Mỹ nã tên lửa sân bay Baghdad, tư lệnh Iran thiệt mạng

Tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ Iran, và Tư lệnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng trong vụ không kích ở sân bay Baghdad đêm 2/1.



“Mỹ và kẻ thù Israel chịu trách nhiệm vụ giết chết Abu Mahdi al-Muhandis và Qassem Soleimani”, Ahmed al-Assadi, người phát ngôn của Lực lượng Huy động Nhân dân (Popular Mobilization Forces) ở Iraq do Iran hậu thuẫn, nói.

Đài truyền hình và ba quan chức Iraq xác nhận vụ việc với AP.

My na ten lua san bay Baghdad, tu lenh Iran thiet mang hinh anh 1 tuong_iran_thiet_mang.jpg
Tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran, thiệt mạng trong vụ không kích tại sân bay Baghdad. Ảnh: AP.

Nhiều lần đồn thiệt mạng trong quá khứ

Quan chức cao cấp của Iraq nói xác ông Soleimani được xác nhận bởi chiếc nhẫn ông này đeo.

Tư lệnh Soleimani được coi là người quyền lực thứ 2 ở Iran, chỉ sau Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamanei. Ông là người đứng đằng sau một loạt chiến dịch quân sự và ngoại giao giúp mở rộng ảnh hưởng của Tehran ở khu vực.

Kể từ năm 1988, tướng Soleimani đã lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds, chuyên thực hiện các chiến dịch bí mật ở nước ngoài. Với vị trí này, ông đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ chính quyền của Bashar Assad ở Syria và trong cuộc chiến chống lực lượng IS ở Iraq.

Trước đó, ông từng tham gia phục vụ quân đội trong cuộc chiến Iran – Iraq giai đoạn 1980-1988.

Vị tư lệnh khét tiếng này đã vài lần bị đồn là đã chết trong quá khứ trong đó có vụ rơi máy bay năm 2006 khiến nhiều tướng lĩnh Iran thiệt mạng và vụ ném bom 2012 ở Damascus (Syria) giết chết nhiều cố vấn hàng đầu của Tổng thống Bashar Assad.

Gần đây hơn vào năm 2015 có tin đồn ông bị thương hoặc thiệt mạng khi đang chỉ huy lực lượng trung thành với Assad chiến đấu ở Aleppo của Syria.

Việc tướng Soleimani thiệt mạng sẽ là cú sốc lớn với Tehran và là bước leo thang mới của chiến dịch “sức ép tối đa” của TT Trump đối với Iran – ban đầu xuất phát bằng cấm vận kinh tế và đang chuyển dần sang các biện pháp quân sự.

Các vụ không kích diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 2/1 cảnh báo Washington sẽ tấn công phủ đầu lực lượng do Iran ủng hộ ở Iraq và Syria nếu các nhóm này lên kế hoạch tấn công các căn cứ hay nhân sự của Mỹ ở khu vực.

Trước đó, các nhóm dân quân Iraq cho biết 5 thành viên và hai “khách” đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhắm vào xe của họ ở sân bay quốc tế Baghdad.

Các nhóm dân quân này đang tiếp đón “các vị khách quan trọng” ở sân bay Baghdad, chở họ trong hai xe thì bị trúng hai tên lửa, Reuters dẫn thông tin từ các nguồn tin dân quân.

Trong khi đó, hãng tin AFP đưa tin 8 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa vào sân bay Baghdad, dẫn nguồn tin giấu tên từ an ninh Iraq. “Ba tên lửa bắn vào sân bay quốc tế ở Baghdad”, thông cáo từ quân đội Iraq nói, và cho biết tên lửa làm nổ hai chiếc xe.

Đài CNN ban đầu đưa tin trong số nạn nhân thiệt mạng có người đứng đầu về ngoại giao của Lực lượng Huy động Nhân dân (Popular Mobilization Forces) do Iran hậu thuẫn. Hai chiếc xe trúng tên lửa bị nổ thuộc về lực lượng này, lúc đó đang chở nhân vật cấp cao nói trên cùng cá vị khác rời khỏi sân bay.

My na ten lua san bay Baghdad, tu lenh Iran thiet mang hinh anh 2 tuong_iran.jpg
Tư lệnh Lực lượng Huy động Nhân dân (Popular Mobilization Forces) của Iraq, ông Abu Mahdi al-Muhandis. Ảnh: Reuters.

Các vụ tấn công vào sứ quán Mỹ ở Baghdad

Trước đó, vào ngày 31/12, đám đông phẫn nộ tìm cách tấn công vào tòa nhà đại sứ quán Mỹ tại Iraq sau loạt không kích của Mỹ làm thiệt mạng 25 tay súng Hồi giáo Shia do Iran chống lưng.

Người biểu tình tổ chức tang lễ cho các tay súng Shia rồi mở cuộc tuần hành vào Vùng Xanh của thủ đô Baghdad, tiến đến đại sứ quán Mỹ. Nhiều người tìm cách trèo tường xông vào tòa nhà.

Họ ném đá và chai lọ vào đại sứ quán, đập vỡ camera an ninh phía bên ngoài. Họ giương cờ dân quân Shia và khiêu khích nhân viên đại sứ quán Mỹ, phun sơn đỏ lên cửa sổ và tường nhà thông điệp ủng hộ lực lượng Kata’ib Hezbollah.

My na ten lua san bay Baghdad, tu lenh Iran thiet mang hinh anh 3 KMD_4.jpg
Đám đông tức giận với vụ không kích của Mỹ vào Iraq hôm 29/12. Ảnh: Reuters.

Họ còn phá cửa bên hông, thường được dùng để cho xe hơi vào khu sứ quán. Hàng trăm người biểu tình đã đẩy cửa vào khoảng 5 mét dù nhóm này vẫn còn cách tòa nhà chính khoảng 200 mét.

Việc người biểu tình vào sâu tới tận khu vực này được cho là có sự cho phép của an ninh Iraq, vốn bảo vệ rất chặt khu vực xung quanh đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Quân đội Mỹ ngày 29/12 ném bom vào cứ điểm của Kata’ib Hezbollah, đáp trả vụ bắn rocket vào căn cứ quân sự Iraq khiến một người Mỹ thiệt mạng.

Đây là cuộc không kích gây thương vong lớn nhất của Mỹ trong vài năm qua nhắm vào một lực lượng dân quân được chính phủ Iraq cho phép hoạt động. Vụ việc là bước leo thang nghiêm trọng trong đối đầu Mỹ – Iran tại Trung Đông.




3 phút video camera trong phòng giam Epstein đã bị cắt bỏ nhưng nay tìm được và thấy có người giấu mặt giết tù nhân tình dục Epstein 8/2019 ?

01/08/2025

31/7/2025, Nữ phi công Mỹ gốc Việt có trường dạy lái máy bay ở Florida, tử nạn ở bang Indiana trên chuyến bay 1 mình vòng quanh thế giới

31/07/2025

Sáng 30/7/2025, TPHCM đón máy bay quân sự Mỹ, chiều đón máy bay vận tải Nga hạ cánh tại Tân Sơn Nhất

31/07/2025

Phó chủ tịch trường đại học FPT, Ông Hoàng Nam Tiến, sinh năm 1969 tại Hà Nội qua đời ngày 31/7/2025 do đột quị

31/07/2025

Tú ông Epstein là người giới thiệu cô gái Melania cho ông Trump, vợ thứ 3 ?

25/07/2025

Video năm 1993, ông Epstein là khách được Trump mời dự đám cưới ông ta và bà Marla Maples, vợ thứ 2

25/07/2025

24/7/2025, Vì sao TT Trump gởi người “đặc biệt” đến nhà tù gặp bạn gái cũ Epstein, bà Ghislaine Maxwell tội phạm tình dục ?

25/07/2025

24/7/2025, TT Trump cho người đến nhà tù gặp bạn gái cũ Epstein, bà Ghislaine Maxwell, tội phạm tình dục trước khi bà bị Hạ viện hỏi cung

24/07/2025

23/7/2025, Bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, cho biết TT Trump có tên trong hồ sơ Epstein

24/07/2025

23/7/2025, Những bức ảnh và video mới được phát hiện đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Trump và Epstein

23/07/2025

20/7/2025, Rộ tin đồn ông Trump sẽ từ chức Tổng Thống Mỹ vì hồ sơ ấu dâm Epstein, rời Toà Bạch Ốc vào cuối năm 2025 ?

15/07/2025

2 Youtubers Mỹ đến cửa hàng quà lưu niệm trong Trump Tower ở New York 22/7/2025 thấy bán bưu thiếp có hình Trump & Epstein

15/07/2025

Youtuber Mỹ hỏi những người trên phố ở New York có phải TT Trump che đậy hồ sơ ấu dâm Epstein vì có tên Donald Trump ?

15/07/2025

20/7/2025, TT Trump đã ký hợp đồng chính phủ Mỹ với công ty AI của tỉ phú Musk để Musk giữ im lặng về hồ sơ ấu dâm Epstein ?

15/07/2025

Năm 2021, báo B.I. đã thu thập được sổ ghi phone khách hàng cuả tú ông Epstein và tên Trump được đánh dấu nhiều nhất

15/07/2025

Tỉ phú Musk nói những người quyền lực muốn danh sách khách hàng mua dâm trẻ em của ông Epstein bị xoá bỏ

15/07/2025

Video năm 1991, ông Trump ngồi tại bàn ngắm đánh giá từng bé gái dưới vị thành niên mặc áo tắm

15/07/2025

Con trai trưởng của TT Trump vô tình ám chỉ rằng cha mình đã giết ông Epstein 2019 (nhiệm kỳ 1) ?

15/07/2025

Anh trai của Epstein nói ông Trump biết sự thật về cái chết của Epstein 2019

15/07/2025

Năm 2019 thời TT Trump, tù nhân cùng phòng giam cho rằng ông Epstein chết không thể do tự tử

15/07/2025

Leave a Reply