3 khu đất ‘vàng’ ở Sài Gòn bị đề nghị thu hồi

VKS Quân sự Trung ương kiến nghị thu hồi ba khu đất số 2, 7-9, 9-11 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, rộng hơn 7.300 m2, đã rơi vào tay tư nhân.

Ba khu đất quốc phòng này do Quân chủng Hải quân (QCHQ) quản lý. Năm 2006, QCHQ giao cho Công ty Hải Thành hợp tác cùng các doanh nghiệp làm kinh tế với điều kiện “đảm bảo giữ vững chủ quyền”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hiến (Đô đốc Hải quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) ký duyệt cho cấp dưới dùng giá trị quyền sử dụng ba lô đất góp vốn với đối tác không đúng pháp luật. Hậu quả, ba khu đất rơi vào tay tư nhân khiến QCHQ mất quyền quản lý 49 năm, ngân sách Nhà nước mất hơn 939 tỷ đồng.

Hai trong số 3 khu đất quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng hiện đã được xây thành các cao ốc và chuyển nhượng một phần cho bên thứ 3, khiến việc giải quyết hậu quả vụ án càng thêm khó khăn. Ảnh: Hữu Khoa.

Hai trong số 3 khu đất quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng hiện đã được xây các cao ốc và chuyển nhượng một phần cho bên thứ 3 khiến việc giải quyết hậu quả vụ án càng thêm khó khăn. Ảnh: Hữu Khoa.

Đối với khu đất số 7-9 Tôn Đức Thắng rộng hơn 3.500 m2, trị giá 500 tỷ đồng (giá năm 2009) bị Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng) và đồng phạm chiếm đoạt mang đi thế chấp ngân hàng vay tiền, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đã tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng, thu giữ khu đất giao cho Công ty Hải Thành quản lý. TP HCM được đề nghị làm thủ tục chuyển khu đất này cho Công ty Hải Thành.

Nhà chức trách cấm chuyển nhượng giá trị cổ phần, cổ phiếu tại một số công ty, 2 căn nhà trên đường Trần Não (quận 2)… mà Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm mua bằng tiền chiếm đoạt khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng. Tài khoản các công ty do Hệ thành lập tại ngân hàng (1,6 tỷ đồng) cũng bị phong tỏa. Quan hệ vay mượn giữa các công ty của Hệ với ngân hàng (có liên quan đến việc dùng khu đất này để thế chấp) sẽ được giải quyết bằng các vụ án dân sự giữa hai bên.

Ngoài ra, khi dùng khu đất này góp vốn với công ty do Hệ thành lập, ông Nguyễn Văn Hiến và Bùi Như Thiềm (Trưởng Phòng kinh tế QCHQ), Bùi Văn Nga (Giám đốc Công ty Hải Thành), Đoàn Mạnh Thảo (Trưởng Phòng tài chính QCHQ) không dựa vào giá đất được UBND TP HCM quy định. Việc góp vốn bằng giá đất thấp hơn nhiều so với giá nhà nước quy định, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng (tính từ 2006 đến 2018). VKS Quân sự Trung ương cáo buộc ông Hiến cùng các thuộc cấp có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền này.

VKS Quân sự Trung ương cũng đề nghị thu hồi quyền sử dụng hai khu đất số 2, 9-11 Tôn Đức Thắng giao cho QCHQ quản lý. Việc thu hồi phải bảo đảm lợi ích hợp pháp các bên.

Trước đó, Công ty Hải Thành góp vốn với doanh nghiệp Mai Anh, Cảnh Hưng, thành lập Công ty liên doanh Mai Thành, Cảnh Hưng Hải Thành để cùng nhau khai thác hai khu đất. Hiện, hai khu đất được xây dựng các công trình cao tầng đa chức năng và cổ phần, vốn góp được bán cho bên thứ 3 nắm quyền khai thác, sử dụng.

Nhà chức trách ghi nhận Công ty Cảnh Hưng Hải Thành ứng trước số tiền 170 tỷ đồng thanh toán theo thời hạn còn lại của hợp đồng liên doanh cho Công ty Hải Thành. Công ty Hải Thành được Công ty Mai Anh hỗ trợ 114 tỷ đồng. Hiện toàn bộ số tiền được tạm giữ tại tài khoản Công ty Hải Thành để khắc phục hậu quả vụ án.

VKS Quân sự Trung ương xác định, Công ty Hải Thành phải có trách nhiệm nộp hơn 939 tỷ đồng – tiền chuyển mục đích sử dụng ba khu đất, cộng với lãi suất tối thiểu, không kỳ hạn Ngân hàng Nhà nước quy định đến thời điểm xử lý vụ án.

Ngoài ra, để đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng yêu cầu UBND TP HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường không làm thủ tục phát mại tài sản, mua bán chuyển nhượng, tặng cho đối với ba khu đất quốc phòng này.

Với việc để xảy ra hàng loạt sai phạm khiến QCHQ mất quyền quản lý 3 lô đất, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 360 BLHS, khung hình phạt 7-12 năm tù.

Các bị can Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga, Đoàn Mạnh Thảo, Trần Trọng Tuấn (cựu Phó giám đốc Công ty Hải Thành) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 Điều 229 BLHS, hình phạt 5-12 năm tù.

Liên quan đến vụ án, các bị can Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh) bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS.

Hải Duyên




Sáng ngày 13/9/2025, Biểu tình tẩy chay tiệm Teletron, Nam Cali vụ MC Nam Lộc làm ngơ ca sĩ MAGA Nguyễn Tiến Dũng banh háng cho phụ nữ đeo cờ VNCH chui qua 7/2025

14/09/2025

Bà cựu quân lực VNCH biểu tình công ty Teletron 13/9/2025 nói Teletron cho tiền hội đoàn từ thiện cuả cộng đồng người Việt ở Mỹ để được miễn thuế

14/09/2025

Hội Từ Thiện Turning Point USA của Charlie Kurt quảng bá giáo phái Tin Lành và chính trị MAGA cuả ông cho sinh viên, trụ sở chính ở bang Arizona, năm 2023 kiếm được $85 triệu USD

12/09/2025

Cha ruột cuả Charlie Kirk, đồng minh TT Trump, là kiến trúc sư cho khách sạn Trump Tower ở New York City

12/09/2025

Đại tá Quân đội Mỹ :” Charlie Kirk đã nhận hàng triệu USD từ các nhà tài phiệt Do Thái”

12/09/2025

Phỏng vấn Mục sư ở Los Angeles, sinh năm 1956, đảng Cộng Hoà, cùng giáo phái Tin Lành với TT Trump, bạn cuả Charlie Kirk, ra tranh cử thống đốc tiểu bang Cali 2026

12/09/2025

Đài Tivi phe TT Trump ngày 16/9/2025 đưa tin: Hơn 20 người tình nghi trong vụ ám sát Charlie Kirk 10/9

12/09/2025

Phỏng vấn công nhân MAGA ở tiểu bang Georgia mất việc do công ty Hyundai của Nam Hàn đóng cửa sau vụ cảnh sát di trú ICE của TT Trump đột kích 9/2025 bắt giam 316 công nhân Nam Hàn

12/09/2025

Thống đốc da trắng bảo thủ tiểu bang Cộng Hoà Utah họp báo nói hy vọng nghi phạm bắn chết Charlie Kirk không ở tiểu bang Cộng Hoà hoặc người nước ngoài nhưng ai ngờ …

12/09/2025

Video Thủ tướng Israel Netanyahu trả lời câu hỏi của phóng viên đài NewsMax phe TT Trump “có phải Israel đứng đằng sau vụ ám sát Charlie Kirk không ?

12/09/2025

Video năm 2023 tại nhà thờ Awaken ở tiểu bang Utah, Charlie Kirk nói rằng nước Mỹ phải chấp nhận những cái chết do súng đạn mỗi năm để ủng hộ Tu chính án thứ 2

12/09/2025

Video Charlie Kirk nhiều lần chỉ trích chống lại Israel và cáo buộc Epstein là điệp viên Mossad cuả Israel

12/09/2025

Ngày 9/9/2025, Israel ném bom Qatar, nước hồi giáo tăng TT Trump máy bay $450 triệu USD. Charlie Kurt làm 1 video “lên án” Israel. Anh ta bị ám sát ngày 10/9/2025

12/09/2025

Thuyết âm mưu: video 2 cận vệ MAGA cuả Charlie Kirk 1 mặc áo đen và 1 áo trắng ra dấu hiệu tay và cùi chỏ thì lập tức 1 viên đạn trúng vào cổ

12/09/2025

Lý do Tyler Robinson, con trai của gia đình Cộng Hoà Trump, là nghi phạm bắn chết đồng minh Cộng Hoà Trump Charlie Kirk 10/9/2025 ở tiểu bang Cộng Hoà Utah ?

12/09/2025

Charlie Kirk hay rao giảng về đạo Chúa, nói chuyện đạo đức, quảng cáo đầu tư tiền ảo làm giàu, nói tốt đảng CH Trump, chê đảng DC. Mục sư Mỹ giải thích vì sao Chúa để anh ta chết ?

12/09/2025

Youtubers MAGA TT Trump tin Chúa 100% sao không xin Chúa bảo vệ tính mạng con chiên của Chúa không bị bắn chết mà đổ lỗi Dân Chủ

12/09/2025

Năm 2014, Charlie Kirk đăng dòng Tweet: “Tôi vừa bị bắn bằng AR-15 phải không? Cảm giác như vậy ” và kèm hình cây súng

12/09/2025

Tưạ đề 1 video của Charlie Kirk “Giáo dục những người theo đảng Dân Chủ về quyền sở hữu súng

12/09/2025

Hình ảnh cha mẹ MAGA thứ thiệt của nghi phạm bắn chết đồng minh của Trump ở tiểu bang Utah theo đảng Cộng Hoà gần nữa thế kỷ

12/09/2025

Leave a Reply