Ai đã đẩy bóng đá Thái Lan đến màn đêm đen tối?

Bóng đá Thái Lan có lẽ đã không bị bẽ mặt trước các quốc gia lân cận nếu huyền thoại Kiatisak Senamuang còn ngồi ghế chỉ đạo đội tuyển quốc gia.

Sau thất bại 0-1 trước Việt Nam tại King’s Cup 2019 hôm 5/6, cánh phóng viên Thái Lan đổ lỗi cho HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai. Nhà cầm quân này đọc trận đấu quá kém, và có những phương án chiến thuật không phù hợp suốt trận đấu.

Nhưng trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về Chủ tịch Somyot Poompanmoung của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Chính người đàn ông quyền lực nhất Liên đoàn đã tạo ra rối ren cho đội tuyển, và dẫn đến những kết quả tệ hại gần đây.

Ai da day bong da Thai Lan den man dem den toi? hinh anh 1
Kiatisak khó trở lại tuyển Thái Lan.

Lỗi tại Chủ tịch Somyot

Mọi chuyện khởi nguồn khi ông Somyot chê bai HLV Kiatisak trước các phóng viên tại vòng loại World Cup 2018. Theo nguồn tin của Zing.vn, chủ tịch FAT được tin rằng đã ghen tị với cựu danh thủ Thái Lan, người quá nổi tiếng và rất được cổ động viên nước nhà yêu mến.

“Tôi không thể chấp nhận những kết quả của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018. Bản thân rất xấu hổ vì điều đó”, ông Somyot thốt lên sau khi chứng kiến đội nhà bị Nhật Bản đè bẹp với tỷ số 4-0 tại vòng loại World Cup 2018. Không lâu sau, Kiatisak từ chức HLV đội tuyển Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan rơi vào màn đêm đen tối với những kết quả đáng thất vọng từ đó. Ở giải giao hữu tiền vòng chung kết U23 châu Á 2018, đội U23 Thái Lan thất bại trước lứa Quang Hải và Bùi Tiến Dũng ngay trên sân nhà. Đến Asian Games 2018, đội Olympic Thái Lan cũng dừng cuộc chơi từ vòng bảng.

Rồi tại AFF Cup 2018, “Voi chiến” của HLV Milovan Rajevac chơi thứ bóng đá tẻ nhạt, trở thành cựu vương sau thất bại trước Malaysia ở bán kết. Ông Rajevac vẫn giữ được ghế, nhưng sau trận thua Ấn Độ 1-4 ở vòng bảng của Asian Cup 2019, nhà cầm quân người Serbia lập tức bị sa thải.

Ai da day bong da Thai Lan den man dem den toi? hinh anh 2
Chủ tịch Somyot (phải) không thích Kiatisak.

Trao đổi với Zing.vn, phóng viên Gof Natthakorn của Siam Sports thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Tôi thích Kiatisak dẫn dắt đội tuyển. Dưới thời nhà cầm quân này, tuyển Thái Lan là một tập thể thật sự, và chơi thứ bóng đá tấn công rất phóng khoáng. Còn hiện tại, tuyển Thái Lan không có một HLV tốt”.

Đó không phải lời nói suông. Tại giải U23 châu Á 2016, tuyển U23 Thái Lan của Kiatisak chơi không hề tồi. Họ cầm hòa Saudi Arabia và CHDCND Triều Tiên. Nhà báo John Duerden của Four Four Two mô tả lối đá “Voi chiến” lúc đó giống trường phái tiki-taka của Barcelona.

Họ sử dụng nhiều pha ban bật nhanh để tiếp cận khung thành. Ngoài ra, cầu thủ luôn biết cách di chuyển và chọn vị trí thông minh. Khi tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam tại vòng loại thứ hai của World Cup 2018 với tỷ số 3-0 tại Mỹ Đình, ông Duerden thốt lên: “Làm thế nào một đội ở Đông Nam Á lại chơi tự tin đến vậy dù thi đấu trên sân khách”.

Chủ tịch Somyot ngó lơ điều đó. Theo báo The Nation, vị cựu cảnh sát trưởng hoàng gia Thái Lan cần một người “còn hơn cả HLV giỏi” để dẫn dắt đội nhà. Ông Somyot tin Kiatisak chỉ là HLV phục vụ cho những mục tiêu ngắn hạn của bóng đá nước nhà.

Ai da day bong da Thai Lan den man dem den toi? hinh anh 3
Thầy trò Kiatisak từng đi đúng hướng trên chặng đường phát triển bóng đá Thái.

Điều đó hoàn toàn sai. Kiatisak từng cảnh báo bóng đá trẻ Thái Lan có thể đang tụt hậu so với những quốc gia lân cận. Cựu tiền đạo tuyển Thái Lan đã kêu gọi nước nhà xây dựng một đội tuyển trẻ làm nền móng phục vụ cho tham vọng dự World Cup, cụ thể muốn FAT chú tâm vào đào tạo trẻ với nhóm tuổi U13 và U14.

Một chiến lược gia với tầm nhìn thiển cận sẽ không bao giờ nhận ra điều đó. “Lúc này, chúng ta vẫn không thể lọt vào vòng chung kết World Cup bóng đá trẻ. Trong khi đó, những người bạn láng giềng như Myanmar và Việt Nam đều làm được điều đó”, Kiatisak lo ngại.

Zico Thái nói tiếp: “Tôi không hàm ý cấp độ bóng đá trẻ Thái Lan đang xuống dốc. Tuy nhiên, bản thân chỉ thấy tiếc rằng bóng đá Thái Lan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong quá khứ để phát triển và chúng ta nên bắt đầu xây dựng tương lai lúc này”.

Còn Chủ tịch Somyot, Kiatisak khó trở lại

Chủ tịch Somyot mượn thất bại của tuyển Thái Lan trước Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2018 để chỉ trích Kiatisak. Điều đó không công bằng. Bóng đá Thái Lan đã đi đúng hướng trên chặng đường phát triển, nhưng họ vẫn chỉ sắm vai đội cửa dưới khi so với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran.

“Voi chiến” cần nhiều hơn sự kiên nhẫn và thời gian để tiếp tục với hành trình của mình. Theo phóng viên Phairat MLee của Fox Sports Asia, tuyển Thái Lan đã đúng khi chọn Kiatisak làm HLV. Tuy nhiên, Chủ tịch Somyot đã phá vỡ mọi nỗ lực cựu danh thủ tuyển Thái Lan mang đến cho đội tuyển.

Tuyển Thái Lan trong trận gặp Việt Nam thi đấu không hề có bản sắc. Họ thủ dở, tấn công cũng kém. Đây là hệ quả khi các cầu thủ không được truyền tải một chiến thuật nhất quán. Bây giờ, cổ động viên “Voi chiến” đang kêu gọi Kiatisak trở lại. Cây bút MLee tin điều này bất khả thi. Còn Chủ tịch Somyot, “Zico” Thái không bao giờ tái xuất.




Thêm ca tử vong do thực phẩm chức năng Nhật Bản 3/27/2024

28/03/2024

Lái máy bay Drone tới xem công trình cầu Bình Khánh tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành 27/3/2024

27/03/2024

Cận cảnh máy bay của 1 đại gia Việt Nam bay từ Anh Quốc hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội 27/3/2024

27/03/2024

Nam Bác sĩ trị hiếm muộn, thụ tinh nhân tạo ở TPHCM rất bận rộn nhưng quay video đóng hài độc lạ triệu views

26/03/2024

Theo chân Youtuber từ Hải Dương đến Indonesia 3/2024 khám phá bộ tộc người Việt Cổ

26/03/2024

Youtuber từ TPHCM về Đồng Tháp xem thử đứng ngồi nhúng nhảy trên lá sen tươi khổng lồ nhưng không bị chìm

26/03/2024

Độc lạ VN: Gặp bà mẹ nghèo thân hình nhỏ như em bé, 2 chân đi nạn, buôn bán kiếm sống giúp gia đình từ 15 tuổi sanh được con trai và gái

26/03/2024

Tham quan quán Cafe trưng bày hàng 100 máy bay mô hình kế Sân bay Tân Sơn Nhất 3/ 2024

25/03/2024

Lái xe tới Vĩnh Long gặp nữ Youtuber có 662 ngàn subscribers tính đến ngày 25/3/2024 được đài truyền hình Mỹ Warner Bros Discovery mời cộng tác lâu dài

25/03/2024

Đến Ninh Hoà 3/2024 ăn bánh dây độc đáo và ngắm biển Dốc Lết

23/03/2024

Ông Võ Văn Thưởng thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước VN 2024

20/03/2024

Vào bệnh viện ở Đà Nẳng 3/2024 thăm bà mẹ tí hon ung thư đại tràng bác sĩ bó tay, khuyên về nhà

19/03/2024

Lái xe đến Bình Phước 3/2024 thăm bà cụ 102 tuổi sinh năm 1922 biểu diễn hít đất

19/03/2024

Đi siêu thị ở TPHCM xem tình hình buôn bán và có mặt hàng gì mới lạ tháng 3/2024

19/03/2024

Vì sao Bà Trương Mỹ Lan tha thiết xin quan toà cho giữ lại “Biệt Thự Phương Nam” ở quận 3 TPHCM giá $35 triệu USD mua năm 2015

17/03/2024

Chiêm ngưỡng con King Kong khổng lồ sừng sững dưới chân núi Bà Đen 2024 do 2 anh em ở Tây Ninh tạo nên từ rơm, luá khô

17/03/2024

Bà phóng viên Mỹ gốc Hoa du lịch Việt Nam 2/2024 để tìm hiểu và so sánh với Trung Quốc

17/03/2024

Bác sĩ Mỹ nói vụ bà tỷ phú gốc Đài Loan sinh 1973 New York chết đuối do lái lùi chiếc Tesla xuống ao nước trang trại của bà ta ở Texas đêm 2/2024

17/03/2024

Ra hòn đảo ở Nha Trang 2024 tham quan ngôi Chùa cô đơn do 1 vị Sư dành cả cuộc đời 1 mình gánh đất xây dựng

17/03/2024

Lái xe đến Bình Dương 3/2024, xem cây đu đủ cao khổng lồ hay giúp người dân trong xóm ra sao

16/03/2024

Leave a Reply