Những video quảng cáo du lịch dưới đại dương thăm xác Titanic 2022 bằng tàu ngầm Titan cuả công ty OceanGate Expeditions

YOUTUBE VIDEO Why You Should Buy Everything With Credit Cards

Các doanh nhân, chuyên gia mất tích khi tham quan xác Titanic ngày 18/6/2023

Một chuyên gia người Pháp cùng 4 doanh nhân Anh, Pakistan, Mỹ được cho là có mặt trên tàu lặn Titan mất tích khi tham quan xác Titanic.

Giới chức Mỹ ngày 18/6 nhận thông tin Titan, một trong ba tàu lặn của OceanGate Expeditions, đã mất tích trên Đại Tây Dương ngày 18/6 khi đang thực hiện tour tham quan xác tàu Titanic.

OceanGate Expeditions trụ sở ở Everett, bang Washington, Mỹ bắt đầu mở tour du lịch ngắm xác tàu Titanic với chi phí khoảng 250.000 USD mỗi người từ năm 2020. Các du khách sẽ trải qua 8 ngày trên biển, được đưa xuống khu vực xác Titanic bằng tàu lặn có sức chứa 5 người.

Một chiến dịch tìm kiếm đã được triển khai để có thể nhanh chóng giải cứu 5 người trên tàu, được cho là gồm tỷ phú Anh Hamish Harding, chuyên gia Pháp Paul-Henry Nargeolet, nhà sáng lập OceanGate Expeditions Stockton Rush, doanh nhân Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai Suleman.

Hamish Harding posted an image of the submersible to his social media accounts on June 17.

Hình ảnh tàu lặn Titan được tỷ phú Hamish Harding đăng trên tài khoản Facebook cá nhân ngày 17/6. Ảnh: Facebook/HamishHarding

Hamish Harding, 58 tuổi, là doanh nhân Anh sống ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), chủ tịch Action Aviation, công ty môi giới máy bay quốc tế có trụ sở tại Dubai.

Trên mạng xã hội, tỷ phú Anh tự mô tả mình là người đam mê khám phá thế giới. Ông đang giữ kỷ lục Guinness thế giới là người bay vòng quay Trái Đất qua Bắc Cực và Nam Cực bằng máy bay nhanh nhất, trong 46 giờ 40 phút 22 giây.

Tháng 3/2021, Harding cùng doanh nhân, nhà thám hiểm người Mỹ Victor Vescovo lặn xuống vực thẳm Challenger Deep, điểm sâu nhất được biết đến trên Trái Đất, với độ sâu hơn 10.900 m. Họ sử dụng phương tiện lặn nước sâu (DSV) Limiting Factor do Vescovo điều khiển.

Năm ngoái, Harding tham gia chuyến bay đưa con người vào không gian thứ 5 của Blue Origin, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập.

Tỷ phú Hamish Harding. Ảnh: Facebook/HamishHarding

Từ trái sang phải lần lượt là Paul-Henry Nargeolet, Hamish Harding và Stockton Rush. Ảnh: AP/Facebook/OceanGate

Stockton Rush, 61 tuổi, người Mỹ, là giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập của OceanGate Expeditions. Ông trở thành phi công vận tải phản lực trẻ nhất thế giới ở tuổi 19.

Rush còn là nhà sáng lập và thành viên hội đồng tín thác của tổ chức phi lợi nhuận OceanGate Foundation, hoạt động với mục tiêu thúc đẩy công nghệ hàng hải mới nổi để khám phá hơn nữa khoa học, lịch sử và khảo cổ học biển.

Trả lời phỏng vấn Sky News hồi tháng 2, ông Rush đề cập đến việc tham quan xác Titanic. “Điều sẽ khiến bạn ngỡ ngàng là vẻ đẹp của nó”, ông nói. “Bạn thường không thấy điều đó trên một con tàu đắm. Đó là một xác tàu đẹp tuyệt vời”.

Khi được hỏi liệu họ có thể đi vào trong xác Titanic, ông Rush trả lời “bạn có thể nhìn vào bên trong. Chúng tôi đã lặn xuống và nhìn thấy cầu thang lớn và một số đèn chùm vẫn đang treo. Năm tới, chúng tôi hy vọng có thể đưa một robot nhỏ vào bên trong xác tàu, nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ ở phía ngoài”.

Rush từng phải hủy một chuyến thăm xác tàu Titanic hồi năm 2018, khi tàu lặn của ông bị sét đánh trúng, khiến hệ thống điện hư hỏng. Chuyến đi năm 2019 cũng bất thành vì tàu mẹ dùng để đưa đón khách tham quan và tàu lặn gặp trục trặc.

Paul-Henry Nargeolet, 73 tuổi, là một cựu chỉ huy trong hải quân Pháp suốt 25 năm. Trong thời gian tại ngũ, ông là đội trưởng đội lặn sâu của lực lượng này.

Sau khi xuất ngũ, Nargeolet tham gia Viện Nghiên cứu và Khám phá Biển của Pháp, theo The Five Deeps Expedition, công ty chuyên tập hợp các nhà khoa học, kỹ thuật viên và lái tàu lặn thực hiện sứ mệnh. Ông đã dẫn đầu một số đợt thám hiểm đến khu vực xác tàu Titanic kể từ năm 1987 và tham gia nhiều đợt thám hiểm khoa học, kỹ thuật trên thế giới.

Nargeolet được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu về xác Titanic. Irish Examiner mô tả Nargeolet đã “dành nhiều thời gian hơn bất kỳ ai khác” tại đống đổ nát của con tàu này, khiến ông được đặt biệt danh “quý ngài Titanic”

Ông Paul-Henry Nargeolet. Ảnh:

Doanh nhân Pakistan Shahzada Dawood. Ảnh: WEF

Doanh nhân Pakistan Shahzada Dawood, 48 tuổi đi cùng con trai Suleman, 19 tuổi. Dawood là phó chủ tịch Engro Corporation, một trong những tập đoàn lớn nhất Pakistan, đầu tư vào sản xuất phân bón, phương tiện, năng lượng và công nghệ số.

Ông còn là ủy viên quản trị của SETI, viện nghiên cứu trụ sở tại California, Mỹ hoạt động trong lĩnh vực khám phá không gian. Dawood sống tại Anh cùng vợ và hai con.

Vị trí xác tàu Titanic trên Đại Tây Dương. Đồ họa: Guardian

Vị trí xác tàu Titanic trên Đại Tây Dương. Đồ họa: Guardian

Như Tâm (Theo Sky News, SCMP)




18/9/2025, Ông da trắng ở tiểu bang Cộng Hoà Texas đe doạ ám sát dân biểu đảng Dân Chủ gốc Ấn Độ ở bang Dân Chủ New York

19/09/2025

Công ty Hyundai của Nam Hàn đóng cửa ở tiểu bang Cộng Hoà Georgia do ICE Trump bắt giam công nhân nhưng chuẩn bị dọn sang tiểu bang Dân Chủ Cali

19/09/2025

MAGA khẳng định nghi phạm giết Kurt không phải là MAGA vì thấy hình hắn mặc áo màu ĐỎ ngồi lên hình nộm Halloween TT Trump có đeo cà vạt màu ĐỎ. Màu ĐỎ tượng trưng đảng DC ?

19/09/2025

Fan cuồng MAGA Trump cho rằng Charlie Kurt rao giảng lời Chuá, nói chuyện đạo đức, không bao giờ nói gì xấu. Nhận xét những đoạn videos sau đây cuả Charlie Kurt có nói xấu gì không ?

19/09/2025

Video của Charlie Kurt đến các trường College và University để giải thích cho sinh viên biết tại sao Trường Đại Học là Lừa Đảo

19/09/2025

Video Charlie Kurt chia xẻ quá trình thành lập hội từ thiện TPUSA được miễn thuế sau khi bỏ học lớp 12, xin vào trường quân đội West Point bị từ chối

19/09/2025

17/9/2025, Cựu TT Obama chỉ trích video của Charlie Kurt nói rằng những phụ nữ da đen: Michelle Obama, Joy Reid, Sheila Jackson Lee và Thẩm phán liên bang Ketanji Jackson, không có “sức mạnh xử lý não bộ” để được coi trọng

19/09/2025

Chiều 18/9/2025, Đài tivi ABC muốn Jimmy Kimmel trở lại làm việc nhưng anh ấy cần phải hạ giọng

19/09/2025

Youtuber ở Việt Nam mĩa mai Tu Chính án thứ #1 của Mỹ “Tự Do Ngôn Luận ” dưới thời TT Trump sau vụ ám sát đồng minh

18/09/2025

Nhân viên công ty truyền thông nào dùng quyền Tự Do Ngôn Luận nói không tốt phe Trump mà chủ công ty không đuổi việc sẽ bị FCC Trump đóng cửa công ty truyền thông đó ?

18/09/2025

Cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ với 1 thanh niên đạo Chúa ở Hà Nội cầm ảnh Charlie Kirk có chữ “Việt Nam yêu Bạn”

18/09/2025

Ngày 17/9/2025, Một trường trong khu nhà giàu ở Laguna Beach, Nam Cali đình chỉ 1 học sinh đội mũ MAGA để tưởng nhớ Charlie Kirk

18/09/2025

Ông gốc Việt ở tiểu bang Texas sinh năm 1965 kể chuyện đang làm việc ở cây xăng bị cướp có súng bắn gãy cánh tay

18/09/2025

Chiều ngày 17/9/2025, nổ súng làm chết 3 cảnh sát ở York County đảng Cộng Hoà, tiểu bang CH Pennsylvania

18/09/2025

Mục sư Tin Lành da đen hàm ý nói có người tự hào là mình theo đạo Chúa nhưng “Miệng Nam mô , Bụng bồ dao găm”

17/09/2025

Mục sư không cùng giáo phái Tin Lành với TT Trump lên án Charlie Kirk là ‘kẻ phân biệt chủng tộc không biết hối lỗí” trong bài giảng Chủa Nhật ngày 14/9/2025

17/09/2025

Cô Y tá da trắng bị tạm nghĩ việc do báo cáo giám đốc bệnh viện ở bang Dân Chủ New Jersey rằng Bác sĩ giải phẩu gốc Á nói Kurt đáng đưọc vậy

17/09/2025

Mục sư Mỹ da đen bị MAGA chỉ trích do nhắc lại câu nói cuả Charile Kurt tại nhà thờ tiểu bang Utah 2023 “phải có nhiều người chết do súng đạn để bảo vệ tu chính án 2

17/09/2025

Bà cựu quân nhân VNCH biểu tình công ty Teletron 13/9/2025 nói Teletron đừng kể công cho tiền, ở Mỹ cho tiền Hội từ thiện cuả người Việt để được miễn thuế

14/09/2025

Những texts (tin nhắn) của nghi pham giết Kurt và bạn trai là Thật hay Giả do ai đạo diễn viết ra vì người sinh ra sau năm 2000 có cách text khác

12/09/2025

YOUTUBE VIDEO When I heard there was a secret country inside of the USA, I knew I had to check things out. After looking at the website and the few articles available online, I was excited but skeptical. The website made things look quite legitimate, with possibilities to purchase Passports and everything, but a talk with the “Sultan” brought me some doubts. Arriving to the location of Slowjamastan, I was surprised to see the infrastructure. There is a border fence, border crossing booth, pay phone, “welcome to” signs and even an independence square. The strangest part is that it is all just sitting out in the desert. Slowjamastan is not actually a country, as it is claimed, but I do think it is a fun project. Whatever the intention is to this place, I am not sure, so I will leave that up to you to decide.

Leave a Reply