Nam Hàn chia sẻ mô hình khống chế dịch virus Corona hiệu quả

VOV.VN – Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun mới đây nói như sau với các phóng viên nước ngoài: “Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn một số nước khác, chúng tôi mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm nếu như tri thức và thông tin của chúng tôi có ích với các nước khác đang đối mặt với thách thức lớn từ dịch Covid-19”.

han quoc chia se mo hinh khong che dich covid-19 hieu qua hinh 1
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đeo khẩu trang họp với nhóm quan chức của chính phủ phụ trách vấn đề dịch Covid-19. Ảnh: Yonhap.

Hàn Quốc là một trong các nước đương đầu hiệu quả với sự bùng phát của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19). Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) phản ứng khá hiệu quả trước đại dịch này nhưng mức độ lây nhiễm bệnh ở Nhật Bản và Đài Loan đều không lớn và nhanh như ở Hàn Quốc thời gian qua, khi có hàng loạt thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa mắc Covid-19.

Giới y tế trên thế giới đánh giá cao khả năng của Hàn Quốc trong quản lý khủng hoảng dịch bệnh này. Lãnh đạo các nước Canada, Saudi Arabia, Tây Ban Nha, và Mỹ đều đã liên lạc với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để tham khảo ý kiến về mô hình của Hàn Quốc trong việc chống dịch Covid-19.

Đảo ngược tình thế

Mới hồi tháng 2/2020, tình hình dịch Covid-19 ở Hàn Quốc rất căng thẳng. Sau một chuỗi nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa, Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 2, chỉ sau Trung Quốc về số ca nhiễm. Số ca tăng vọt hàng ngày, lên tới mức cao đỉnh điểm là 909 ca mới vào hôm 29/2.

Những số liệu tháng 3 này cho thấy Hàn Quốc đã “làm phẳng đường cong” gia tăng ca bệnh. Số ca nhiễm mỗi ngày là 2 chữ số thay vì 3 như trước đây, và Hàn Quốc tụt xuống vị trí thứ 10 trong danh sách các nước bị nhiễm SARS-CoV-2.

“Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, và đã tới thời điểm có thể quản lý được tình hình”, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nói.

Đáng lưu ý, trái với Trung Quốc và châu Âu, Hàn Quốc đạt được bước tiến mới này mà không cần phải phong tỏa cả một tỉnh hoặc thành phố. “Cách tiếp cận của Hàn Quốc và Trung Quốc là khác nhau, tùy theo hoàn cảnh của mỗi nước”.

Thậm chí trong thời kỳ đỉnh lây nhiễm, tại tâm chấn Covid-19 ở Hàn Quốc (thành phố Daeugu) vẫn không có phong tỏa, các phương tiện giao thông vẫn hoạt động, đi vào hoặc xuyên qua thành phố này.

Điểm mấu chốt trong chiến lược của Hàn Quốc

Thủ tướng Chung Sye-kyun chia sẻ: “Nguyên tắc cơ bản trong cách tiếp cận của chúng tôi có thể tóm tắt bằng 4 khái niệm chính sau: tốc độ, sự minh bạch, đổi mới, và sự tham gia tình nguyện của dân chúng”.

1. Tốc độ

Về mặt này, Hàn Quốc đang tiến hành hơn 10.000 cuộc xét nghiệm SARS-CoV-2 mỗi ngày và quốc gia này có năng lực thực hiện tới 20.000 cuộc xét nghiệm mỗi ngày nếu cần thiết. Để khuyến khích những người có triệu chứng đi xét nghiệm, Hàn Quốc cung cấp dịch vụ xét nghiệm và chữa trị miễn phí cho người nhiễm bệnh.

Cho tới nay, Hàn Quốc với dân số 51 triệu người, đã thực hiện 376.961 cuộc xét nghiệm, cung cấp cho nước này bộ dữ liệu khổng lồ về Covid-19.

Một số công ty Hàn Quốc đang chế tạo một loạt các bộ kit xét nghiệm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hàn Quốc đã lập nên nhiều trạm xét nghiệm, bao gồm cả loại trạm để cho ô tô đi qua để tránh tiếp xúc giữa người thực hiện xét nghiệm và người được xét nghiệm.

Đã có kinh nghiệm chống SARS và MERS, Hàn Quốc cho lập các bệnh viện riêng về Covid-19 để ngăn tình trạng lây nhiễm chéo cho các đối tượng khác ở bệnh viện.

Thủ tướng Chung lưu ý thêm, các địa điểm khác như các trung tâm huấn luyện của chính phủ đã được chuyển đổi thành trung tâm cách ly Covid-19.

Đối với phần đông bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, Hàn Quốc sẽ theo dõi việc cách ly tại nhà của họ thông qua các ứng dụng điện thoại thông minh.

Thủ tướng Hàn Quốc nói: “Chúng tôi tận dụng nguồn lực có hạn trong tay để phản ứng lại sự gia tăng ồ ạt các ca mắc đã được xác nhận”. Theo ông này, cả nhân viên y tế, quan chức địa phương, quân đội và tình nguyện viên đã được huy động vào cuộc.

2. Minh bạch hóa và công nghệ thông tin

Người dân Hàn Quốc được nắm tình hình về Covid-19 thông qua các chương trình truyền hình trực tiếp về các cuộc họp báo của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hàn Quốc.

Quốc gia Đông Á này tích cực tận dụng mức độ phổ biến của điện thoại thông minh ở Hàn Quốc để theo dõi trong khuôn khổ hợp pháp các tiếp xúc gần.

Họ kết hợp theo dõi định vị toàn cầu (GPS), dữ liệu smartphone, giao dịch thẻ tín dụng và các đoạn clip camera an ninh để vạch ra lộ trình của những người nhiễm bệnh. Vị trí những nơi họ đến thăm được công khai hóa thông qua ứng dụng mới nói trên.

Cho tới tuần qua, Hàn Quốc vẫn chưa áp đặt cách ly với những người đến từ EU, Mỹ (ngoại trừ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và Nhật Bản). Tuy nhiên khi tới Hàn Quốc, các du khách nước ngoài phải trải qua màn kiểm tra y tế và được yêu cầu tải một ứng dụng điện thoại và báo cáo tình trạng sức khỏe hàng ngày với giới chức y tế trong vòng 14 ngày.

3. Huy động sự vào cuộc tình nguyện của quần chúng

Thủ tướng Chung Sye-kyun nói: “Không dùng tới các biện pháp phong tỏa, chúng tôi đang chiến đấu với Covid-19 thông qua sự tham gia tình nguyện của dân chúng, như là giãn cách xã hội, tự cách ly, rửa tay thường xuyên, và đeo khẩu trang”.

Hàn Quốc thực hiện tuyên truyền chống dịch thông qua nhiều kênh, từ áp phích đến cảnh báo bằng loa trên tàu điện ngầm.

Dù vậy việc làm ăn vẫn tiếp diễn ở trung tâm thủ đô Seoul. Phố xá vắng lặng hơn mọi khi nhưng các cửa hàng cà phê chẳng hạn vẫn hoạt động. Các hoạt động vận chuyển hàng theo yêu cầu gia tăng mạnh.

Các camera đo thân nhiệt được bố trí tại các điểm công cộng, lối vào tòa nhà.

Khẩu trang được sử dụng rất phổ biến ở các nơi công cộng của Hàn Quốc, vừa để chống ô nhiễm vừa để hạn chế lây nhiễm virus từ người khác.

Việc thiếu khẩu trang đã nhanh chóng được giải quyết bằng việc phân phối theo kiểu khẩu phần. Công dân chỉ được phép mua mặt hàng này vào những ngày cụ thể, dựa vào số thẻ căn cước của họ.

Thủ tướng Hàn Quốc nhắc đến chi tiết, một số người dân có khẩu trang chuyên dụng đã tình nguyện nhường lại cho nhân viên y tế, còn bản thân họ chuyển sang dùng khẩu trang cotton.

Giống người Nhật Bản, người Hàn Quốc cũng rất chú ý đến việc giữ vệ sinh và rửa tay thường xuyên. Các lọ nước rửa tay miễn phí dành cho du khách và khách hàng hiện phổ biến ở các doanh nghiệp lớn nhỏ.

Vẫn thận trọng và cố giữ vững cả mặt trận kinh tế

Dù vậy, chính quyền Hàn Quốc cho rằng mọi việc chưa kết thúc.

Trường học ở Hàn Quốc sẽ mở lại vào ngày 6/4 nhưng nước này vẫn chưa quyết là việc mở cửa đó sẽ ở cấp quốc gia hay tỉnh riêng lẻ. Thủ tướng Chung khẳng định nước này đang “tính đến nhiều kịch bản khác nhau”.

Thủ tướng Hàn Quốc cho rằng khi mùa xuân đến, tâm lý chủ quan có thể xuất hiện, người dân có thể mất cảnh giác, từ đó tạo điều kiện cho lây nhiễm bùng phát đợt 2.

Và ông Chung cho biết, chính quyền nước ông đã sẵn sàng cho “giai đoạn 2”.

Dù Hàn Quốc không phong tỏa như nhiều nước châu Âu, nền kinh tế nước này vẫn hứng chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Chung khẳng định, Hàn Quốc phải giành thắng lợi trong cuộc chiến chống Covid-19 nhưng đồng thời phải vượt qua được các hậu quả kinh tế.

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 9,5 tỷ USD. Các quỹ bình ổn cũng được thiết lập.

Trong khi đó Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong nửa tiếng đồng hồ. Ông Trudeau cho hay, ông muốn học Hàn Quốc về cách xét nghiệm nhanh trên quy mô lớn và cách theo dõi những người có tiếp xúc gần.

Tổng thống Mỹ DonaldTrump khi điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị phía Hàn Quốc cung cấp các bộ kit xét nghiệm. Trước đó ông Moon đã nói chuyện với Thủ tướng Tây Ban Nha, và Thái tử Mohammed bin Salman (của Saudi Arabia) về dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Thủ tướng Chung cho hay Hàn Quốc đã sẵn sàng xuất khẩu bộ kit xét nghiệm, và một khi khi nguồn cung cấp trong nước ổn định, sẽ thôi nhập khẩu trang./.

Trung Hiếu/VOV.VN lược dich




Cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ với 1 thanh niên ở Hà Nội cầm ảnh Charlie Kirk có chữ “Việt Nam yêu Bạn”

18/09/2025

Ngày 17/9/2025, Một trường trong khu nhà giàu ở Laguna Beach, Nam Cali đình chỉ 1 học sinh đội mũ MAGA để tưởng nhớ Charlie Kirk

18/09/2025

Nhân viên công ty truyền thông nào dùng quyền Tự Do Ngôn Luận nói không tốt phe Trump mà chủ công ty không đuổi việc sẽ bị FCC Trump đóng cửa công ty truyền thông đó ?

18/09/2025

Ông gốc Việt ở tiểu bang Texas sinh năm 1965 kể chuyện đang làm việc ở cây xăng bị cướp bắn gãy cánh tay

18/09/2025

Chiều ngày 17/9/2025, nổ súng làm chết 3 cảnh sát ở York County đảng Cộng Hoà, tiểu bang CH Pennsylvania

18/09/2025

Mục sư Tin Lành da đen hàm ý nói có người tự hào là mình theo đạo Chúa nhưng “Miệng Nam mô , Bụng bồ dao găm”

17/09/2025

Mục sư không cùng giáo phái Tin Lành với TT Trump lên án Charlie Kirk là ‘kẻ phân biệt chủng tộc không biết hối lỗí” trong bài giảng Chủa Nhật ngày 14/9/2025

17/09/2025

Cô Y tá da trắng bị tạm nghĩ việc do báo cáo giám đốc bệnh viện ở bang Dân Chủ New Jersey rằng Bác sĩ giải phẩu gốc Á nói Kurt đáng đưọc vậy

17/09/2025

Mục sư Mỹ da đen bị MAGA chỉ trích do nhắc lại câu nói cuả Charile Kurt tại nhà thờ tiểu bang Utah 2023 “phải có nhiều người chết do súng đạn để bảo vệ tu chính án 2

17/09/2025

Bà cựu quân nhân VNCH biểu tình công ty Teletron 13/9/2025 nói Teletron đừng kể công cho tiền, ở Mỹ cho tiền Hội từ thiện cuả người Việt để được miễn thuế

14/09/2025

Những texts (tin nhắn) của nghi pham giết Kurt và bạn trai là Thật hay Giả do ai đạo diễn viết ra vì người sinh ra sau năm 2000 có cách text khác

12/09/2025

Hội Từ Thiện Turning Point USA của Charlie Kurt quảng bá giáo phái Tin Lành và chính trị MAGA cho sinh viên, trụ sở chính ở bang Arizona, năm 2023 kiếm được $85 triệu

12/09/2025

Charlie Kurt sinh năm 1993 cùng giáo phái Tin Lành TT Trump, có vợ sinh 1988 đạo Cộng Giáo, là Hoa Hậu cuả tiểu bang Arizona 2012 và khối tài sản vợ chồng

12/09/2025

Cha ruột cuả Charlie Kirk, đồng minh TT Trump, là kiến trúc sư cho khách sạn Trump Tower ở New York City

12/09/2025

Đại tá Quân đội Mỹ :” Charlie Kirk đã nhận hàng triệu USD từ các nhà tài phiệt Do Thái”

12/09/2025

Phỏng vấn Mục sư ở Los Angeles, sinh năm 1956, đảng Cộng Hoà, cùng giáo phái Tin Lành với TT Trump, bạn cuả Charlie Kirk, ra tranh cử thống đốc tiểu bang Cali 2026

12/09/2025

Đài Tivi phe TT Trump ngày 16/9/2025 đưa tin: Hơn 20 người tình nghi trong vụ ám sát Charlie Kirk 10/9

12/09/2025

Phỏng vấn công nhân MAGA ở tiểu bang Georgia mất việc do công ty Hyundai của Nam Hàn đóng cửa sau vụ cảnh sát di trú ICE của TT Trump đột kích 9/2025 bắt giam 316 công nhân Nam Hàn

12/09/2025

Thống đốc da trắng bảo thủ tiểu bang Cộng Hoà Utah họp báo nói hy vọng nghi phạm bắn chết Charlie Kirk không ở tiểu bang Cộng Hoà hoặc người nước ngoài nhưng ai ngờ …

12/09/2025

Video Thủ tướng Israel Netanyahu trả lời câu hỏi của phóng viên đài NewsMax phe TT Trump “có phải Israel đứng đằng sau vụ ám sát Charlie Kirk không ?

12/09/2025

Leave a Reply