Ảnh: Le Monde
Hiện nay bài báo này đang gây xôn xao, không phải do nội dung của nó, mà do bài báo được in trong trang quảng cáo của tờ báo Pháp, với chi phí có thể lên đến hơn 150,000 euro. Bài báo mang tựa đề “Triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt-Pháp” và dài hơn 2,400 từ, nhấn mạnh “Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam”, và rằng hiện nay hai nước “có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ”.
Vài giờ sau khi bài báo của ông Trọng xuất hiện trên tờ Le Monde số ra chiều ngày 26 tháng 3 nhưng đề ngày 27 tháng 3, báo mạng Diễn Đàn của người Việt ở Pháp nêu rõ, bài báo đã được in trong một trang quảng cáo, nằm giữa trang 10 và 12. Theo giá biểu của tờ Le Monde, số tiền để đăng một bài dài trên cả một trang như vậy lên đến khoảng 151,000 euro.
Trong một diễn biến có liên quan, người đứng đầu đảng CSVN bị cộng đồng Việt tại Pháp biểu tình phản đối. Từ sáng sớm Thứ Hai, người biểu tình chống Nguyễn Phú Trọng đã kéo tới quảng trường Place du Perou gần tòa đại sứ CSVN tại Paris. Đoàn biểu tình mang theo ảnh của các tù nhân lương tâm và biểu ngữ bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt. Họ hô vang những khẩu hiệu đòi nhân quyền, tự do và dân chủ cho Việt Nam.
Trước đó, ba tổ chức nhân quyền tại Pháp là Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền, Hội Nhân Quyền Pháp Quốc và Uỷ Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam đồng ký tên gửi thư ngỏ cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, yêu cầu ông áp lực CSVN đình chỉ việc đàn áp nhân quyền và tôn giáo, huỷ bỏ các điều luật chống nhân quyền, và trả tự do cho các tù nhân lương tâm.
Trong phái đoàn viếng thăm Pháp của ông Trọng, người ta thấy có cả ông Võ Kim Cự, người được xem là phải chịu trách nhiệm về thảm họa Formosa. Ông này đã không hề bị kỷ luật, mất chức, mà vẫn được ông Trọng tin dùng.
Huy Lam / SBTN