TTO – Trong báo cáo khoa học mới công bố trên tạp chí The Lancet, các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định ca nhiễm virus corona đầu tiên không liên quan chợ hải sản Vũ Hán.
“Tôi thức dậy với cảm giác tuyệt vọng, buồn bã và tức giận bởi thiếu thông tin, không biết chuyện gì đang xảy ra”, Diana Adama cho biết.
Diana Adama là giáo viên quốc tịch Mỹ, làm việc tại Vũ Hán, Trung Quốc. Cô sinh sống tại Trung Quốc 15 năm và đến ổ dịch của virus corona mới được 3 tháng. Tại Vũ Hán, khoảng 1.000 người Mỹ lưu trú, theo CNN.
Khi dịch viêm phổi 2019-nCoV xảy ra, thành phố Vũ Hán bị cô lập, không ai có thể ra vào. Trước tình hình này, Diana cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Dù vậy, Diana quyết định không vội vàng mua vé máy bay hay tìm cách tháo chạy khỏi thành phố. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cử một chuyến bay sơ tán đưa những công dân Mỹ ra khỏi Vũ Hán. Chuyến bay sẽ rời khỏi Vũ Hán ngày 28/1, đến San Francisco.
Chính phủ Mỹ ưu tiên dành chuyến bay cho những người có nguy cơ bị nhiễm virus corona cao hơn. “Chuyến bay duy nhất này vô cùng hạn chế. Nếu không đủ khả năng chuyên chở hết những công dân Mỹ, chúng tôi buộc phải ưu tiên những bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm virus corona”, CNN dẫn thông tin từ Bộ ngoại giao Mỹ.
Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán đã tiếp cận công dân của nước này đăng ký với lãnh sự quán và sắp xếp chỗ ngồi cho họ trên chuyến bay. Chuyến bay này sẽ có nhân viên y tế, bác sĩ điều trị nhằm tránh lây lan thêm virus tại Mỹ.
Diana từ chối lên chuyến bay vì muốn nhường chỗ ngồi hạn chế cho công dân Mỹ nhiễm virus corona.
Hiện, ngoài cảm giác lo sợ, những người dân ở Vũ Hán gần như mất kết nối với thế giới, Diana nói thêm.
Tại Trung Quốc đại lục, chính quyền đã áp đặt nhiều hạn chế vô thời hạn đối với giao thông công cộng và du lịch tại tỉnh Hồ Bắc nhằm nỗ lực ngăn chặn virus lây lan thêm.
Trong tình trạng khan hiếm khẩu trang chống virus, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất quay trở lại sản xuất sớm hơn dự kiến nghỉ lễ Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu của người dân.
Hàng nghìn người Vũ Hán đi đâu sau khi rời vùng tâm dịch?
(VTC News) – Hàng ngàn người từ Vũ Hán bay tới Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản trước khi lệnh phong tỏa thành phố này có hiệu lực hôm 23/1.
Nỗi lo về một đại dịch toàn cầu tăng lên sau khi Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang hôm 26/1 thừa nhận 5 triệu người, nửa dân số Vũ Hán đã kịp rời thành phố trước khi lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng được áp dụng.
Số liệu từ Cục du lịch và văn hóa Vũ Hán cho thấy tính tới ngày 27/1, có khoảng 4.096 người dân sống ở Vũ Hán đang ở ngoài Trung Quốc đại lục và muốn trở lại thành phố này trong vài ngày tới.
Cục này kêu gọi các hãng hàng không và khu vực nơi những người này lưu trú tạo điều kiện để họ có chỗ trú chân tạm thời trong thời gian đợi lệnh phong tỏa hết hiệu lực.
China Business News cho biết Thái Lan là điểm đến nước ngoài phổ biến nhất với người Vũ Hán trong khoảng thời gian từ 30/12 – ngày xác nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên cho tới 22/1 – một ngày trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.
Trùng hợp, Thái Lan hiện là quốc gia nước ngoài ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm virus corona nhất với 8 ca.
Một báo cáo khác cho thấy trong khoảng từ 30/12-22/1, khoảng 11.000 người từ Vũ Hán bay tới sân bay Suvarnabhumi và 9.000 bay tới sân bay Don Mueang. Cả 2 sân bay đều nằm ở thủ đô Bangkok.
Sân bay Changi ở Singapore và Sân bay quốc tế Narita ở Tokyo lần lượt đón 10.680 và 9.080 hành khách từ Vũ Hán, trong khi hơn 7.000 chuyến bay được ghi nhận tới Hong Kong.
Trong Trung Quốc đại lục, các tỉnh miền trung Trung Quốc là Hà Nam, Hồ Nam và An Huy là các điểm đến được người Vũ Hán lựa chọn nhiều nhất kể từ ngày 10/1.
10/1 là ngày đầu tiên của kỳ xuân vận kéo dài 40 ngày tại Trung Quốc. Vũ Hán, trung tâm giao thông quan trọng ở miền trung Trung Quốc từ lâu được biết đến là nơi tập trung nhiều dân ngoại tỉnh.
Tính tới ngày 27/1, Trung Quốc ghi nhận 81 trường hợp chết vì dịch viêm phổi cấp, hơn 2.700 trường hợp nhiễm bệnh trong đó có 461 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Ngoài Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hong Kong, Macau cùng nhiều quốc gia như Bồ Đào Nha, Canada, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Nepal, Pháp, Mỹ, Malaysia những ngày gần đây ghi nhận các trường hợp nhiễm virus corona mới.