TT Trump nói Mỹ đã ‘hoàn toàn kiểm soát tình hình’ sau khi 1 công dân mắc bệnh viêm phổi lạ

Tổng thống Donald Trump ngày 22/1 đã lên tiếng sau khi Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) vào thứ Ba (21/1) xác nhận trường hợp đầu tiên ở Mỹ nhiễm chủng virus corona.



“Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát tình hình”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1 về một công dân Mỹ ở hạt Snohomish, Washington được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ.

“Đó là một người từng đến Trung Quốc. Chúng tôi đã kiểm soát được trường hợp này và mọi thứ sẽ ổn”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump nói với CNBC rằng ông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức y tế sẽ tiếp tục công khai thông tin cần thiết với chính quyền các nước về loại virus gây bệnh viêm phổi lạ.

Khi được hỏi về việc ông có quan tâm đến sự minh bạch thông tin ở Trung Quốc liên quan đến dịch bệnh hay không, ông Trump trả lời: “Tôi có. Tôi có. Tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình”.

Theo CNBC, cuối tuần này, CDC và An ninh Nội địa bắt đầu kiểm tra những khách du lịch từ Vũ Hán, Trung Quốc đến các sân bay lớn ở California và New York.

Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ma Cao đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus corona.

[TABLE id=”105″]

Leave a Reply