Vào thứ Tư (9/10) các nghị viên hội đồng thành phố Westminster đồng ý thông qua một nghị quyết tuyên bố ý định thay đổi cách bầu cử theo số đông dân của thành phố.
Theo tờ Orange County Register đưa tin, Phó biện lý thành phố Kimberly Barlow giải thích rằng các viên chức nhận được một lá thư cáo buộc rằng hệ thống bầu cử Westminster vi phạm Đạo luật Quyền bỏ phiếu của tiểu bang California. Luật sư Malibu Kevin Shenkman chính là người buộc các cơ quan chính phủ trên khắp miền Nam California phải thực hiện việc chuyển đổi cách thức bầu cử này. Ông lập luận rằng bỏ phiếu theo số đông dân cư có thể hạ thấp tiếng nói của những dân tộc thiểu số trong các cộng đồng đa dạng. Ở thành phố Westminster, người da trắng là thiểu số, chiếm khoảng một phần ba trong số 90,000 cư dân. Trong khi đó, người gốc Việt chiếm tới 40% dân số. Trong thư yêu cầu, luật sư Shenkman thường nhắc đến thành phố Palmdale, đây là nơi từng chiến đấu chống lại và cuối cùng phải trả 4.5 triệu Mỹ kim trong năm 2015 để giải quyết vụ kiện. Bây giờ thành phố Westminster sẽ bắt đầu quá trình chia tách thành bốn khu vực địa lý.
Thị trưởng thành phố sẽ vẫn tiếp tục được bầu cử theo số đông dân. Tổng quản trị Thành phố Eddie Manfro cho biết, việc bầu cử theo khu vực có thể sẽ có hiệu lực ngay từ cuộc bầu cử năm 2020. Mặc dù phải chấp nhận hình thức chuyển đổi bầu cử này, Thị trưởng Tạ Đức Trí bày tỏ sự lo lắng rằng điều này có thể làm giảm tinh thần hợp tác và chia tách thành phố Westminster.
Mộc Miên