KUALA LUMPUR – Các công tố viên tại phiên xét xử vụ án ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với vị lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, đã nhấn mạnh rằng hai nữ nghi can đã được đào tạo thành sát thủ để đảm bảo thành công nhiệm vụ.
Đoàn Thị Hương bị dẫn đến tòa ngày thứ Năm, 27 tháng Sáu, 2018. (Getty Images)
Tại phiên tòa ngày thứ Năm, các công tố viên bác bỏ mọi thông tin cho rằng hai cô Siti Aisyah và cô Đoàn Thị Hương đã được tuyển dụng để tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế, các công tố viên Mã Lai Á cho biết thêm đó không phải là trò đùa và họ biết họ đang làm gì, đó là một vụ giết người được lên kế hoạch rất cẩn thận.
Tại phiên xét xử, các luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương người Việt Nam và Siti Aisyah người Nam Dương, nói rằng cuộc điều tra vụ án lâu nay diễn ra dưới tiêu chuẩn và mang tính một chiều.
Phiên tòa xét xử hai nữ nghi can đã được tái tục vào ngày thứ Tư, 27 tháng 6, sau khi gián đoạn kể từ đầu tháng Tư năm nay.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX bôi vào mặt ông Kim Jong Nam tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng Hai, 2017. VX là loại chất hóa học cực độc được Liên Hiệp Quốc xếp vào hàng vũ khí hủy diệt. Tuy nhiên cả hai cô đều nói với luật sư rằng các cô không hề hay biết mình đang thực hiện một âm mưu giết người mà chỉ nghĩ rằng đang tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế.
Vụ án được nói có sự dính líu của bốn người Bắc Hàn, tuy nhiên họ đã bỏ trốn khỏi Mã Lai Á ngay sau khi xảy ra vụ việc. Nếu bị kết tội, cả hai có thể lãnh án cao nhất là tử hình.