Ca sĩ trẻ Việt Nam nào sẽ tỏa sáng trong năm 2013?

2013 được coi là năm của các ca sỹ trẻ khi một làn sóng mới xuất hiện sau các cuộc thi hát vừa có tài năng, vừa có sắc đẹp và đa số được đào tạo bài bản. Đây chính là những yếu tố để công chúng có thể tin tưởng vào một lứa ca sỹ mới này.

Năm 2012 có 3 cuộc thi hát lớn thu hút được sự quan tâm của công chúng: Sao Mai điểm hẹn, The VoiceVietnam Idol. Bỏ qua những so sánh về hiệu ứng truyền thông cũng như sức hút của khán giả, cả 3 cuộc thi này đều phát hiện ra được những tài năng có thể tỏa sáng trong tương lai.

“Nóng” và có lượng khán giả theo dõi đông nhất chính là The Voice, cuộc thi lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. Trải qua hơn nửa năm lên sóng vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần, The Voice cuối cùng cũng kết thúc và giới thiệu cho showbiz nhiều gương mặt ấn tượng.

Quán quân Hương Tràm sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất không chỉ vì ngôi vị mà cô giành được, mà còn là sự trẻ trung và tài năng phát lộ sớm vì cô mới 17 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, Hương Tràm được thừa hưởng “gien” của bố mẹ và không khí văn nghệ của gia đình. Sở hữu giọng hát đẹp, được đào tạo và truyền dạy bởi những người thân có nhiều kinh nghiệm, vì thế Hương Tràm phát huy rất tốt những thế mạnh của mình. Trong đêm chung kết The Voice, cô đã chiến thắng một cách hoàn toàn thuyết phục và áp đảo các đối thủ còn lại.

Bùi Anh Tuấn dù chỉ lọt vào top 8 nhưng anh lại là người gây hiệu ứng mạnh nhất tại The Voice. Vốn dĩ ở các cuộc thi, nam ca sỹ (hát hay, ngoại hình bắt mắt) luôn được nhiều fan hâm mộ, Bùi Anh Tuấn còn sở hữu giọng “mái” đặc biệt và gương mặt rất dễ làm các cô gái tuổi teen say mê. Tuấn lại có hành trang là Giải Nhất Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2011 – một bảo chứng về chuyên môn, vì thế anh càng tạo được sự chú ý của truyền thông, đặc biệt tại vòng Giấu mặt, chính Bùi Anh Tuấn đã góp phần tạo “bão” cho The Voice bằng ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu.

Rời khỏi cuộc thi, Tuấn khá đắt show và nhận được nhiều lời mời cộng tác. Một MV với nhạc sỹ trẻ Dương Trường Giang vừa phát hành được đánh giá cao, đặc biệt, anh đã lọt vào “mắt xanh” của ekip Mỹ Linh – Anh Quân khi được mời thu thanh, ghi hình MV Phút giao thừa lặng lẽ cùng với Đinh Mạnh Ninh, Văn Mai Hương, Anna Trương. Đây là một may mắn của Bùi Anh Tuấn mà không phải ca sỹ trẻ nào cũng có được, bởi ekip Mỹ Linh – Anh Quân và ban nhạc Anh Em là những nghệ sỹ hàng đầu showbiz Việt nhiều năm nay.

Đinh Hương, Đồng Lan, Thái Trinh, Trúc Nhân cũng là những cái tên khác được kỳ vọng tại cuộc thi The Voice. Nếu Đinh Hương sở hữu giọng hát và ngoại hình đẹp, phù hợp với hình mẫu ngôi sao giải trí thì Đồng Lan, Thái Trinh lại chinh phục những người làm nghề bởi khả năng sáng tác ca khúc ngoài giọng hát đã được khẳng định.

Cả Đồng Lan và Thái Trinh đều từng đứng lên sân khấu Bài hát Việt nhận giải thưởng trong năm 2012. Mô hình ca sỹ kiểu “singer/writer” đang gây được ấn tượng mạnh trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Cho dù những sang tác của Đồng Lan, Thái Trinh chưa phải đã quá hoàn hảo, nhưng giải thưởng của Hội đồng chuyên môn là một bảo chứng để các ca sỹ này có thể tiếp tục với con đường của mình. Bên cạnh 3 mỹ nữ kể trên thì Trúc Nhân cũng là cái tên được nhiều người chờ đợi bởi tư duy âm nhạc khá hiện đại cũng như sự thông minh, sáng tạo của Trúc Nhân trong việc “làm mới” các ca khúc.

Sao Mai điểm hẹn 2012 có vẻ “lép vế” với các cuộc thi hát khác trong năm về hiệu ứng khán giả, nhưng cuộc thi này lại giới thiệu cho showbiz những gương mặt rất tiềm năng như Lê Việt Anh, Nguyễn Trần Trung Quân, Huy Quyết, Thúy Trang và đặc biệt là Nguyễn Đình Thanh Tâm và Nguyễn Đông Hùng.

Nguyễn Đình Thanh Tâm đoạt giải Hội đồng nghệ thuật với giọng hát và cá tính âm nhạc rõ nét nhất của Sao Mai điểm hẹn. Anh chàng kiến trúc sư mê ca hát này cũng đã nhanh tay phát hành sản phẩm âm nhạc chính thức của mình bằng CD Cánh diều lạc phố nhận được nhiều lời khen ngợi của báo giới cũng như khán giả. Vượt qua cái “bóng” Tùng Dương mà anh thần tượng, Nguyễn Đình Thanh Tâm lặng lẽ nhưng quyết liệt đi theo con đường anh đã lựa chọn, không hát những ca khúc “giải trí” mà đi theo thiên hướng âm nhạc “kén” khán giả như Tùng Dương đã chọn trước đó. Hy vọng với con đường riêng, Thanh Tâm sẽ tang tốc trong năm 2013.

Nguyễn Đông Hùng được coi là làn gió mới của Sao Mai điểm hẹn 2012. Đây là phát hiện thú vị nhất của sân chơi này mùa thứ 5. Đông Hùng là sinh viên ĐH Thương mại, dân “tay ngang” nhưng lại có giọng hát hay và kỹ thuật tương đối tốt. Một giọng hát phóng khoáng và hồn nhiên đã chinh phục được khá nhiều người theo dõi cuộc thi. Ngay sau khi lọt top 3 và đoạt giải Triển vọng tại Sao Mai điểm hẹn, Đông Hùng được nhạc sỹ Quốc Trung mời tham gia biểu diễn trong liveshow của ca sỹ Uyên Linh, sau đó, ca khúc Về nghe gió kể do Đông Hùng trình bày đã lọt vào liveshow 2 Bài hát yêu thích 2013 và anh được đánh giá là ca sỹ trình bày thành công nhất đêm diễn.

Tháng 3 tới đây, Đông Hùng sẽ tham gia chương trình In the spotlight số 6 cùng với Trần Thu Hà, Tấn Minh, Uyên Linh. Đây là vinh dự không phải ca sỹ trẻ nào cũng có được và cũng là một sự ghi nhận thành công bước đầu của chàng ca sỹ trẻ này khi anh được đứng cùng với các ngôi sao trên một sân khấu lớn và chuyên nghiệp.

Cuộc thi Vietnam Idol kết thúc muộn nhất trong 3 cuộc thi hát lớn nhất 2012. Mặc du Yasuy là người thắng cuộc, nhưng á quân Hoàng Quyên mới là người được giới chuyên môn đánh giá cao nhất. Hoàng Quyên sở hữu giọng hát alto khá hiếm hiện nay, lại được học hành bài bản, cô đã lọt vào “tầm ngắm” của ekip Mỹ Linh – Anh Quân và ban nhạc Anh Em, đó là cơ hội may mắn hiếm có cho cô ca sỹ trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz, đây cũng được coi là bệ phóng cực kỳ tốt cho Hoàng Quyên để cô có thể tiến xa trong những năm tới đây.

Ngoài Hoàng Quyên, Vietnam Idol cũng phát hiện ra Hương Giang, Hồng Phước, Cao Thanh Thảo My, Anh Quân… Những gương mặt này nếu có sự đầu tư hợp lý cũng sẽ trở thành những ca sỹ có thể chiếm lĩnh thị trường ca nhạc trong thời gian tới.

Tùng Huy

Leave a Reply