10 căn nhà đắt nhất thế giới của các đại gia ‘máu mặt’

Những căn nhà đắt nhất thế giới có giá hàng trăm triệu USD, người sở hữu là các đại gia hoặc người nổi tiếng trên thế giới.

Giới đại gia thường ở trong những ngôi nhà siêu đắt đỏ nhưng không phải ai cũng có cơ hội sinh sống trong 10 ngôi nhà đắt nhất thế giới với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD.

Upper Phillimore Gardens

nha 1

Vị trí: Luân Đôn

Giá trị: 128 triệu USD

Căn nhà có 10 phòng ngủ, bể bơi ngầm, phòng tắm hơi, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và cả phòng để ở khi lo lắng.

Chủ sở hữu: Olena Pinchuk – Con gái của Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma. Cô là người sáng lập quỹ ANTIAIDS và là bạn của Elton John.

Kensington Palace Gardens

nha 22

Vị trí: Luân Đôn

Giá trị: 140 triệu USD

Ngôi nhà này nằm trên con đường có nhiều tỷ phú sinh sống. Chủ sở hữu còn xây dựng thêm sân tennis, trung tâm y tế, bảo tàng xe hơi.

Chủ sở hữu: Roman Abramovich – tỷ phú nổi tiếng người Nga

The Pinnacle

nha 3

Vị trí: Big Sky Montana (Mỹ)

Giá trị: 155 triệu USD.

Đây là căn nhà lớn nhất trong câu lạc bộ Yellowstone – địa điểm trượt tuyết và chơi golf cho giới siêu giàu. Sàn nhà có thể sưởi ấm, có bể bơi, hầm rượu vang và thang máy dành riêng cho người trượt tuyết.

Chủ sở hữu: Nhà phát triển bất động sản Tim Blixseth và vợ.

Lâu đài Hearst

nha 4

Vị trí: San Simeon, California

Giá trị: 191 triệu USD

Bên trong lâu đài có 27 phòng ngủ. Nơi đây đã diễn ra các cảnh quay trong phim The Godfather.

Chủ sở hữu: William Radolph – người đã lập nên tờ báo đầu tiên của Mỹ và giờ đây ngôi nhà trở thành một phần của di sản du lịch nằm trong California Park.

Ngôi nhà của Ellison

nha 13

Vị trí: Woodside, California

Giá trị: 200 triệu USD

Dinh thự gồm có 10 căn nhà, hồ nước rộng, phòng uống trà, nhà tắm.

Chủ sở hữu: Larry Ellison – Người đồng sáng lập Oracle.

18-19 Kensington Palace Gardens

nha 15

Vị trí: Luân Đôn

Giá trị: 220 triệu USD

Căn nhà nằm ở khu vực có nhiều tỷ phú sinh sống. Bên trong có 12 phòng ngủ, phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, bể bơi, bãi đậu xe đủ chỗ cho 20 xe.

Chủ sở hữu: Lakshmi Mittal – Đại gia ngành thép.

Four Fairfield Pond

nha 7

Vị trí: Sagaponack, Newyork

Giá trị: 248,5 triệu

Căn nhà có 29 phòng ngủ, có nhà máy điện riêng. Bên trong còn có 39 phòng tắm, sân bóng rổ, sân chơi bowling, sân tennis, 3 bể bơi, phòng ăn rộng.

Chủ sở hữu: Ira Rennert – Chủ tịch tập đoàn Renco – Đầu tư vào lĩnh vực ô tô và luyện kim.

Villa Leopolda

nha 8

Vị trí: Cote D’Azure, Pháp

Trị giá: 750 triệu USD.

Khu bất động sản này gồm có 1 căn nhà có màu xanh, bể bơi, bếp ngoài trời, sân đỗ trực thăng. Ngôi nhà từng được sử dụng để quay cảnh trong phim “To Catch A Thief”.

Chủ sở hữu: Lily Safra-A – nhà từ thiện người Braxin, vợ góa của William Safra- đại gia ngân hàng.

Antilia

nha 21

Vị trí: Mumbai, Ấn Độ

Trị giá: 1 tỷ USD

Căn nhà này như một cao ốc, cao 27 tầng, diện tích 400.000 m2, có 6 hầm để xe, 3 điểm đỗ trực thăng. Để căn nhà hoạt động tốt phải cần đến 600 người vận hành.

Chủ sở hữu: Mukesh Ambani – một trong những người giàu nhất của Ấn Độ.

Leave a Reply