QTV 3 – Quảng Ninh 3 TV Live Stream Online








[ws_table id=”22″]

Giới thiệu về Đài PTTH Quảng Ninh
Lịch sử phát triển của Đài PTTH Quảng Ninh:
Từ tháng 4 và đầu tháng 5/1956: 02 đài truyền thanh Hòn Gai và thị xã Cẩm Phả được lắp đặt thiết bị do Liên Xô (cũ) giúp đỡ, gồm máy tăng âm, phòng bá âm, máy ghi âm cùng hệ thống dây truyền dẫn và loa phóng thanh.
Ngày 2/9/1956: Buổi truyền thanh đầu tiên của Đài Truyền thanh Hòn Gai được thực hiện. “Tiếng loa truyền thanh vang vọng là hiện tượng mới lạ chưa từng có ở vùng mỏ làm nức lòng dân chúng”. Đó chính là ngày khai sinh của Đài Truyền thanh khu Hồng Quảng (Đài PTTH Quảng Ninh ngày nay).
Năm 1957: Các Đài Truyền thanh: Cẩm Phả, Quảng Yên, Tiên Yên, Móng Cái đi vào hoạt động với hệ thống thiết bị của Trung Quốc giúp ta xây dựng.
Ngày 29/10/1959: Ba Đài gồm: Hòn Gai, Cẩm Phả, Quảng Yên được hợp nhất thành Đài Truyền thanh khu Hồng Quảng (Quyết định số 923/TCCB của UBHC khu Hồng Quảng. Trước đó, các Đài trực thuộc ngành văn hóa).
Năm 1962: Đài truyền thanh khu Hồng Quảng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.
Ngày 30/10/1963: Nhà nước quyết định hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh, đài truyền thanh của hai địa phương hợp nhất thành Đài truyền thanh Quảng Ninh.
Ngày 1/1/1964: Đài Truyền thanh Quảng Ninh phát chương trình đầu tiên, nhạc hiệu của Đài lấy từ bài “Bạch Đằng giang” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
Ngày 5/8/1964: Máy bay Mỹ ném bom đánh phá thị xã Hòn Gai, Đài Truyền thanh Quảng Ninh kịp thời kéo tiếng còi báo động và sau đó tường thuật trận đánh đầu tiên của quân và dân ta – mở đầu cho thời kỳ hoạt động chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ.
Từ 1964 đến 1972: Một bộ phận của Đài ở lại bám trụ phục vụ chiến đấu. Số còn lại sơ tán ở nhiều địa điểm: trong hang Núi Bài Thơ, Cột 8, Núi Hạm, Đèo Bụt, Đồng Dinh (Hoành Bồ)…
Ngày 9/6/1972: Máy bay Mỹ ném 4 quả bom trúng trụ sở Đài ở Bến Đoan, làm 3 cán bộ nhân viên của Đài hy sinh
Năm 1973: Đài Truyền thanh Quảng Ninh tiếp nhận trụ sở của Tỉnh ủy, ở Bến phà Bãi Cháy làm trụ sở của Đài, thay trụ sở ở Bến Đoan đã bị phá hủy.
Năm 1976: Đài truyền thanh Quảng Ninh được Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển giao Đài A4 với máy phát sóng trung GZ-10-2 của Trung Quốc, công suất 10 KW, tần số 750 KHZ. Từ đây Đài có tên mới là Đài Phát thanh Quảng Ninh.
Năm 1975 – 1979: Đài Phát thanh Quảng Ninh tiến hành nghiên cứu, lập phương án xây dựng truyền hình với các hoạt động khảo sát tại các địa điểm như: Núi Bài Thơ, Đồi Cột 5, núi Yên Tử.
Năm 1981: Đài phát thanh Quảng Ninh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.
19h ngày 2/9/1983: Chương trình truyền hình Quảng Ninh phát sóng buổi đầu tiên trên kênh 12. Từ đó Đài có tên mới là Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh. Chương trình truyền hình Việt Nam được in băng từ Hà Nội chuyển về để phát sóng.
Năm 1983: Mạng lưới truyền thanh toàn tỉnh phát triển mạnh, đạt đến 188 đài, trạm truyền thanh với 55.200W công suất tăng âm, 1.730 km đường dây, 1.380 loa công cộng và 23.300 loa gia đình. Toàn tỉnh đã đạt 70% dân số nghe được đài.
Năm 1988: Xây dựng Trạm chuyển tiếp truyền hình trên núi Na, cao 218m, thuộc xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, với máy phát UHF60. Chức năng của trạm là thu chương trình Truyền hình Việt Nam kênh 6, phát từ Hà Nội truyền về Đài Cột 5, chuyển tiếp cho nhân dân Quảng Ninh được xem trực tiếp chương trình Truyền hình Việt Nam.
Năm 1990: Cải tiến nguyên lý máy phát UHF60 để chuyển tiếp trọn vẹn giải bóng đá thế giới Italia 90 trong niềm hân hoan của nhân dân Quảng Ninh.
Từ năm 1991: Truyền hình Việt Nam truyền dẫn chương trình qua vệ tinh, mạng lưới trạm đài tiếp sóng vệ tinh phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh. Đến cuối năm 1994 sóng truyền hình đã phủ trên 70% địa bàn dân cư của tỉnh.
Từ năm 1994: THVN truyền dẫn chương trình qua vệ tinh, mạng lưới trạm đài tiếp sóng vệ tinh phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh, nhất là trong 5 năm đầu. Đến cuối năm 1994 sóng truyền hình đã phủ trên 70% địa bàn dân cư của tỉnh.
Ngày 15/2/1995: Khánh thành Công trình Máy phát hình 2 Quảng Ninh với máy phát NEC (Nhật Bản) công suất 2KW, Kênh 12. Nhà đặt máy mới 2 tầng được đưa vào sử dụng.
Ngày 25/4/1995: Lần đầu tiên Đài PTTH Quảng Ninh tổ chức truyền hình trực tiếp cuộc mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng Vùng mỏ tại sân vận động Hòn Gai, sau đó là cuộc mít tinh kỷ niệm Quốc khánh 2 – 9 tại Cung văn hoá lao động Việt Nhật.
Năm 1996: Xây dựng và lắp đặt Đài Phát hình Bãi Cháy 500W kênh 7.
Năm 1999: Cải tiến xe Toyota 15 chỗ và lắp đặt thiết bị thành xe truyền hình lưu động 3 camera, đáp ứng tích cực nhiều cuộc truyền hình trực tiếp trong khi chưa có xe thu chuyên dùng.
Ngày 25/4/1996: Lần đầu tiên Đài PTTH Quảng Ninh tổ chức truyền hình trực tiếp cuộc mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng vùng mỏ tại sân vận động Hòn Gai, sau đó là cuộc mít tinh kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại Cung văn hoá lao động Việt Nhật.
Ngày 21/1/2001: Đài PTTH Quảng Ninh di chuyển trụ sở từ địa chỉ Số 1 Lê Lợi, Phường Yết Kiêu, TP Hạ Long (cạnh bến phà cũ) về trụ sở mới số 66, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long.
Ngày 14/3/2001: Khánh thành Đài Phát hình quốc gia Hạ Long
Ngày 19/5/2001: Chính thức tách lập truyền hình Quảng Ninh thành một kênh riêng, thời lượng phát sóng tăng dần từ 1h/ngày lên 8h/ngày, 10h/ngày và đến tháng 9/2006 là 17h/ngày. Chương trình phát thanh Quảng Ninh buổi trưa hàng ngày được thực hiện theo phương thức phát thanh trực tiếp.
Ngày 21/1/2002: Đài PTTH Quảng Ninh di chuyển trụ sở từ địa chỉ Số 1 Lê Lợi, Phường Yết Kiêu, TP Hạ Long (cạnh bến phà cũ) về trụ sở mới số 66, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long.
Ngày 29/9/2003: Khánh thành Đài Phát hình quốc gia Móng Cái
Ngày 23/10/2003: Khánh thành Dự án nâng cấp Phát thanh Quảng Ninh (và gắn biển công trình kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh). Công trình gồm máy phát FM, công suất 10KW, thiết bị dựng chương trình hiện đại và hệ thống đường truyền cáp quang từ Trung tâm sản xuất chương trình lên Đài phát sóng. Sóng phát thanh Quảng Ninh đã phủ trên phạm vi toàn tỉnh và một số tỉnh thành lân cận. Kết thúc việc phải chuyển băng lên đồi phát sóng Cột 5.
Năm 2003: Đài PTTH Quảng Ninh đăng cai tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát Truyền hình Toàn quốc (giải Sao Mai), ghi ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.
Tháng 1/2005: Đài PTTH Quảng Ninh đăng cai tổ chức thành công Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 23. Liên hoan có quy mô hoành tráng, chất lượng cao, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bè bạn đồng nghiệp.
Tối 30 tết Ất Dậu 2005: Lần đầu tiên truyền hình Quảng Ninh thực hiện Cầu truyền hình trực tiếp lễ hội mừng đón giao thừa Hạ Long – Cẩm Phả thành công tốt đẹp.
Từ ngày 21/6/2005: Có thêm mục thời sự Quốc tế trong chương trình thời sự Quảng Ninh, tạo thêm sự hấp dẫn và cuốn hút đối với khán giả.
Ngày 30/10/2005: Khánh thành gói thầu số 1 và số 2, dự án mở rộng phủ sóng truyền hình Quảng Ninh giai đoạn 1. Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Lễ khánh thành kết hợp với buổi truyền hình trực tiếp chương trình ca múa nhạc đặc sắc “Cánh sóng truyền hình với Đảng” tại huyện Hải Hà, phát sóng trực tiếp trên toàn bộ hệ thống truyền hình của tỉnh.
Năm 2005: Đài phát thanh Truyền hình Quảng Ninh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.
Từ 21/6/2006: Có thêm bản tin thời sự Quảng Ninh tiếng Anh trên sóng truyền hình; Bản tin Thời sự quốc tế trên sóng phát thanh và hoàn chỉnh 18 đầu chương trình mới trong vòng 6 tháng. Mở đầu cho thời kỳ tăng tốc của Đài.
Ngày 28/7/2006: Máy phát hình 5KW chính thức phát sóng thay thế máy phát 2KW. Kết thúc tốt đẹp Dự án mở rộng diện phủ sóng THQN giai đoạn 1.
Tháng 8/2007: Đài PTTH Quảng Ninh đăng cai tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ VIII. Liên hoan đã để lại ấn tượng tốt đẹp với các Đài PTTH trong toàn quốc và các bạn bè, đồng nghiệp.
Ngày 19/5/2008: Khánh thành hệ thống phát thanh truyền hình công nghệ số và khởi động chương trình thời sự hợp tác với Đài Phát thanh nhân dân Quảng Tây (Trung Quốc).
Ngày 30/8/2008: Ra mắt trang thông tin điện tử phát thanh truyền hình Quảng Ninh tại địa chỉ www.qtv.vn, góp phần mở rộng kênh thông tin tuyên truyền quảng bá cho Đài.
Tháng 12/2008: Chương trình truyền hình Quảng Ninh được đưa vào mạng cáp của Truyền hình cáp Việt Nam, đến cuối năm 2009, QTV đã có mặt trong chương trình truyền hình cáp của trên 40 tỉnh thành trong cả nước.
Tháng 6/2009: Sóng truyền hình Quảng Ninh đã được phát qua vệ tinh Vinasat-1, vươn xa tới nhiều địa phương trong cả nước và một số quốc gia trong khu vực. Cũng trong năm 2009, thời lượng phát sóng của truyền hình Quảng Ninh được nâng lên 24h/ngày.
Tháng 4/2010: Lần đầu tiên đăng cai tổ chức cuộc thi mang quy mô toàn quốc “Người dẫn chương trình hay nhất về Hạ Long”, góp phần quảng bá các giá trị của vịnh Hạ Long, đồng thời mở ra một hướng đi mới của QTV: tổ chức các sự kiện lớn để nâng cao vị thế cho Đài.
Ngày 19/5/2010: Phát sóng thử nghiệm kênh truyền hình mới QTV3.
Ngày 21/6/2010: Chính thức phát sóng kênh truyền hinh quảng bá, giải trí QTV3, phát triển song song cùng QTV1 (kênh thời sự chính trị tổng hợp), với thời lượng 18h/ngày; phát thanh Quảng Ninh nâng thời lượng phát sóng từ 12h lên 18h/ngày, ra mắt nhiều chương trình mới theo phong cách hiện đại, có khả năng tương tác cao; Báo điện tử qtv.vn được nâng cấp, đổi mới toàn diện, tích hợp nhiều tính năng hiện đại như phát thanh, truyền hình trực tuyến.
Ngày 10/5/2011: Hoàn thành Dự án mở rộng diện phủ sóng phát thanh truyền hình tới các xã khó khăn, vùng sâu vùng xa trong tỉnh, mở ra giai đoạn phát triển mới của QTV với 100% hộ dân trong tỉnh đã nghe – xem được PTTH Quảng Ninh.
Ngày 21/6/2011: Khởi động 06 chương trình mới, mang tính đột phá gồm 3 chương trình truyền hình “QTV chào ngày mới”, chuyên đề “Quản lý đô thị”, chuyên đề “Biên giới và hải đảo”, 2 chương trình phát thanh trực tiếp “Radio Giờ cao điểm”, “Giai điệu yêu thương” và mục “Diễn đàn trẻ” trên báo điện tử qtv.vn.
Tháng 7/2011: Đài PTTH Quảng Ninh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, các tập thể Ban Thời sự và Ban Biên tập Chương trình được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Ngày 1/8/2011: Kênh QTV3 chính thức được phát sóng trên vệ tinh Vinasat-1, thông qua hệ thống truyền hình kỹ thuật số VTC, mở rộng diện phủ sóng của QTV3 ra phạm vi cả nước. Đồng thời, kênh QTV1 được chuyển phát sóng qua hệ thống truyền hình số vệ tinh K+.
Ngày 21/6/2013: Chính thức lên sóng kênh phát thanh QNR2 (kênh văn hóa – du lịch – đối ngoại) mang tên “Giai điệu Hạ Long”, phát triển song song cùng QNR1 (kênh thời sự chính trị tổng hợp), với thời lượng 18h/ngày.
Tháng 12/2013: Đài PTTH Quảng Ninh đăng cai tổ chức thành công Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 33. Đây là Liên hoan có quy mô hoành tráng, chất lượng cao với nhiều hoạt động thiết thực và phong phú đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các Đài bạn.
Năm 2014: Lần đầu tiên, Đài PTTH Quảng Ninh đoạt giải A Giải báo chí Quốc gia với tác phẩm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng – Nhìn từ tinh giản bộ máy biên chế ở tỉnh Quảng Ninh” của nhóm tác giả: Thế Lãm, Minh Toàn, Nguyễn Hưng, Nguyễn Soái, Mạnh Linh, Anh Tuấn.
Năm 2015: Mở kênh truyền hình Quảng Ninh trên youtube, đưa các chương trình truyền hình của Đài phát trên hạ tầng internet với chất lượng tốt, lan tỏa rộng khắp.

Leave a Reply