Các tỷ phú Mỹ làm gì trước khi thành ‘tỷ phú’

Nhân viên trông xe, thợ cắt cỏ, lượm và bán quả óc chó, thậm chí là nhân viên rửa bát thuê … Đó là những công việc mà các tỷ phú hàng đầu thế giới đã từng làm trước khi họ thực sự trở thành các “tỷ phú” ngày hôm nay.
[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”top american billionaires” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false” theme=”phim”]

 Các tỷ phú làm gì trước khi thành 'tỷ phú'

Michael Dell – Nhân viên rửa bát thuêSinh năm 1965 tại Houston, Texas, Michael Dell trở thành tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ vào năm 1999. Ông là nhà đồng sáng lập và CEO của một trong những công ty sản xuất máy tính cá nhân phổ biến nhất thế giới – Dell Computer. Mặc dù được sinh ra trong 1 gia đình Do Thái cao cấp nhưng ít ai biết rằng, Micheal Dell khời nghiệp với nghề … rửa bát thuê cho một nhà hàng Trung Quốc khi mới 12 tuổi.

Michael Dell – từ rửa bát thuê thành tỷ phú

Một thời gian sau ông chuyển sang 1 nhà hàng khác và được giao nhiệm vụ chở nước. Ông được bổ nhiệm vị trí trợ lý cho chủ nhà hàng này trước khi ông ấy rời đến một nhà hàng của Mexico. Sau đó, ông bắt đầu bán báo dài hạn cho tạp chí Post ở Houston qua điện thoại. Đây cũng là cơ sở để Michael Dell bắt đầu xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình.

Để tăng số báo bán, Michael lập danh sách những người mua báo dài hạn vừa lập gia đình cho vào máy tính lưu trữ. Sau đó, Michael gửi “quà cưới” đến nhà các đôi uyên ương đó bằng cách tặng báo nhiều tuần liên tiếp.

Kết quả là, hầu hết các khách hàng đều vui vẻ đặt mua báo dài hạn và Michael bỏ túi khoảng 18.000 USD cho thương vụ này. Đồng thời, ông cũng mua máy tính cũ, sửa chữa bán lại và dần dần mở một công ty cho riêng mình để bây giờ, nó trở thành một thương hiệu “không thể thay thế” trong thế giới máy tính – Dell.

Bill Gates – Lập trình viên

Bill Gates, ông chủ của Microsoft, từng là sinh viên bỏ học trường đại học danh tiếng Havard để có thể dành hết thời gian cho công nghệ. Công việc đầu tiên của ông là lập trình viên máy tính cho TRW khi còn là học sinh năm cuối phổ thông. Ngoài ra, vị tỷ phú này cũng đã bắt đầu quỹ từ thiện để giúp đỡ những người nghèo thoát khỏi cảnh đói nghèo và dịch bệnh ở các nước đang phát triển cùng với vợ của mình là Melinda Gates. Ông cũng liên tục là người giàu nhất hành tinh trong 10 năm liền trước khi bị soán ngôi bởi Warren Buffett.

Tỷ phú giàu nhất thế giới – Bill Gates

Steve Jobs – Nhân viên thời vụ ở HP

Nhắc đến Steve Jobs, người ta sẽ nghĩ ngay đến một thiên tài không bằng cấp, người đã thành công trên 3 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau: máy tính, âm nhạc và phim hoạt hình. Ông là chủ tịch hội đồng quản trị của hãng máy tính Apple, một trong những công ty máy tính lớn nhất toàn cầu, cha đẻ của một loạt các sản phẩm điện tử thời thượng.

Thuở hàn vi, Jobs đã có 1 công việc thời vụ vào mùa hè đầu tiên tại hãng sản xuất máy tính tiên phong Hewlett-Packard (HP) ở thung lũng Silicon khi đang học trung học. Đó chính là nơi ông có cơ hội gặp gỡ với nhà đồng sáng lập Apple – Steve Wozniak. Không những thế, Jobs còn bắt đầu kinh doanh bằng việc cho mọi người thuê điện thoại để gọi đường dài. Ông đã sớm thực hiện cuộc cách mạng hóa thế giới bằng các sản phẩm iPhone, iPad của mình và nổi tiếng trên toàn thế giới với doanh thu khổng lồ. Hơn nữa, Jobs cũng đã bán công ty đồ họa kỹ thuật số của mình cho Walt Disney và kiếm thu được lợi nhuận lớn từ thương vụ này.

Steve Jobs – từ nhân viên thời vụ đến cha đẻ của các sản phẩm thời thượng

George Lucas – Trợ giảng

Nhắc đến George Lucas là nhắc đến loạt phim Star Wars nổi danh và được biết đến ở Việt Nam với tựa đề Chiến tranh giữa các vì sao. Không chỉ vậy, George Lucas còn chính là nhân vật thứ 2 cùng đạo diễn Steven Spielberg làm nên thành công cho loạt phim Indian Jones nhờ công nghệ kỹ xảo của mình. Công việc đầu tiên của “ông hoàng kỹ xảo điện ảnh” là trợ giảng ở trường, nơi ông đã hỗ trợ các sinh viên hải quân đang nghiên cứu làm phim cho phim tài liệu. Lucas bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình cùng với Francis Coppola và sớm ghi tên vào danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới trong ngành công nghiệp Hollywood nhờ những thước phim áp dụng các tính năng tuyệt vời làm thay đổi cả nền công nghiệp điện ảnh.

“Ông hoàng kỹ xảo điện ảnh” George Lucas

Warren Buffet – Nhân viên giao báo

Warren Buffett là nhà đầu tư thành công nhất, là giám đốc điều hành và là chủ tịch của Berkshire Hathway – công ty được đánh giá đứng thứ 9 trong danh sách các công ty phổ biến trên toàn thế giới. Công việc đầu tiên của “huyền thoại chứng khoán” Warren Buffett chính là giao báo cho người dân địa phương trên chiếc xe đạp của mình khi mới 13 tuổi. Sau đó ông bắt đầu kinh doanh bằng cách mờ cửa hàng chơi bóng nảy (pinball) trong những năm trung học. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã thu lời khoảng 10.000 USD từ những dự án của mình, và nhiều năm liên tiếp ghi tên trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới.

Warren Buffett – Huyền thoại đến từ Omaha

Charles Schwab – Lượm và bán quả óc chó

Charles Schwab là nhà sáng lập đồng thời là chủ tịch của Charles Schwab Corporation, một công ty môi giới mà ông thành lập vào năm 1971. Với tổng tài sản là 5,1 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại, ít ai biết rằng công việc đầu tiên của Charles “Chuck” Schwab là thu lượm và bán quả óc chó. Ông tìm loại quả này trong rừng rồi bán với giá 5 USD/bao 100 pound. Sau đó, ông bắt đầu bán trứng bằng việc chăn nuôi gà khi ông 13 tuổi. Năm 14 tuổi, ông trở thành một caddly tại một sân golf.

Charles Schwab

Opral Winfrey – Thu ngân

Là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới hiện đại, Opral Winfrey – “nữ hoàng truyền thông” của nước Mỹ bắt đầu công việc của mình với vị trí nhân viên thu ngân tại 1 cửa hàng tạp hóa bên cạnh của hiệu cắt tóc của cha cô. Năm 16 tuổi cô chuyển sự sang nghiệp truyền hình khi cô đọc được tin tức tuyển dụng cho một đài phát thanh đia phương.

Opral Winfrey – nữ hoàng truyền thông nước Mỹ

Michael Bloomberg – Trông xe

Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha là 1 nhân viên kế toán “quèn”, nhưng Michael Bloomberg đã rất thành công khi sáng lập nên hãng dịch vụ tài chính lớn nhất nước Mỹ và 3 lần đắc cử chức thị trưởng thành phố. Công việc đầu tiên của ông là nhân viên trông xe cho các bãi đậu xe của đại học Havard và Đại học John Hopkins để có thể trả được tiền học phí tại đại học Johns Hopkins. Ông cũng đã phải làm nhiêu công việc khác nhau trước khi bắt đầu kinh doanh Bloomberg LP – dịch vụ được cho là đã tạo ra cuộc cách mạng trong hệ thống bảo mật dữ liệu trên toàn thế giới.

Michael Bloomberg

Giorgio Armani – Trợ lý chụp ảnh

Là một trong những nhà tạo mẫu thành công nhất thế giới, 1 doanh nhân rất giàu có với thương hiệu Armani lừng danh, các ngôi sao bậc nhất của làng điện ảnh Hollywood, các nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng… đều diện trang phục do ông thiết kế. Thế nhưng ít ai biết rằng nhà tạo mẫu vốn không phải là mơ ước thuở thiếu thời của Giorgio Armani. Ông đã từng mơ ước trở thành một dược sĩ nhưng vì kết quả học tập kém, ông phải gia nhập quân đội. Thủa thiếu thời, ông khởi nghiệp với vai trò là trợ lý chụp ảnh trong một trung tâm thương mại ở Milan. Nhiệm vụ chính của ông là sắp xếp đồ trưng bày ở các cửa kính. Sau đó, ông được cất nhắc lên làm việc với nhà tạo hình của trung tâm, người đã truyền cho ông nhiều ý tưởng thời trang để đến bây giờ, ông trở thành nhà tạo mẫu tỷ phú với tổng tài sản là 8.5 tỷ USD.

Nhà tạo mốt tỷ phú Giorgio Armani

Kevin Plank – Thợ cắt cỏ

Kevin Plank sinh năm 1972 tại Mỹ, là giám đốc điều hành của Under Armour, nhà sản xuất hàng đầu của các phụ kiện thể thao trên toàn thế giới. Công việc đầu tiên của tỷ phú trẻ này là người cắt cỏ khi mới 10 tuổi ở Maryland. Plank nhận được từ 15-30$ cho mỗi bãi cỏ ông cắt được trong mùa hè. Sau đó, ông chuyển sang bán vòng tay ở hội chợ. Cho đến khi ý tưởng về Under Armour được hình thành, Kevin đã nhanh chóng trở thành một tỷ phú với chuỗi kinh doanh thiết bị thể thao của mình.

Kevin Plank của ngày hôm nay

Theo Khám Phá

Leave a Reply