2 luật sư Westminster, Nam Cali bị ‘chú ý’ trong vụ bán đất công viên; vì sao Trí Tạ bị đề nghị khiển trách

WESTMINSTER, California (NV) – Chánh Biện Lý Todd Spitzer của Orange County đang được mời điều tra vụ Hội Đồng Thành Phố Westminster bán một phần đất của công viên Liberty, và hai người đang được chú ý là luật sư của thành phố.

Công viên Liberty bị bán một phần đất, gây nhiều tranh cãi ở Westminster. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một vấn đề khác ở thành phố Westminster đáng chú ý là chuyện khiển trách Thị Trưởng Trí Tạ về những phát biểu liên quan đến chuyện dời văn phòng ông ra khỏi Tòa Thị Chính.

Hai luật sư thành phố có mặt tại phiên họp thông qua chuyện bán đất công viên

Theo báo mạng Voice of OC, cuộc điều tra của Biện Lý Cuộc Orange County (OCDA) sẽ xoay quanh hai luật sư làm việc cho thành phố Westminster vào thời điểm thành phố thông qua việc bán phần đất của công viên Liberty vào năm 2016.

Hai người đó là ông Christian Bettenhausen, luật sư hiện tại của Westminster, và ông Dick Jones, cựu luật sư của Westminster. Ông Bettenhausen từng làm việc cho ông Jones lúc Hội Đồng Thành Phố thông qua việc bán đất của công viên.

Trong một phiên họp vào Tháng Mười năm ngoái, ông Bettenhausen cho rằng việc bán đất công viên là “rất bất thường” và “sẽ gây ra nhiều vấn đề” khi được các dân cử hỏi.

Vào Thứ Tư, 12 Tháng Giêng, Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ xem xét lại công việc hiện nay của Luật Sư Bettenhausen trong phiên họp kín.

Ông Jones là chủ nhân của công ty luật Jones & Mayer, và có vài thành phố ở Orange County ký hợp đồng với công ty đó, trong đó có Westminster.

Công ty từng bị chỉ trích vì những lời cố vấn pháp lý cho giới chức của các thành phố ở Orange County.

Hiện nay, thành phố Westminster đang ký hợp đồng với Jones & Mayer, trả tiền $238/giờ cho mỗi luật sư. Trong hợp đồng gần đây nhất là năm 2018, Luật Sư Bettenhausen là đối tác của công ty này.

Trả lời phỏng vấn của Voice of OC, Phó Thị Trưởng Carlos Manzo cho biết: “Chuyện chọn một công ty luật mới để đại diện cho thành phố là một vấn đề tôi đang suy nghĩ rất nhiều.”

“Về cá nhân, tôi rất thích ông Christian. Tôi không có cơ hội làm việc với ông Dick vì ông không còn làm luật sư cho thành phố nữa. Về công việc, tôi thấy có nhiều điều không tốt cho thành phố. Đó là những chuyện mà chúng tôi phải tìm hiểu,” phó thị trưởng nói.

Khi được Voice of OC hỏi về chuyện bán đất công viên, ông Jones chỉ trả lời ngắn gọn, cho hay ông “biết” chuyện thành phố đang bị điều tra, và nói “phải xem mọi thứ diễn ra mới biết được.”

Ông Dick Jones, cựu luật sư thành phố Westminster. (Hình: voiceofoc.org)

Ngoài ra, ông Jones không muốn nói về những hợp đồng của công ty với các thành phố ở Orange County.

Bà Christine Cordon, quyền tổng quản trị Westminster, trả lời Voice of OC qua email, cho biết còn quá sớm để nói về sự chỉ trích công ty Jones & Mayer và các luật sư của họ trong chuyện bán đất công viên Liberty.

Văn phòng Chánh Biện Lý Todd Spitzer cho hay họ đã nhận được đề nghị của thành phố Westminster để chính thức điều tra vụ bán đất này.

Bà Kimberly Edds, phát ngôn viên OCDA, trả lời Voice of OC: “Chúng tôi biết tình hình và đang làm việc với luật sư của thành phố Westminster.”

Bà Christine Cordon còn cho biết một công ty tư nhân đang điều tra vụ bán đất công viên, nhưng không biết rõ bao giờ cuộc điều tra này mới chấm dứt.

“Cuộc điều tra đang tiến hành, và Luật Sư Bettenhausen không có liên quan đến quá trình điều tra trong bất cứ cách nào. Mọi liên lạc với các điều tra viên sẽ hoàn toàn đi qua văn phòng tổng quản trị,” bà cho biết.

Trong lá thư gửi đến OCDA, Hội Đồng Thành Phố Westminster cho biết đa số các dân cử muốn làm rõ sự việc này vì có thể vi phạm luật của tiểu bang California.

Thị Trưởng Trí Tạ nói với Voice of OC, cuộc điều tra là “phí thời gian một cách thủ đoạn.”

Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu bán miếng đất, để trong “consent calendar,” vào ngày 15 Tháng Bảy, 2016, gồm Thị Trưởng Trí Tạ và bốn nghị viên Margie Rice, Tyler Diệp, Diana Carey, và Sergio Contreras.

Tất cả đều bỏ phiếu thuận thông qua, ngoại trừ Nghị Viên Tyler Diệp bỏ phiếu trắng.

Bà Rice qua đời năm 2021, còn bà Carey và ông Contreras không còn là nghị viên thành phố nữa.

Ông Trí từng bỏ phiếu thuận vào Tháng Mười năm ngoái để mời Biện Lý Cuộc Orange County điều tra, nhưng bây giờ có vẻ không đồng ý với chuyện để một cơ quan ngoài thành phố điều tra.

“Luật sư và nhân viên của thành phố hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết chuyện này trong nội bộ, không cần phải mời ai ở ngoài điều tra vì không có điều gì cho thấy bất cứ dân cử nào làm chuyện sai trái,” vị thị trưởng viết trong email.

Khi được hỏi tại sao lại bỏ phiếu cho OCDA điều tra vào Tháng Mười, thị trưởng nói rõ ông vẫn không bằng lòng với chuyện mời họ điều tra, nhưng nói ông “sẽ trân trọng ý kiến của các đồng viện.”

Ngoài ra, thị trưởng cho biết ông không muốn nói về vai trò của hai luật sư Bettenhausen và Jones trong vụ bán đất công viên Liberty.

Theo những người hay lên tiếng chỉ trích Hội Đồng Thành Phố như bà Terry Rains, cư dân Westminster, công ty Jones & Mayer phải chịu trách nhiệm nếu bị kiện.

Bà nói trách nhiệm của luật sư thành phố là bảo đảm thành phố và các dân cử làm việc theo luật pháp trong mọi vấn đề, và người dân không thể chịu trách nhiệm cho sai lầm của các dân cử.

Khắp Orange County, văn phòng luật sư đóng vai trò quan trọng trong nhiều chính sách của các thành phố, và thậm chí còn giải quyết được các vấn đề hay chính sách có liên quan đến pháp lý.

Nghị Viên Kimberly Hồ nói với Voice of OC, bà biết rõ Luật Sư Bettenhausen sẽ không dính líu đến cuộc điều tra qua bất cứ cách nào.

“Chúng tôi muốn điều tra kỹ và bảo đảm không có chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Chúng tôi cũng muốn bảo đảm mình sẽ làm tròn bổn phận để mời các cơ quan chính phủ điều tra. Đây là một chuyện không thể phủi qua một bên được,” bà nói.

Tuy Luật Sư Bettenhausen có mặt tại phiên họp để bán công viên vào năm 2016, nhưng ông kêu gọi Hội Đồng Thành Phố điều tra chuyện đó tại một phiên họp trong Tháng Mười, 2021, vì cho rằng vụ bán đất đó là “bất thường” và “sẽ gây nhiều vấn đề.” Ông còn nói “thành phố nên tìm hiểu về sự việc này.”

Khiển trách Thị Trưởng Trí Tạ vì phát biểu liên quan đến chuyện dời văn phòng

Trong năm 2021, Hội Đồng Thành Phố Westminster nhiều lần thảo luận và cuối cùng thông qua một bản nội quy với mục đích bảo vệ nhân viên thành phố. Một trong những biện pháp đó là đề nghị tách văn phòng thị trưởng và văn phòng của các dân cử ra khỏi Tòa Thị Chính.

Bản nội quy viết: “Trong thể chế chính quyền có Hội Đồng Thành Phố và tổng quản trị, Hội Đồng Thành Phố không có vai trò nào trong công việc điều hành mỗi ngày của thành phố. Sự hiện diện của thị trưởng và các dân cử tại nơi nhân viên thành phố làm việc có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt.”

Trong phiên họp ngày 8 Tháng Mười Hai, 2021, Nghị Viên Tài Đỗ giải thích đó là một đề nghị, không hề nói muốn đẩy thị trưởng ra, và ông vẫn có thể sử dụng văn phòng cho đến khi thành phố có quyết định mới.

Tuy vậy, Thị Trưởng Trí Tạ xuất hiện trên các cơ quan truyền thông Việt Ngữ, nói ông “bị đá ra khỏi văn phòng,” và cư dân có thể gặp ông ngoài ngã tư hay các quán cà phê sau khi gọi điện thoại lấy hẹn. Ông còn nói đó là lần đầu tiên có chuyện đó xảy ra trong lịch sử Mỹ.

Cũng trong phiên họp ngày 8 Tháng Mười Hai, Nghị Viên Tài Đỗ hỏi Thị Trưởng Trí Tạ về chuyện đó, và ông cho biết không vào văn phòng sau khi Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu để dời văn phòng thị trưởng vào cuối Tháng Mười.

Thị trưởng cho hay ông không vào văn phòng vì Hội Đồng Thành Phố thông qua quy định mới, và nói mọi thứ của ông vẫn còn bên trong.

Ông Tài cùng quyền tổng quản trị và luật sư thành phố giải thích không ai có thẩm quyền đuổi thị trưởng ra khỏi văn phòng, và chuyện ông không sử dụng văn phòng là hoàn toàn tự nguyện, nhưng ông lại nói trên đài là bị đuổi khỏi văn phòng.

Nói với nhật báo Người Việt về chuyện văn phòng các dân cử, Nghị Viên Tài Đỗ cho biết chuyện tách văn phòng các dân cử ra khỏi nơi làm việc của nhân viên là luật của tiểu bang, nhưng thành phố Westminster không rõ ràng trong chuyện tuân theo luật đó.

“Mục đích của nội quy đó là bảo vệ nhân viên, văn phòng của thị trưởng vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, ông lại đi nói rùm beng trong cộng đồng, nói cư dân có thể ra đường hay quán cà phê để gặp ông, và nói ông bị đá khỏi văn phòng,” Nghị Viên Tài Đỗ nói.

Phiên họp Hội Đồng Thành Phố Westminster hôm 8 Tháng Mười Hai. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Ông giải thích nội quy viết “văn phòng thị trưởng và các dân cử sẽ được tách biệt khỏi Tòa Thị Chính,” và điều đó mang tính chất đề nghị, không hề đuổi thị trưởng ra khỏi văn phòng sau khi thông qua.

Trong buổi họp ngày 8 Tháng Mười Hai, 2021, Nghị Viên Tài Đỗ hỏi Thị Trưởng Trí Tạ: “Hiện nay, ông còn văn phòng trong Tòa Thị Chính không?”

“Quý vị giáng cấp, quý vị bỏ phiếu, quý vị quyết định rằng văn phòng tôi tách biệt khỏi Tòa Thị Chính và không có văn phòng nào cho tôi. Câu trả lời của tôi cho ông là đồ đạc của tôi vẫn còn đó. Nhưng, tôi có đến văn phòng tôi không? Không,” ông Trí trả lời.

Ông Tài hỏi tiếp: “Vậy làm sao ông giải quyết công việc, ví dụ như ký chi phiếu…?”

“Tôi đến Tòa Thị Chính,” ông Trí nhấn mạnh. “Sau đó, thư ký Hội Đồng Thành Phố đưa tất cả giấy tờ cho tôi, và tôi phải ký.”

Ông Tài hỏi tiếp: “Vậy là ông không hề bước vào văn phòng?”

“Bởi vì Hội Đồng Thành Phố đã bỏ phiếu,” ông Trí đáp lại.

“Như vậy là có hay không, ông không hề vào văn phòng phải không?” ông Tái tiếp tục hỏi.

Ông Trí đáp lại, có vẻ khó chịu, rằng: “Nhưng đồ đạc tôi vẫn còn đó.”

“Ông không ngồi xuống bàn của ông?” ông Tài hỏi tiếp.

Ông Trí đáp: “Văn phòng của tôi là văn phòng, nếu bất cứ cư dân nào, tôi hy vọng ông hiểu, cần gặp tôi, họ được phép gặp trong văn phòng tôi, tại Tòa Thị Chính. Điều đó nghe có lý không?”

“Ai có thể cản ông làm điều này?” ông Tài hỏi.

Ông Trí đáp: “Tại sao quý vị bỏ phiếu cho một chính sách (như vậy), tại sao?”

Ông Tài tiếp: “Để tôi hỏi ông cái này. Ai có thể ngăn cản ông tiếp cử tri trong văn phòng ông bên trong Tòa Thị Chính?”

Ông Trí nhấn mạnh: “Nhưng tại sao, tại sao quý vị mâu thuẫn với chính quý vị? Tại sao quý vị đưa một chính sách mà văn phòng thị trưởng và nghị viên sẽ bị tách biệt khỏi Tòa Thị Chính? Đó là chính sách. Dù sao, tôi phải tôn trọng chính sách.”

Ông Tài hỏi thêm: “Như vậy là ông tôn trọng chính sách, và tình nguyện không sử dụng văn phòng. Nói vậy có đúng không?”

“Tôi thật sự muốn sử dụng văn phòng tôi, nhưng, ý tôi nói là, tôi phải làm sao bây giờ, bởi vì quý vị đã bỏ phiếu,” ông thị trưởng đáp lại.

Vì cho rằng những lời nói của thị trưởng trên truyền thông là sai sự thật và gây xáo trộn trong cộng đồng, Nghị Viên Tài Đỗ đề nghị Hội Đồng Thành Phố khiển trách thị trưởng vào nghị trình của phiên họp vào Thứ Tư, 12 Tháng Giêng.

Ông cho hay mục đích của điều đó là giúp cho nhiều cư dân người Mỹ hiểu rõ vấn đề vì “thị trưởng dùng tiếng Việt để nói sai sự thật.”

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho Thị Trưởng Trí Tạ về chuyện văn phòng của các dân cử và để lại lời nhắn, nhưng chưa được hồi âm. [đ.d.]




Music Video “Going Home” – Kenny G in Viet Nam 2024 – Nghệ sĩ Saxophone người Mỹ quảng bá du lịch Hà Nội 2024

23/04/2024

Youtuber TPHCM lên tỉnh Đắc Nông 4/2024 xem 1 phụ nữ biểu diễn đội đầu độc lạ

22/04/2024

Việt Nam chơi quá lớn chi 46 tỉ đô la Mỹ để mua vũ khí từ năm 2025

22/04/2024

Khám phá bên trong biệt thự vợ chồng Youtubers sinh năm 1994 ở TPHCM

20/04/2024

Ông chú 68 tuổi Sài Gòn khoe tự chế xong ngựa sắt chạy bằng xăng để rong chơi TPHCM 2024 và được nhiều người chú ý

19/04/2024

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 4/2024 thăm bảo tàng người Chooang mới biết lịch sử viết Về Việt Nam

19/04/2024

Cùng ca sĩ Quang Vinh khám phá khu Resort có hình dạng “Chiếc Khuyên Tai” khổng lồ của người H’mông tại Sapa, Viet Nam 4/2024

19/04/2024

Youtuber Hải Phòng du lịch Đức 4/2024 tìm hiểu tình hình đời sống của người Việt

18/04/2024

Ông ngoại trẻ ở Nam Định 4/2024 khoe chế xong chiếc xe ngựa sắt độc lạ chở cháu ngoại dạo phố

18/04/2024

TPHCM ra mắt dịch vụ xe bus tí hon, có bàn cà phê , tài xế mặc áo bà ba chở du khách ngắm thành phố 2024

18/04/2024

Đến Đồng Nai 4/2024 xem con cá bơi trong hồ nước thấy chủ nhà về đòi vớt lên bàn tay để đựoc đi dạo trong xóm

18/04/2024

Cận cảnh CEO Apple Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày 15 & 16/4/2024 ở Hà Nội

16/04/2024

Apple sẽ mở cửa tiệm khổng lồ tại Việt Nam để ra mắt iPhone 16 ?

16/04/2024

Hà Nội 16/4/2024: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Apple Tim Cook

16/04/2024

Nhiều Youtubers ở Việt Nam khoe được chụp hình với CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội 4/16/2024

16/04/2024

Rộ tin đồn bà tỷ phú địa ốc Trương Mỹ Lan giấu gần 7 ngàn tỷ đồng dưới lòng đại dương

16/04/2024

Ông Tim Cook, CEO Apple bất ngờ có mặt tại Việt Nam từ 15-16 tháng 4, 2024

16/04/2024

3 chiếc máy bay chở hàng khổng lồ của Nam Hàn liên tiếp hạ cánh xuống sân bay Hà Nội ngày 12/4/2024

12/04/2024

Anh thợ hồ trẻ tuổi ở VN khoe căn biệt thự do 1 mình tự tay thiết kế & xây xong sau 4 năm cho vợ con

11/04/2024

Gặp người Mẹ ở Cần Thơ 4/2024 từ năm 1983 làm thuê để nuôi 30 ngàn con cò trắng cùng 9 người con

11/04/2024

Leave a Reply