Lái xe 600 dặm, từ bang Washington đến California, chỉ để… hớt tóc

OLYMPIA, Washington (NV) – Một thanh niên 28 tuổi sống ở thành phố Olympia, tiểu bang Washington, lái xe suốt 600 dặm đường để xuống một quận phía Bắc của tiểu bang California chỉ để… hớt tóc, báo Los Angeles Times cho hay.

Báo này kể, anh J. Farr nói là trước dịch bệnh, cứ vài tuần anh lại đi hớt tóc một lần. Nhưng từ ngày phải “ở nhà,” và bị mất việc làm, anh chẳng buồn để ý đến chuyện tóc tai.

Một ngày, anh Farr quyết định lái chiếc Volkswagen Jetta của mình, tới tiệm hớt tóc Butte House ở Sutter County, phía Bắc Sacramento, California. Quãng đường 600 dặm “ngốn” của anh hơn một ngày đường. Bốn năm rồi, anh mới quay lại tiệm này.

Thợ cắt tóc cho anh Farr đeo khẩu trang. Farr cũng vậy. Anh rất hài lòng với mái tóc mới kiểu thể thao, chỉ dài 1/4 inch và trả cho tiệm $20, tính luôn tiền tip.

“Đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi cửa sau 3 tháng cách ly tại nhà,” anh Farr nói, “một cảm giác giống như… lọt vào thế giới khác vậy, chẳng có gì là sợ hãi.”

Theo báo Los Angeles Times, nhiều người từ khắp California và các tiểu bang khác cũng đã lái xe hàng giờ để đến các tiệm làm đẹp ở Sutter County và Yuba County, những nơi được mở cửa lại dưới sự hướng dẫn của địa phương, cho dù chưa có lệnh của Thống Đốc Tiểu Bang Gavin Newsom.

Khách hàng đi đến những nơi này cắt tóc cũng nhằm tìm lại cảm giác bình thường sau khi sống trong tình trạng như “bị giam lỏng” trong nhiều tháng.

Một số tiệm tóc ở đây cũng lo là họ sẽ bị tước giấy phép hành nghề vì mở cửa lại trước khi có lệnh của Thống Đốc. Chính vì vậy, các chủ tiệm đã yêu cầu khách đừng bước vô tiệm, mà ngồi ngoài xe chờ.

Theo quy định, khách cũng được yêu cầu phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, và thợ hớt tóc phải làm nhanh, trong vòng 30 phút. Nhiều vị khách phải rời khỏi tiệm khi tóc còn ướt.

Nhu cầu cắt, nhuộm tóc là người địa phương lẫn khách ngoài tiểu bang California là rất lớn.

Chủ tiệm Butte House, ông Wes Heryford, 42 tuổi, cho biết khách của ông, nhiều người đến từ các nơi khác, như San Francisco, Walnut Creek, Martinez, Fresno, Madera, Redding, có cả người từ Reno (tiểu bang Nevada). “Tôi thấy mọi người rất phấn khích, họ cũng chẳng quản ngại khi phải lái xe ba, bốn giờ đồng hồ chỉ để được… hớt tóc,” ông Wes Heryford nói.

Hồi đầu Tháng Năm, các giới chức ở Yuba County và Sutter County cho phép các trung tâm tập thể dục, nhà hàng, mua sắm, tiệm làm tóc và làm móng tay, spa, tiệm xăm và các doanh nghiệp khác mở lại, miễn là phải bảo đảm giãn cách xã hội và các giao thức an toàn khác. Vào thời điểm đó, những nơi này chưa được mở cửa lại, theo kế hoạch của Thống Đốc Newsom.

Các giới chức ở những quận này lập luận rằng họ chỉ có vài chục bệnh nhân COVID-19, quá ít so với những “điểm nóng” như ở Los Angeles, hay ở Vùng Vịnh San Francisco.

Trong khi đó, một vụ kiện liên bang được “Liên Đoàn Sắc Đẹp Chuyên Nghiệp California” (PBFC) đệ đơn yêu cầu mở lại các tiệm làm tóc trên toàn tiểu bang. PBFC là một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho các chuyên gia làm đẹp được cấp phép tại tiểu bang California. Vụ kiện này do Center for American Liberty phối hợp với Dhillon Law Group, đại diện cho hơn 500,000 chủ tiệm cắt tóc đệ đơn lên Thống Đốc Newsom.

Luật sư bên nguyên đơn, bà Harmeet Dhillon, nói trong cuộc họp báo hồi tuần trước, rằng: “Tất cả các chủ tiệm đều được cấp bằng hành nghề chuyên nghiệp an toàn và vệ sinh. Thật là bất hợp lý, tại sao các tiệm tóc và nail vẫn bị đóng cửa. Không công bằng chút nào.”

Tuy nhiên, Tiến Sĩ George Rutherford, một nhà dịch tễ học của đại học UC San Francisco, cho rằng khẩu trang làm bằng vải thường được các thợ làm tóc đeo hoàn toàn không ngăn cản được sự lây truyền của virus Corona. Và càng ngồi lâu, nguy cơ một thợ cắt tóc hoặc khách bị lây nhiễm càng cao, nếu một trong hai người đã “dính” virus Corona.

Nhiều chủ tiệm khác đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Cô Amy Johnson, 40 tuổi, chủ tiệm tóc Rockabetty, ở Yuba County, cho biết suốt mấy tháng qua cô đã phải đối phó với những tổn thất quá lớn, giờ là lúc cô cần mở cửa tiệm lại để lo cuộc sống gia đình và cũng như trả tiền thuê cơ sở thương mại.

Cô Amy Johnson thực hiện các biện pháp khá nghiêm ngặt trong tiệm, như vẽ khoảng cách an toàn, dùng bộ hẹn giờ (đúng 30 phút) cho mỗi khách, và từ chối làm các kiểu tóc mất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, cô vẫn lo, nếu lỡ một có vị khách nào đó đã nhiễm bệnh đến từ nơi khác, như Santa Rosa, Sacramento, hay Los Angeles – những nơi có nhiều ca nhiễm bệnh. Vì thế, cô Johnson đang suy nghĩ làm cách để tránh rủi ro về sức khỏe khi phục vụ những khách đến từ nơi xa. (Đ.Trang)




Lái máy bay Drone tới xem công trình cầu Bình Khánh tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành 27/3/2024

27/03/2024

Cận cảnh máy bay của 1 đại gia Việt Nam bay từ Anh Quốc hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội 27/3/2024

27/03/2024

Nam Bác sĩ trị hiếm muộn, thụ tinh nhân tạo ở TPHCM rất bận rộn nhưng quay video đóng hài độc lạ triệu views

26/03/2024

Theo chân Youtuber từ Hải Dương đến Indonesia 3/2024 khám phá bộ tộc người Việt Cổ

26/03/2024

Youtuber từ TPHCM về Đồng Tháp xem thử đứng ngồi nhúng nhảy trên lá sen tươi khổng lồ nhưng không bị chìm

26/03/2024

Độc lạ VN: Gặp bà mẹ nghèo thân hình nhỏ như em bé, 2 chân đi nạn, buôn bán kiếm sống giúp gia đình từ 15 tuổi sanh được con trai và gái

26/03/2024

Tham quan quán Cafe trưng bày hàng 100 máy bay mô hình kế Sân bay Tân Sơn Nhất 3/ 2024

25/03/2024

Lái xe tới Vĩnh Long gặp nữ Youtuber có 662 ngàn subscribers tính đến ngày 25/3/2024 được đài truyền hình Mỹ Warner Bros Discovery mời cộng tác lâu dài

25/03/2024

Đến Ninh Hoà 3/2024 ăn bánh dây độc đáo và ngắm biển Dốc Lết

23/03/2024

Ông Võ Văn Thưởng thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước VN 2024

20/03/2024

Vào bệnh viện ở Đà Nẳng 3/2024 thăm bà mẹ tí hon ung thư đại tràng bác sĩ bó tay, khuyên về nhà

19/03/2024

Lái xe đến Bình Phước 3/2024 thăm bà cụ 102 tuổi sinh năm 1922 biểu diễn hít đất

19/03/2024

Đi siêu thị ở TPHCM xem tình hình buôn bán và có mặt hàng gì mới lạ tháng 3/2024

19/03/2024

Vì sao Bà Trương Mỹ Lan tha thiết xin quan toà cho giữ lại “Biệt Thự Phương Nam” ở quận 3 TPHCM giá $35 triệu USD mua năm 2015

17/03/2024

Chiêm ngưỡng con King Kong khổng lồ sừng sững dưới chân núi Bà Đen 2024 do 2 anh em ở Tây Ninh tạo nên từ rơm, luá khô

17/03/2024

Bà phóng viên Mỹ gốc Hoa du lịch Việt Nam 2/2024 để tìm hiểu và so sánh với Trung Quốc

17/03/2024

Bác sĩ Mỹ nói vụ bà tỷ phú gốc Đài Loan sinh 1973 New York chết đuối do lái lùi chiếc Tesla xuống ao nước trang trại của bà ta ở Texas đêm 2/2024

17/03/2024

Ra hòn đảo ở Nha Trang 2024 tham quan ngôi Chùa cô đơn do 1 vị Sư dành cả cuộc đời 1 mình gánh đất xây dựng

17/03/2024

Lái xe đến Bình Dương 3/2024, xem cây đu đủ cao khổng lồ hay giúp người dân trong xóm ra sao

16/03/2024

Gặp bà Việt Kiều Mỹ trong khách sạn ở Sài Gòn 2024 gọi Youtuber TPHCM đến giúp trả tiền phòng 4 ngày

16/03/2024

Leave a Reply