Theo nhiều nguồn tin tiết lộ cho ABC News, Barr đến Toà Bạch Ốc gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ để họp với Đổng lý Mark Meadows. Khi Tổng trưởng có mặt trong toà nhà, Tổng thống muốn gặp ông ta.
Theo một nguồn tin được báo cáo về cuộc gặp gỡ này, trao đổi giữa Tổng trưởng Tư pháp và ông Trump “căng thẳng.” Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ cụ thể nội dung cuộc trao đổi.
Tuỳ viên báo chí Toà Bạch Ốc Kayleigh McEnany tại buổi họp báo vào chiều thứ Tư từ chối trả lời câu hỏi liệu Tổng thống có nói chuyện với lãnh đạo tư pháp kể từ sau cuộc phỏng vấn của William Barr hay không. McEnany cũng từ chối trả lời thẳng thắng liệu ông Trump còn niềm tin vào Tổng trưởng Tư pháp của mình hay không.
Trong buổi phỏng vấn với AP, Barr trực tiếp bác bỏ những cáo buộc từ ông Trump, toán pháp lý và đồng minh rằng, Tổng thống sẽ đắc cử nếu không có gian lận bầu cử đại trà. “Cho đến nay, chúng tôi không phát giác ra gian lận ở mức độ có thể làm cho kết quả bầu cử khác đi,” William Barr chia sẻ với AP.
Không lâu sau khi Barr rời Toà Bạch Ốc vào thứ Ba, một phát ngôn nhân Bộ Tư pháp gởi ra tuyên bố chỉ trích truyền thông đã bình luận không chính xác về những ý kiến của Tổng trưởng. “Một số cơ quan truyền thông đã tường trình không chính xác rằng Bộ Tư pháp đã kết luận cuộc điều tra gian lận bầu cử, và thông báo khẳng định không phát giác ra gian lận bầu cử,” tuyên bố ghi. “Đó không phải là những gì AP tường trình, cũng không phải những gì Tổng trưởng nói. Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục nhận và theo đuổi những cáo buộc cụ thể và đáng tin cậy về gian lận bầu cử càng nhanh càng tốt.”
Các nguồn tin cho hay, Tổng thống bộc lộ giận dữ đối với Barr, thậm chí bày tỏ khả năng sa thải Tổng trưởng Tư pháp, theo Washington Post. Tuy nhiên, các cố vấn của ông Trump chống lại ý định sa thải bất cứ lãnh đạo hàng đầu nào trong nội các, đặc biệt Tổng trưởng Tư pháp, quá cận ngày kết thúc nhiệm kỳ.
Hương Giang (Theo abc News)