Cựu Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với Nga

Bà Madeleine Albright, cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton, cho rằng đối với Mỹ, Trung Quốc là một đối thủ lớn hơn nhiều so với Nga.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Madeline Albright cho rằng với Mỹ, Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với Nga.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Madeline Albright cho rằng với Mỹ, Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với Nga. (Ảnh: Getty Images)

Tuyên bố này trái ngược với lối nói khoa trương của một số người thuộc đảng Dân Chủ, cho rằng Nga là mối đe dọa an ninh cấp bách nhất kể từ khi họ “can thiệp” vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong một cuộc phỏng vấn công khai với phóng viên David Ignatius của tờ Washington Post hôm 31/5, bà Madeleine Albright đã thể hiện quan điểm không đồng ý với Chiến lược Quốc phòng mới của Lầu Năm Góc, công bố vào tháng 1/2018, trong đó liệt kê Trung Quốc và Nga là đối thủ chính của Mỹ trong những năm tới.

“Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ hiện nói Nga và Trung Quốc là những đối thủ chính của chúng ta. Tôi nghĩ đó là một món quà cho ông Putin, bởi vì họ không tương đương với Trung Quốc”, bà Albright nhận xét, và nói thêm rằng: “Trung Quốc thực sự là một thế lực đang phát triển một cách to lớn, thâm nhập vào nhiều nơi khác nhau. Người Nga không có ở đó. Nhưng tôi chắc rằng ông Putin rất ‘vui’ khi đọc điều đó”.

Theo bà Albright, bằng việc đánh đồng Nga với Trung Quốc, chiến lược quốc phòng mới của Mỹ có thể cho ông Putin lý lẽ, biện minh cho thái độ gây hấn hơn đối với các nước phương Tây.

Chiến lược Quốc phòng của Lầu Năm Góc phản ánh quan điểm Chiến lược An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, được ông Trump công bố vào tháng 12/2016, trong đó đưa ra trường hợp chuẩn bị đối đầu với “các cường quốc xét lại” Nga và Trung Quốc, những nước đang thách thức Mỹ và các đồng minh .

Bằng cách mô tả mối đe dọa của Trung Quốc đối với Mỹ là nghiêm trọng hơn nhiều so với Nga, bà Albright đã tách mình ra khỏi quan điểm chung của đảng Dân chủ và các phương tiện truyền thông lớn, trong đó nhiều người kể từ cuộc bầu cử năm 2016, đã không ngừng mô tả câu chuyện rằng ông Donald Trump đã hợp tác với Nga để giành chiến thắng bầu cử tổng thống năm đó.

Cuộc phỏng vấn của bà Albright là để giới thiệu cuốn sách của bà “Fascism: A Warning” (Tạm dịch: “Chủ nghĩa phát xít: Một lời cảnh báo”), một tiêu đề sách mà nhiều nhà quan sát nhận thấy trong đó là một nỗ lực chỉ trích ông Trump và những động thái chính trị mà ông tạo ra. Tuy nhiên, bà Albright cũng có vẻ cho rằng động lực chính trị của ông Trump và những người ủng hộ ông là xuất phát từ trong nước, chứ không phải là những sản phẩm can thiệp nước ngoài từ Nga.

Cho rằng Mỹ vẫn cần phải tích cực trong việc đẩy lùi sự bành trướng của Nga ở châu Âu, bà Albright nói: “Chúng ta phải biết những gì chúng ta tin tưởng, và cố gắng đẩy lùi những gì người Nga đang làm để làm suy yếu tất cả những quốc gia đó”.

Nghỉ hưu từ năm 2001, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton hiện là Chủ tịch của Tập đoàn Albright Stonebridge, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty Mỹ và quốc tế đang tìm cách làm ăn kinh doanh tại Trung Quốc.

Phạm Duy, theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.




Vì sao vợ chồng Youtubers trẻ Canada thích thú trở lại Việt Nam 2024 sau 6 tháng

25/04/2024

Cùng Youtuber ở Phú Quốc đu dây tới căn chòi 4 mét vuông giữa biển khơi để tìm hiểu cuộc sống ông 62 tuổi

25/04/2024

Youtuber Mỹ tới quê Quảng Nam 2024 ở chung nhà ông VN ngoài 80 tuổi nổi tiếng thế giới không đi ngủ từ năm 1962 xem thật hư ra sao

25/04/2024

Đà Nẳng 4/2024: xem bà mẹ trẻ tí hon 34 tuổi tật nguyền bị ung thư sắp chết tự chế lời nhạc và hát tặng khán giả & mạnh thường quân

25/04/2024

Tại sao Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam 2024 mua xác con ve sầu giá tới gần $100 USD/ 1 kg

25/04/2024

Youtuber trẻ ở quê Bắc Ninh khoe vưà biến xong chiếc xe Nhật Bản cũ mua $200 USD thành hình dạng xe thể thao Mỹ 2024

25/04/2024

Khám phá không gian sống thượng lưu trên hòn đảo Hoàng Gia ở Hải Phòng 4/2024 sẽ di chuyển bằng du thuyền & trực thăng ?

24/04/2024

Youtuber Mỹ gốc Việt thử nói tiếng Anh với các cô bán hàng trong chợ Bến Thành 4/2024

24/04/2024

Tham quan bên trong Nhà Hát Lớn TPHCM 4/2024

24/04/2024

Xưa rồi “độc lạ Bình Dương”, 2024 là thời Đồng Nai “smart”, Long An “số”

24/04/2024

Có gì mới lạ khi đến thăm Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột 2024, Tiếng Gọi Của Gió

24/04/2024

Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

Leave a Reply