Bật mí chuyện “lên đỉnh” nhiều lần trong một lần “yêu”

Nữ giới hoàn toàn có thể đạt được nhiều hơn một lần trong mỗi lần “yêu”. Vậy, bí quyết là gì?

Một lần “yêu” 3 lần “lên đỉnh”

Ngày con gái chị Thùy Dung ở Long Biên, Hà Nội ít khi ngồi với đồng nghiệp, bạn bè để tán chuyện vợ chồng vì chị vốn ngại ngùng và không có nhiều kiến thức về vấn đề này. Ngay cả khi đã lấy chồng, chị Dung vẫn được coi là người “kín đáo” trong chuyện này.

Chị bất ngờ khi thấy một đồng nghiệp nói chuyện quan hệ một lần có thể “lên đỉnh” tới vài lần. Dù không hiểu nhiều nhưng chị cũng muốn “thử một lần cho biết”. Tìm hiểu thêm trên mạng thì chị thấy đúng là có khả năng đó – “lên đỉnh’ nhiều lần trong một lần “yêu”.

Từ khi biết đến “bí mật” này, cộng với tâm lý muốn “đổi gió phòng the”, chị Dung âm thầm thực hiện theo những gì nghe và đọc được mong làm cho chồng chị bất ngờ. Nhưng dù cố gắng thay đổi nhiều kiểu “yêu” và kiên trì trong nhiều ngày, chị vẫn chưa lần nào chị đạt được ý nguyện.

Theo BS Lê Thị Kim Dung, phòng khám sản phụ khoa, Trung tâm y tế lao động Thái Hà thì là một trạng thái cảm xúc tâm sinh lý mà người phụ nữ nào cũng muốn được trải qua dù chỉ một lần trong đời. Song có tới 75% chưa thực sự được trải qua cảm xúc như thế sau mỗi lần ân ái nên khi nhắc đến đa cực khoái nhiều phụ nữ còn ngỡ ngàng.

Còn trường hợp “lên đỉnh” nhiều hơn một lần trong mỗi “cuộc yêu” người ta gọi là “lên đỉnh nhiều lần” hoặc “đa cực khoái”. Thực tế phụ nữ dễ dàng đạt đa cực khoái hơn nam giới rất nhiều. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào sinh ra cũng là người đặc biệt trong lĩnh vực này.

Như trường hợp của chị Dung trên đây, dù đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không đạt được. Trong khi đó, chị Hoài Thu ở Thanh Xuân, Hà Nội lại tự hào chia sẻ. Sau mỗi lần vợ chồng giao hợp chị hay còn cảm giác “lên đỉnh” kéo dài thêm vài lần nữa. Có những lần, vợ chồng chị chỉ làm “chuyện ấy” một lần mà lên đến 3 lần.

 

Trường hợp “lên đỉnh” nhiều hơn một lần trong mỗi “cuộc yêu” người ta gọi là “lên đỉnh nhiều lần” hoặc “đa cực khoái”. Ảnh minh họa
Làm thế nào để đạt đa cực khoái?

Đa cực khoái là khả năng đạt được nhiều cực khoái liên tiếp mà không bị mất đi khoái cảm và sự kích thích tình dục giữa những lần đạt cực khoái.

Bác sĩ Dung cho biết, đa cực khoái thường xuất hiện ở hai dạng: cực khoái tuần tự là loạt cực khoái nối tiếp nhau từ hai đến 10 phút và cực khoái nối tiếp là loại cực khoái liên tiếp hết lần này đến lần khác một cách rất nhanh. Mặc dù mọi phụ nữ đều có khả năng đạt được đa cực khoái nhưng không phải ai cũng có thể làm chủ được điều này.

Chị em sau khi đạt được cực khoái đầu tiên, thì cực khoái thứ hai sẽ đến dễ dàng hơn. Phải mất từ 10-15 phút thì bạn mới có được cực khoái đầu tiên nhưng cực khoái thứ hai chỉ cần khoảng 5 phút và lần thứ ba chỉ cần đến 2 phút.

Thực tế, chỉ có một số nhóm phụ nữ dễ dàng đạt được như vậy, ví dụ như nhóm phụ nữ bụng nhỏ, eo thon, phụ nữ có hệ mao phát triển.

Tuy nhiên, bác sĩ Dung cũng khẳng định, đa cực khoái không phải tự nhiên mà có, để đạt được như vậy cần rất nhiều yếu tố hỗ trợ như thực hiện đúng lúc, đúng điểm, tâm lý,… quan trong là phải có sự trợ giúp của đối tác.

Một mẹo phổ biến nhất mà các chuyên gia khuyên chị em nên áp dụng để đạt được “đa cực khoái” là rèn luyện cho vùng cơ khung xương chậu. Bài tập này có tên gọi là Kegel.

Bài tập Kegel có tác kéo dài sự dẻo dai của các cơ vùng hông, bụng đủ sức cho “giao ban” kéo dài lâu hơn dự kiến. Để tập được bài tập Kegle, trước tiên bạn cần tìm đúng cơ vùng chậu. Hãy giữ các cơ của chân, mông hoặc bụng ở trạng thái bình thường, không co cơ, sau đó hãy tưởng tượng như bạn đang cố gắng giữ lại luồng nước tiểu khi đang đi tiểu. co thắt vòng cơ xung quanh trực tràng – cơ xương chậu và sẽ cảm thấy một cảm giác nâng lên ở khu vực xung quanh âm đạo. Bạn có thể tập bài tập đơn giản này ở bất kì đâu và ở mọi thư thế vào mọi thời điểm.

Ngoài ra, bình thường thì sau khi đạt cực khoái lần đầu, phụ nữ cảm thấy được thư giãn nên hay thấy buồn ngủ. Vì thế chế độ nghỉ ngơi đầy đủ giúp chị em cưỡng lại được cảm giác thèm ngủ và có thể tiếp tực đạt thêm cực khoái những lần tiếp theo.

(Theo Tri thức trẻ)

Leave a Reply