WASHINGTON (Reuters) – Bộ Tư Pháp Liên Bang kêu gọi dân chúng báo cáo ngay cho giới chức thẩm quyền những ai có âm mưu/hành động tạo giá, thông đồng nâng giá hoặc những hành vi phạm pháp khác nhằm trục lợi trên sự sợ hãi của dân chúng vì nạn dịch COVID-19 bùng phát.
Reuters dẫn thông báo hôm Thứ Hai, 9 Tháng Ba của Bộ Tư Pháp cho biết: một lực lượng đặc biệt chuyên trách việc chận đứng việc thông đồng trong việc mua sắm của chính phủ đang trong tình trạng cảnh giác tối đa.
Ông William Barr, bộ trưởng Tư Pháp Liên Bang tuyên bố: “Bộ luôn trong tư thế sẵn sàng hành động không để những kẻ chủ mưu tìm cách trục lợi từ các nỗ lực đối phó tình trạng khẩn cấp, từ giới hoạt động y khoa cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc người dân Hoa Kỳ trong thời điểm khẩn trương hiện nay.”
Tại California , vi phạm việc tăng giá đầu cơ giữa tình trạng khẩn cấp tiểu bang bị phạt tù một năm và/hay phải trả tiền phạt lên đến $10,000. Những người vi phạm có thể bị phạt vi cảnh và mức tiền phạt cho mỗi vi phạm lên đến $5,000.
Luật chống tăng giá trong tình trạng khẩn cấp nghiêm cấm việc tăng giá một mặt hàng quá 10% mức giá vào thời điểm ban hành lệnh khẩn cấp tiểu bang. Luật áp dụng cho những doanh nghiệp buôn bán thực phẩm, hàng cấp cứu, thuốc tây, vật liệu xây dựng và xăng dầu. Luật đồng thời áp dụng cho những dịch vụ sửa chữa và tái kiến trúc trong ngày xây dựng, dịch vụ dọn dẹp các tình trạng rủi ro khẩn cấp, dịch vụ giao thông, dịch vụ vận tải hàng hóa và nhà kho, khách sạn và cho thuê nhà cửa.
Tính đến thời điểm 3 giờ chiều ngày Thứ Hai, 9 Tháng Ba (Eastern Time), toàn thế giới có 113, 576 người bị nhiễm bệnh tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, và 3,995 tử vong, theo số liệu cập nhật của trường đại học y khoa John Hopkins.
Tại Hoa Kỳ, cũng vào thời điểm nêu trên, có 629 người bị nhiễm, và 22 tử vong tại 34 tiểu bang và Washington D.C. (MPL)