2 Đại Học của Việt Nam lọt top 150 ĐH tốt nhất châu Á

ĐH Quốc gia HN và ĐH Quốc gia TP HCM lần đầu lọt vào top 150 ĐH tốt nhất châu Á 2016 do Tổ chức xếp hạng các trường ĐH châu Á (QS University of Ranking) vừa công bố.

Theo đó, trong bảng xếp hạng chung, ĐH Quốc Gia HN xếp thứ 139, tăng 52 bậc so với năm ngoái (191) . Trong khi đó, ĐH Quốc gia TP HCM xếp thứ 147, tăng 54 bậc so với năm ngoái (201)

ĐH; Việt Nam; lọt top

Các ĐH của Việt Nam trong bảng xếp hạng ĐH tốt nhất châu Á 2016. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, xét về danh tiếng học thuật (Acedemic Repulation), ĐH Quốc gia TP HCM có thứ hạng cao hơn ĐH Quốc gia HN. Với chỉ số 70,3, ĐH Quốc gia TP HCM xếp thứ 55 trong khi ĐH Quốc gia HN xếp thứ 65 với chỉ số 63,3.

Về chỉ số danh tiếng sinh viên tốt nghiệp, ĐH Quốc gia TP HCM cũng cao hơn so với ĐH Quốc gia HN. Trong khi ĐH Quốc gia TP HCM với chỉ số 35,9 xếp thứ 141 thì ĐH Quốc gia HN có chỉ số 29, xếp thứ 168.

Trong khi đó về chỉ số trao đổi sinh viên quốc tế, ĐH Quốc gia HN xếp thứ 62 còn ĐH Quốc gia TP HCM không xuất hiện trong xếp hạng nào.

Ngoài 2 trường ĐH Quốc gia, Việt Nam còn có 3 trường khác lọt vào top 300 và top 350 trường ĐH tốt nhất châu Á của QS. Trong đó, ĐH Cần Thơ xếp trong nhóm 251-300 còn ĐH Huế và ĐH Bách khoa HN lọt vào nhóm 301-350.

Cũng theo bảng xếp hạng mới được công bố, ĐH châu Á được đánh giá tốt nhất năm nay là ĐHQG Singapore (NUS). Trường ĐH Hong Kong xếp hạng hai và Trường ĐH Công nghệ Nanyang Singapore (NTU) đứng thứ ba.

ĐH; Việt Nam; lọt top

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 55 về danh tiếng học thuật trong khi ĐH Quốc gia HN xếp thứ 65. (Ảnh chụp màn hình)

Bảng xếp hạng ĐH châu Á của QS được công bố hàng năm dựa trên 10 tiêu chí, gồm danh tiếng học thuật, danh tiếng sinh viên tốt nghiệp, số lượng sinh viên, số giảng viên là tiến sĩ, số lượng trao đổi sinh viên quốc tế… Trong đó, hai tiêu chí quan trọng nhất là danh tiếng học thuật và danh tiếng sinh viên tốt nghiệp, chiếm tới 40% kết quả chung.

Lê Văn

Leave a Reply