỏ với một chủ đất khác nữa là 6 chủ, chưa nhận tiền đền bù đợt trước. Dân ở chổ tôi đi khiếu nại tại sao cấp chồng lên sổ đất? Xã không nói năng gì hết.”- Lời của người dân.

Cũng theo lời người dân và bà Hoa chia sẻ, năm 2016 nhà cầm quyền nói đền bù cho những hộ dân chưa nhận đền bù đợt một là 80 triệu đồng/sào, còn dân ở khu vực bà Hoa sinh sống thì không đền coi như là lấy không. Sau này dân phản ứng, viết đơn từ đi khiếu nại liên tục hai, ba đợt từ xã lên tới huyện, tỉnh đùn đẩy nhau mà không trả lời dứt khoát.

Ngày 26/01/2018, Ủy ban huyện Krông Pắk ra Quyết định cưỡng chế số 33/QĐ-UBND về việc cưỡng chế, ủi đất, phá tài sản của người dân để giao đất cho Chi cục Thủy sản Đắk Lắk vốn là một doanh nghiệp, không thông qua thỏa thuận đền bù với người dân. Trước ngày cưỡng chế 15 ngày, bà Hoa cùng các hộ dân nộp đơn ra Tòa án để kiện, có giấy của Tòa án tỉnh Đắk Lắk thụ lý hồ sơ và tiền án phí theo biên lai số AA/2017/0005513. Tuy nhiên, vụ cưỡng chế do nhà cầm quyền huyện Krông Pắk đã diễn ra. Lực lượng công an, các thành phần cầm quyền ước chừng cũng mấy trăm người đã chắn tất cả ngã đường, không cho người dân tiếp cận hiện trường. Bà Hoa bất bình nói:

“Mới có 15 ngày, dân chổ tôi chưa kịp trở tay thì nữa đêm chính quyền họ ủi cây cối (tài sản) đi đâu mất. Họ chắn hết đường, công an không cho dân vào, chỉ cho người của họ vào. Họ đông lắm, ước chừng cũng hai, ba trăm người bao gồm công an mặc sắc phục và công an không mặc sắc phục, cán bộ đi vào được hết còn dân thì không cho vào. Tới khi dân chổ tôi làm hung làm dữ thì vào được thì đất của nhà tôi khoảng hơn một mẫu thì họ đã ủi hết rồi.”

“Không thể nào chịu nổi, cướp đất trắng trợn. Dân chổ tôi giờ không biết làm sao. Dân khu tôi hỏi tại sao lấy đất? ông Chủ tịch xã nói giữa cuộc họp là khu này đất đẹp. Coi như đất đẹp là họ lấy thôi, không nói năng gì.”

Không ước chừng hết thiệt hại tài sản của hàng chục hộ dân, riêng thiệt hại của hộ gia đình bà Hoa là:

“Của riêng gia đình tôi coi như là 1,5 ha đất. Tài sản của gia đình tôi thiệt hại là nhiều, 415 cây sầu riêng, 15400 cây cà phê. Sầu riêng tôi trồng mới 1 năm nên chưa thu hoạch, còn cà phê một năm tôi thu từ 4 -5tấn bình quân thu hằng năm là gần 200 triệu đồng. Đó là nói chỉ mình gia đình tôi, còn của người ta nữa.”

Lực lượng cưỡng chế đất, ủi tài sản của người dân ở huyện Krông Pak, tỉnh Đak Lak (ảnh; Facebook Trinh Ho Van)

“30 hộ bị ảnh hưởng cưỡng chế. Họ cưỡng chế bán đất cho thủy sản, cấp bìa đỏ cho Công ty thủy sản. 30 hộ chứ có phải một mình tôi. Dân đau khổ, có người không có nhà để ở, lang thang đủ thứ”

Thông qua Cali Today, các hộ dân ở xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk mong các cấp cầm quyền ở Đắk Lắk và Tòa án tỉnh Đắk Lắk xem xét, thu hồi và hủy các quyết định hành chính không đúng pháp luật, trả lại đất cho các hộ dân để các hộ dân tiếp tục làm ăn, canh tác góp phần ổn định cuộc sống và làm giàu đất nước. Bà Hoa thay các hộ dân nói lời cảm ơn báo đài, dư luận khắp nơi đã quan tâm giúp đỡ. Còn việc khiếu kiện bà Hoa nghĩ chắc giống như “con kiến kiện củ khoai”, không biết có hy vọng gì hay không?

“Mong nguyện của bà con nơi chổ tôi là làm sao trả đất lại cho dân, còn tôi tổn thất có thương thì bồi thường được chừng nào hay chừng ấy chứ tôi giờ như người hết hồn hết vía rồi”- Lời của bà Hoa./.

QUÊ HƯƠNG




Cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ với 1 thanh niên ở Hà Nội cầm ảnh Charlie Kirk có chữ “Việt Nam yêu Bạn”

18/09/2025

Ngày 17/9/2025, Một trường trong khu nhà giàu ở Laguna Beach, Nam Cali đình chỉ 1 học sinh đội mũ MAGA để tưởng nhớ Charlie Kirk

18/09/2025

Nhân viên công ty truyền thông nào dùng quyền Tự Do Ngôn Luận nói không tốt phe Trump mà chủ công ty không đuổi việc sẽ bị FCC Trump đóng cửa công ty truyền thông đó ?

18/09/2025

Ông gốc Việt ở tiểu bang Texas sinh năm 1965 kể chuyện đang làm việc ở cây xăng bị cướp bắn gãy cánh tay

18/09/2025

Chiều ngày 17/9/2025, nổ súng làm chết 3 cảnh sát ở York County đảng Cộng Hoà, tiểu bang CH Pennsylvania

18/09/2025

Mục sư Tin Lành da đen hàm ý nói có người tự hào là mình theo đạo Chúa nhưng “Miệng Nam mô , Bụng bồ dao găm”

17/09/2025

Mục sư không cùng giáo phái Tin Lành với TT Trump lên án Charlie Kirk là ‘kẻ phân biệt chủng tộc không biết hối lỗí” trong bài giảng Chủa Nhật ngày 14/9/2025

17/09/2025

Cô Y tá da trắng bị tạm nghĩ việc do báo cáo giám đốc bệnh viện ở bang Dân Chủ New Jersey rằng Bác sĩ giải phẩu gốc Á nói Kurt đáng đưọc vậy

17/09/2025

Mục sư Mỹ da đen bị MAGA chỉ trích do nhắc lại câu nói cuả Charile Kurt tại nhà thờ tiểu bang Utah 2023 “phải có nhiều người chết do súng đạn để bảo vệ tu chính án 2

17/09/2025

Bà cựu quân nhân VNCH biểu tình công ty Teletron 13/9/2025 nói Teletron đừng kể công cho tiền, ở Mỹ cho tiền Hội từ thiện cuả người Việt để được miễn thuế

14/09/2025

Những texts (tin nhắn) của nghi pham giết Kurt và bạn trai là Thật hay Giả do ai đạo diễn viết ra vì người sinh ra sau năm 2000 có cách text khác

12/09/2025

Hội Từ Thiện Turning Point USA của Charlie Kurt quảng bá giáo phái Tin Lành và chính trị MAGA cho sinh viên, trụ sở chính ở bang Arizona, năm 2023 kiếm được $85 triệu

12/09/2025

Charlie Kurt sinh năm 1993 cùng giáo phái Tin Lành TT Trump, có vợ sinh 1988 đạo Cộng Giáo, là Hoa Hậu cuả tiểu bang Arizona 2012 và khối tài sản vợ chồng

12/09/2025

Cha ruột cuả Charlie Kirk, đồng minh TT Trump, là kiến trúc sư cho khách sạn Trump Tower ở New York City

12/09/2025

Đại tá Quân đội Mỹ :” Charlie Kirk đã nhận hàng triệu USD từ các nhà tài phiệt Do Thái”

12/09/2025

Phỏng vấn Mục sư ở Los Angeles, sinh năm 1956, đảng Cộng Hoà, cùng giáo phái Tin Lành với TT Trump, bạn cuả Charlie Kirk, ra tranh cử thống đốc tiểu bang Cali 2026

12/09/2025

Đài Tivi phe TT Trump ngày 16/9/2025 đưa tin: Hơn 20 người tình nghi trong vụ ám sát Charlie Kirk 10/9

12/09/2025

Phỏng vấn công nhân MAGA ở tiểu bang Georgia mất việc do công ty Hyundai của Nam Hàn đóng cửa sau vụ cảnh sát di trú ICE của TT Trump đột kích 9/2025 bắt giam 316 công nhân Nam Hàn

12/09/2025

Thống đốc da trắng bảo thủ tiểu bang Cộng Hoà Utah họp báo nói hy vọng nghi phạm bắn chết Charlie Kirk không ở tiểu bang Cộng Hoà hoặc người nước ngoài nhưng ai ngờ …

12/09/2025

Video Thủ tướng Israel Netanyahu trả lời câu hỏi của phóng viên đài NewsMax phe TT Trump “có phải Israel đứng đằng sau vụ ám sát Charlie Kirk không ?

12/09/2025

Leave a Reply