Bí ẩn khủng khiếp con số 804

Phát hiện sự trùng khớp khủng khiếp về con số 804; Bộ trưởng Quốc phòng Israel bất ngờ tuyên bố từ chức… là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Một người dùng trên mạng xã hội Reddit vừa phát hiện sự trùng khớp khủng khiếp giữa con số 804 trên mã hiệu của chiếc máy bay Ai Cập gặp nạn hôm 19/5 và số ngày kể từ khi chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích bí ẩn cho đến nay.

Máy bay, phi cơ, máy bay mất tích, mất tích bí ẩn, bí ẩn máy bay mất tích, MH370, MS804, Ai Cập, Malaysia, Malaysia Airlines, EgyptAir
EgyptAir bị xem là hãng hàng không ‘đen đủi’ nhất thế giới, với 8 lần bị không tặc và nhiều vụ tai nạn thảm khốc, hàng trăm người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Theo người dùng có nickname là Rbmw263, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines biến mất bí ẩn vào ngày 8/3/2014, khi đang trên hành trình từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Tính từ ngày MH370 biến mất cho tới ngày 19/5 vừa đúng 804 ngày. Điều kỳ lạ là con số 804 này vô tình trùng khớp với mã hiệu MS804 của chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không EgyptAir gặp nạn sớm 19/5 ở Địa Trung Hải.

Người dùng mạng Reddit trên đã sử dụng trang Timeanddate để tính khoảng cách thời gian máy bay MH370 mất tích, từ đó cho kết quả 804 ngày như trên. Tuy nhiên, con số 804 được hiểu là bao gồm cả ngày 8/4/2014 và ngày 19/5/2016.

Mặc dù nhiều người tin rằng sự trùng khớp trên chỉ là ngẫu nhiên, nhưng phát hiện cũng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng, nhất là trong bối cảnh cuộc tìm kiếm tung tích của chiếc máy bay MH370 cho tới nay chưa thu được kết quả.

Trong khi đó, liên quan tới máy bay MS804, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos hôm 20/5 nói, giới chức Ai Cập đã phát hiện một phần thi thể, hai ghế ngồi và các hành lý ở khu vực tìm kiếm ngoài khơi thành phố Alexandria.

Vài giờ trước, quân đội Ai Cập khẳng định đã phát hiện mảnh vỡ máy bay MS804 ở khu vực trên. Sau khi quân đội ra thông báo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những hành khách trên chuyến bay.

Tin vắn

– Triều Tiên ngày 20/5 đã chủ động kêu gọi Hàn Quốc chấp nhận ngay đề nghị của nhà lãnh đạo Kim Jong Un về việc tổ chức đàm phán quân sự giữa hai bên.

– Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov, Nga sẽ đóng các tàu tấn công đổ bộ thay thế cho tàu Mistral và dùng nó với các trực thăng tấn công Ka-52K.

– Các quan chức Mỹ cho biết, vệ tinh nước này không phát hiện thấy bất kỳ vụ nổ nào trên hành trình của chiếc máy bay MS804 mất tích ngày 19/5 vừa qua.

– Ngày 20/5, một chiếc máy bay trực thăng của lực lượng hiến binh đã bị rơi tại tỉnh Hautes-Pyréneés, phía nam nước Pháp, khiến cho 4 người thiệt mạng.

– Lực lượng an ninh Afghanistan đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các phiến quân Taliban và tiêu diệt 13 tay súng, gồm 3 chỉ huy chủ chốt.

– Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho rằng việc kết nạp Montenegro làm thành viên NATO sẽ làm gia tăng căng thẳng hơn nữa tại châu Âu.

– Tòa án Tối cao Venezuela đã ra phán quyết khẳng định sắc lệnh tình trạng khẩn cấp do Tổng thống Nicolas Maduro ban bố trong tuần qua là hợp hiến.

– Cảnh sát Nhật đã bắt Kenneth Franklin Shinzato, nhân viên dân sự tại căn cứ Kadena của Mỹ ở Okinawa, do anh này liên quan tới vụ một phụ nữ mất tích.

Tin ảnh

Máy bay, phi cơ, máy bay mất tích, mất tích bí ẩn, bí ẩn máy bay mất tích, MH370, MS804, Ai Cập, Malaysia, Malaysia Airlines, EgyptAir
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon bất ngờ tuyên bố từ chức. (Ảnh: Times of Israel)

Phát ngôn

Liên quan tới vụ máy bay MS804 của Ai Cập bị mất tích, ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump nhận định, “có vẻ như lại là một vụ tấn công khủng bố nữa. Máy bay khởi hành từ Paris. Đến khi nào thì chúng ta mới cứng rắn, sáng suốt và thận trọng? Thật quá căm thù và bệnh hoạn”.

Sự kiện

Ngày 21/5/1942, 4.300 người Do Thái bị trục xuất khỏi thành phố Chelm của Ba Lan và bị đưa tới trại hủy diệt của Đức Quốc xã ở Sobibor, nơi tất cả đều bị chết vì nhiễm khí độc.

Thanh Vân

Leave a Reply