Không được làm bồi thẩm vì mặc bộ đồ tù nhân đến tòa

Một người đàn ông ở Vermont bị một thẩm phán giải nhiệm nghĩa vụ bồi thẩm vì mặc y phục tù nhân đến tòa.

James Lowe chụp hình trước tòa án Caledonia County sau khi được quan tòa cho về vì mặc quần áo tù nhân. (Hình: Dana Gray/The Caledonian Rcord via AP)

Ông James Lowe cho biết hôm Thứ Ba quan tòa đã từ chối không cho làm bồi thẩm vì ông mặc bộ đồ sọc trắng đen của tù nhân và đội chiếc mũ (beanie) đồng phục. Mặc dầu đến đúng giờ và cùng ngồi với những người khác để được chọn vào bồi thẩm đoàn, cảnh sát tòa án đã dẫn ông qua một phòng khác gặp thẩm phán và vị này bảo ông đi về.

Ông Lowe kể lại rằng thẩm phán nói ông có ý miệt thị tòa án và có thể bị phạt hay tù. Nhưng theo Lowe, trong các lời hướng dẫn về nhiệm vụ bồi thẩm, không có điều nào quy định về y phục. Và Lowe tỏ ra vui mừng được cho về vì ông còn đang bận công chuyện gia đình và việc làm khác. (HC)

 

Leave a Reply